Giải Pickleball Paralympic Việt Nam 2026 đã khép lại sau hai ngày thi đấu, với lễ bế mạc và trao giải diễn ra chiều 8/2 tại Kaly Pickleball (phường Bình Trưng, TPHCM).
Giải ghi nhận sự tham gia của đông đảo vận động viên khuyết tật đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, để lại dấu ấn cả về chuyên môn lẫn giá trị nhân văn, đúng với chủ đề "Gắn kết yêu thương".

Các tay vợt có trải nghiệm ý nghĩa những ngày đầu xuân. Ảnh: LN
Giải diễn ra trong hai ngày 7–8/2, với công tác tổ chức được đánh giá nghiêm túc, bài bản, đảm bảo các điều kiện chuyên môn, y tế và an toàn thi đấu.
Các trận đấu diễn ra sôi nổi, công bằng, phản ánh sự phát triển ngày càng rõ nét của phong trào pickleball dành cho người khuyết tật tại Việt Nam.

Các tay vợt nữ có thành tích cao nhận giải thưởng. Ảnh: LN
Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải cho 5 nội dung thi đấu chính thức, đồng thời vinh danh nhiều vận động viên đạt thành tích cao.

BTC trao danh hiệu cho các tay vợt nam. Ảnh: LN
Ở nội dung Đơn nam xe lăn Pro, vận động viên Hoàng Công Đông (Punky Sport Group) xuất sắc giành giải Nhất.
Nội dung Đơn nam đứng thấp thuộc về Trịnh Anh Tuấn (CLB Tuổi Trẻ Khát Vọng Hà Nội), trong khi Nguyễn Thị Lệ Quyên (phường Bảy Hiền) giành ngôi cao nhất ở Đơn nữ xe lăn.

Giải kỳ vọng sẽ được duy trì thường niên để là sân chơi ý nghĩa cho các tay vợt. Ảnh: LN
Ở nội dung Đơn nam khuyết tật trí tuệ và bại não, giải Nhất thuộc về Nguyễn Hữu Thịnh (phường Bảy Hiền). Nội dung Đôi nam – nữ xe lăn chứng kiến chiến thắng của cặp Huỳnh Công Sơn – Trương Bích Vân (phường Tân Sơn Nhất), cùng nhiều giải hạng Nhì và đồng hạng Ba, các vận động viên đạt giải nhận cúp, tiền thưởng và quà tặng từ các đơn vị tài trợ.
Bên cạnh các giải chính thức, Ban Tổ chức cũng trao 6 giải thưởng phụ dành cho vận động viên nỗ lực tiêu biểu, nhằm ghi nhận tinh thần thi đấu bền bỉ, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của các vận động viên Paralympic. Đây được xem là điểm nhấn nhân văn, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao đối với cộng đồng người khuyết tật.
Ban Tổ chức đã dành 22 triệu đồng hỗ trợ chi phí di chuyển và ăn ở cho các đoàn vận động viên ở xa, trong đó các đoàn Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi đoàn, đoàn Cần Thơ được hỗ trợ 2 triệu đồng. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, sẻ chia thiết thực, góp phần tạo điều kiện để các vận động viên yên tâm thi đấu.
Về phía đại diện Ban tổ chức, Ông Bình Minh (BM Group) chia sẻ: "Sau hai ngày thi đấu, các vận động viên đến từ các tỉnh, thành đã có cuộc thi đấu rất thành công, người theo dõi có thể thấy rõ tinh thần đầy nghị lực và ý chí thi đấu của tất cả vận động viên khuyết tật.
Từ góc độ ban tổ chức, chúng tôi cảm thấy vui mừng và vinh dự đã tổ chức được giải đấu rất nhân văn, ý nghĩa, tạo sân chơi bổ ích và mang lại nhiều quà tặng giá trị hỗ trợ tinh thần cho các vận động viên trước dịp cận Tết 2026".
Ông Bình Minh cũng kỳ vọng những giải đấu tương lai sẽ được tổ chức quy mô hơn, đông đảo vận động viên tham gia hơn, con số kỳ vọng là gấp đôi số lượng năm nay.
Thành công của giải đấu năm nay không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể thao người khuyết tật, mà còn lan tỏa thông điệp về sự hòa nhập, tinh thần nhân ái và giá trị của nghị lực sống.