Các lực lượng "căng mình" cứu hộ, giúp dân khắc phục hậu quả

30/09/2025 20:27 GMT+7 | Tin tức 24h

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, mưa to kéo dài trên diện rộng ở nhiều khu vực, gây nhiều thiệt hại và ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân. 

Tại các địa phương các lực lượng chức năng vào cuộc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, cứu hộ người dân trong mưa lũ.

Lào Cai: Huy động lực lượng cứu hộ người dân

Tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, từ tối 29/9, mưa lớn kéo dài, mực nước sông Thao vượt báo động 3 (3,2m). Nước lũ dâng, gây ngập 35 tổ dân phố; nguy cơ sạt lở tại nhiều điểm. UBND phường đã phát công điện khẩn, triển khai ứng phó và sơ tán dân.

Ông Nguyễn Thanh Miền, Tổ dân phố Hồng Tân, phường Yên Bái chia sẻ, nước sông dâng lên rất nhanh, ngay trong tối 29/9, gia đình ông tất bật di chuyển đồ đạc trong đêm lên tầng 2. Ông mong nước sông rút nhanh để bà con dọn dẹp và cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Các lực lượng "căng mình" cứu hộ, giúp dân khắc phục hậu quả - Ảnh 1.

Em bé được lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đưa đến nơi an toàn. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ông Ngô Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Bái cho biết, trước tình hình nước sông Hồng dâng cao, phường và các sở, ngành của tỉnh huy động hàng trăm người trong lực lượng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, công an, quân đội trực 24/24h để kiểm tra các điểm nguy cơ, lập sở chỉ huy dã chiến và lập các chốt trực, đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông. Cùng đó, một số đơn vị, cá nhân bổ sung thuyền chi viện, xuồng, xe tải, máy phát điện, máy bơm, máy xúc và hàng trăm áo phao phục vụ ứng cứu, trực tiếp sơ tán người dân.

Hiện tại các khu vực bị ngập trong phường Yên Bái đang tạm thời bị cắt điện và thường xuyên duy trì liên lạc; lực lượng chức năng cũng chi viện hàng trăm thùng nước lọc, mì tôm, bánh mì và một số nhu yếu phẩm khác cho người dân bị mắc kẹt.

Đến 12 giờ ngày 30/9, phường Yên Bái đã sơ tán trên 400 nhân khẩu đến trường học, nhà văn hóa, UBND phường. Mặt khác, phường cũng khoanh vùng 19 tuyến đường chính ngập sâu, 38 tổ dân phố với 5.034 hộ dân, 12 điểm sạt lở, 3 điểm đất đá tràn ra đường và cắm biển cảnh báo an toàn.

Hiện nay, nước sông Hồng tiếp tục dâng, phường Yên Bái kiến nghị cấp trên hỗ trợ thêm lực lượng, phương tiện (xuồng máy) và kinh phí để khắc phục hậu quả, xử lý môi trường sau mưa lũ.

Tương tự, tại xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai, mưa to kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã bị ngập sâu trong nước. Báo cáo sơ bộ, toàn xã có 45 ngôi nhà bị ngập, 68 nhà sạt lở taluy, 3 nhà bị tốc mái. Hơn 91 ha lúa, 40 ha ao cá bị vùi lấp và cuốn trôi hơn 4.000 con gia súc, gia cầm. Mưa lớn cũng làm tuyến tỉnh lộ 172 và nhiều tuyến đường liên xã bị sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá, giao thông tạm thời chia cắt.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng đã khẩn trương kích hoạt phương án 4 tại chỗ, huy động hàng trăm lượt cán bộ, dân quân, công an cùng nhân dân các thôn, bản di dời người dân ở các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Các lực lượng "căng mình" cứu hộ, giúp dân khắc phục hậu quả - Ảnh 2.

Phường Yên Bái đã sơ tán trên 400 nhân khẩu đến trường học, nhà văn hóa, UBND phường. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đến nay, xã Việt Hồng đã di dời gần 80 hộ dân với 278 khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời, chính quyền địa phương tiếp tục sơ tán người dân ở những nơi xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập úng. ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Xã cũng bố trí lực lượng ứng trực 24/24h; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm thiết yếu để sẵn sàng phục vụ ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Ông Nguyễn Tiến Chiển, Chủ tịch UBND xã Việt Hồng cho hay, chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục huy động lực lượng ở các thôn và hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, đảm bảo cơ bản ổn định chỗ ở. Trong ngày nay (30/9) các xã sẽ tiếp tục huy động các lực lượng khác giúp đỡ các hộ dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Để ứng phó mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai vừa có văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học ngày 30/9 nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý.

Hà Tĩnh: Lực lượng vũ trang chung sức khắc phục hậu quả

Bão số 10 đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh đã gây nhiều thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hạ tầng và sản xuất. Trước những khó khăn chồng chất, các lực lượng quân đội, công an thuộc nhiều đơn vị, địa phương đã không quản ngại hiểm nguy, ngày đêm sát cánh cùng chính quyền và nhân dân triển khai công tác khắc phục, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Những ngày qua, để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 11.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; trong đó, có 3.700 bộ đội thường trực và 7.550 dân quân tự vệ. Lực lượng chủ yếu được điều động về các điểm trường học, nhằm kịp thời sửa chữa, vệ sinh, giúp học sinh sớm trở lại lớp.

Các lực lượng "căng mình" cứu hộ, giúp dân khắc phục hậu quả - Ảnh 3.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chung sức khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Tại Trường THCS Tân Vịnh (phường Trần Phú), bão đã làm tốc mái nhiều phòng học, cây cối gãy đổ khắp sân. Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 khẩn trương dọn dẹp đống đổ nát, trồng lại cây xanh. Thiếu tá Phan Trọng Nghĩa – Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841 chia sẻ: "Ngay khi có lệnh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, chia thành 3 tổ cơ động đến các điểm trường hư hỏng nặng. Buổi chiều 30/9 sẽ hoàn tất phần việc nặng, còn việc nhẹ giao cho nhà trường tiếp tục, để bộ đội kịp thời sang hỗ trợ các địa bàn khác".

Tại gần Trường Mầm non Lộc Hà (xã Lộc Hà) gần 50 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 và bộ đội biên phòng đang tích cực khắc phục như: dọn dẹp vật dụng hư hỏng, cắt tỉa cây gãy đổ, sửa sang khu vui chơi.

Tại Trường Mầm non xã Kỳ Khang, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Kỳ Anh, Đồn Biên phòng Kỳ Khang cùng dân quân địa phương đã chung tay thu dọn mái tôn, bàn ghế, thiết bị và làm vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đón học sinh trở lại.

Theo thống kê ban đầu, bão số 10 đã làm 427 điểm trường, 54 cơ sở y tế và hàng chục công trình văn hóa tại Hà Tĩnh bị hư hỏng; nhiều mái nhà dân bị tốc, thiệt hại nặng nề. Qua kiểm tra thực địa, lãnh đạo Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị vừa khắc phục trong doanh trại, vừa phối hợp cùng lực lượng địa phương hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, trường học, công trình công cộng; vệ sinh môi trường phòng dịch; chăm sóc hoa màu, thủy sản, gia súc, gia cầm; ổn định sản xuất và lương thực cho dân vùng bão.

Đại tá Nguyễn Thái Hà, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Chúng tôi huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, 45 xe cơ động đến các địa bàn trọng điểm. Trước mắt, tập trung ưu tiên trường học, để các em sớm trở lại lớp; đồng thời, tiếp tục hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả".

Các lực lượng "căng mình" cứu hộ, giúp dân khắc phục hậu quả - Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội hỗ trợ khắc phục thiệt hại tại các trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Cùng với lực lượng quân đội, hơn 2.100 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng công an Hà Tĩnh cũng đã kịp thời có mặt tại các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 10 để hỗ trợ nhân dân. Ngay sau khi bão tan, trên địa bàn xã Thạch Lạc có hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, cây cối gãy đổ ngổn ngang. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ công an xã đã có mặt từ những giờ đầu, khẩn trương hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, gia cố lại mái nhà, thu dọn cây xanh đổ gãy, đảm bảo an toàn sinh hoạt và đi lại.

Còn tại xã Kỳ Hoa cũng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão gây ra. Ngay sau bão công an xã đã triển khai khẩn trương công tác khắc phục. Không quản ngại ngày đêm, công an xã, cấp uỷ chính quyền và tổ an ninh cơ sở xuống các địa bàn thôn xóm chịu thiệt hại nặng để giúp đỡ người dân. Đặc biệt, Công an xã đã tập trung vào khắc phục hậu quả tại các trường học, các gia đình chính sách, neo đơn, già cả.

Không chỉ khắc phục hậu quả thiên tai, lực lượng công an còn tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Sơn La: Di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, từ đêm 28 đến sáng 30/9, trên địa bàn tỉnh Sơn La nhiều nơi có mưa lớn kéo dài, đã gây thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp.

Tại xã Mường Bang, mưa lớn gây sạt lở đất làm 1 người dân tại bản Suối Gà tử vong; hơn 40 ha lúa bị thiệt hại; cuốn trôi và làm ngập 6 nhà tại các bản Cải, Chùng, Bang; 31 hộ ở các bản Kẽm, Tân Kiểng có nguy cơ sạt lở, phải di dời khẩn cấp; 10 cột điện ở bản Đoàn Kết bị đổ, gãy; 1 cây cầu sắt lắp ghép tại bản Kẽm bị cuốn trôi. Ngoài ra, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Do bị lũ làm đổ 70m tường bao, một số cột, cửa, sân, cổng trường bị hỏng và ngập lụt một số phòng học. Tuyến Tỉnh lộ 114 bị sạt lở nhiều điểm, hư hỏng nặng…

Các lực lượng "căng mình" cứu hộ, giúp dân khắc phục hậu quả - Ảnh 5.

Đoàn công tác của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công đi kiểm tra, nắm tình hình thiệt hại do hoàn lưu bão số 10. Ảnh: TTXVN phát

Trên địa bàn xã Chiềng Sại, mưa to kéo dài kèm gió, dông mạnh đã gây thiệt hại về hạ tầng giao thông, trường học và diện tích sản xuất nông nghiệp, nhà ở của nhân dân; trong đó, ở các bản Co Muồng, Suối Ngang, Quế Sơn bị vùi lấp, cuốn trôi, ngập úng gần 3 ha ruộng lúa; nhiều diện tích mía bị đổ; 7 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở do sạt trượt taluy dương vùi lấp vào nhà; 3 điểm trường bị sạt lở taluy dương khiến đất tràn vào nhà trường, dông lốc làm tốc mái. Tuyến đường liên xã Chiềng Sại đi xã Yên Châu sạt lở taluy dương tràn đất đá xuống mặt đường với khối lượng lớn đi lại khó khăn. Xã đang chỉ đạo nhân lực, phương tiện, máy móc để khắc phục, thông tuyến tạm thời. Tuyến đường đi bản Suối Trắng bị sạt lở nhiều đoạn taluy dương làm vùi lấp, sói mòn mặt đường, với khối lượng lớn, chưa thể khắc phục, lưu thông được...

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sại Vàng A Chu, trước tình hình bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn, lãnh đạo xã đã nhanh chóng huy động 50 người gồm các lực lượng tại chỗ cùng 3 xe ô tô tải, 3 máy xúc nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức san gạt đất đá giúp người và các phương tiện lưu thông tạm thời. Đối với các hộ dân, trường học bị sạt lở đất, đá vào nhà hoặc nhà có nguy cơ bị sạt lở, xã đã khẩn trương huy động lực lượng đến để di dời người, tài sản khẩn cấp, đảm bảo an toàn. Cùng đó, xã thực hiện căng dây, lắp biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác tại các vị trí đường giao thông, khu vực có nguy cơ cao mất an toàn. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn xã còn một số điểm bị sạt lở, chủ yếu phải đi bộ nên lực lượng tham gia khắc phục thiên tai gặp nhiều khó khăn.

Ở phường Mộc Sơn, do mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt tại nhiều điểm, ảnh hưởng đến khoảng 200 hộ gia đình và một số nhà dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Một số trường học trên địa bàn xã bị nước tràn vào nhà và lớp học gây ngập úng, thiệt hại tài sản, trang thiết bị. Nhiều tuyến giao thông bị ngập, gây tắc nghẽn cục bộ. Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, lúa, hoa màu của nhân dân cũng bị ngập trong nước, ảnh hưởng...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mộc Sơn Nguyễn Xuân Trường cho biết, phường đã chỉ đạo thực hiện phương châm "4 tại chỗ" để khắc phục thiệt hại ban đầu do mưa lũ, ngập lụt gây ra. Đối với các hộ dân, trường học bị ngập úng, phường đã chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng khác và tổ dân phố di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Các điểm bị ngập sâu, nước chảy xiết, phường đã phân công các tổ trực chốt, căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại...

Hiện nay, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các xã, phường khẩn trương huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt để triển khai việc khắc phục hậu quả của bão số 10 và mưa lũ. Đồng thời, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm thời, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, không để người dân bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Bên cạnh đó, các xã, phường rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và nguồn lực của địa phương để triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định....

Nhóm phóng viên TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm