26/11/2025 08:04 GMT+7 | Bóng đá Việt
Theo dõi toàn bộ câu chuyện bê bối của bóng đá Malaysia, liên quan đến ít nhất 7 cầu thủ nhập tịch không đủ tiêu chuẩn thi đấu, nhưng vẫn được sử dụng cho 2 trận đấu với Nepal và Việt Nam tại Vòng loại Asian Cup 2027 mới thấy đủ những uẩn khúc ở đây.
Thứ nhất về tư cách pháp lý của cầu thủ, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và BTC các trận đấu của Malaysia đã mắc lỗi trong kiểm tra hồ sơ, dù trước đó đã được cảnh báo về làn sóng nhập tịch vô tội vạ của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Đến khi FAM bị điều tra và bị FIFA phạt, AFC vẫn chưa có thêm động thái nào ngoài mấy câu phát biểu kiểu "để ngỏ" của ông TTK Windsor John.
Sai thì phải sửa, phải ra phán quyết. Song ở đây có thể thấy rõ "chiến thuật câu giờ" của FAM. Sự việc "hai 5 rõ mười" như thế, song FAM vẫn quyết định đệ đên lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS), sau khi bị FIFA bác đơn khiếu nại. Vấn đề đặt ra ở đây không phải đợi Trọng tài CAS, mà là AFC sẽ xử FAM như thế nào mà thôi. Liệu có dám thẳng tay hay lại "giơ cao đánh khẽ"?!
Chưa hết, AFC sẽ xử FAM trước hay sau trận đấu cuối cùng với Việt Nam. Trước thì như thế nào, mà sau như thế nào, là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Lịch sử bóng đá thế giới không phải không có tiền lệ câu giờ và xử muộn (trừ điểm), sau khi mọi chuyện đã an bài. Mới nhất là trường hợp của Ecuador: Vi phạm từ năm 2022, nhưng đến 2026 mới bị trừ điểm!
Nhiều khả năng, AFC sẽ đợi đến sau kết thúc trận lượt về giữa Việt Nam và Malaysia vào tháng 3/2026, rồi tùy tình hình sẽ ra quyết định.

Bỏ qua bê bối nhập tịch của đội tuyển Malaysia thì đội tuyển Việt Nam cũng đã thi đấu rất không ấn tượng ở Vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: Tuấn Phạm
Trở lại với vấn đề của chúng ta cùng chiến dịch Vòng loại Asian Cup 2027 của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Đội tuyển Việt Nam cho đến lúc này, tuy chỉ thua mỗi Malaysia trong trận cầu nhiều scandal, nhưng cũng không thể nói là thành công.
Đội bóng của HLV Kim Sang Sik thi đấu quá thiếu thuyết phục và không hợp nhãn với đại bộ phận khán giả, người hâm mộ, dù đối thủ là Lào hay Nepal. Chúng ta đã không có thêm sự tiến bộ nào kể từ sau lần vô địch ASEAN Cup 2024.
Trông chờ hoàn toàn vào việc AFC xử Malaysia thua trắng Việt Nam ở trận lượt đi để rộng cửa dự VCK Asian Cup 2027 là rất phiêu lưu. Nhưng thắng Malaysia 5-7 bàn không gỡ ở trận lượt về để lật ngược thế cờ thì cũng gần như là nhiệm vụ bất khả thi luôn.
Vấn đề thường xuyên với nền bóng đá hay các ĐTQG Việt Nam là việc rất dễ bị tổn thương. Chúng ta thay vì chấp nhận thất bại và làm lại, thì sẽ dễ hướng sự tập trung, chú ý về cáo buộc gian lận của Malaysia.
Về cơ bản, lứa cầu thủ 95-97 đã kịch trần năng lực chinh phục, thậm chí dường như, một số đã không còn giữ được khát khao vươn lên. Nhìn xuống phía dưới, với U22 kế cận, không có nhiều cái tên nổi bật. Để vực dậy và tiếp tục tiến lên với bóng đá Việt Nam là câu chuyện gian nan, chứ không phải việc thành hay bại ở một chiến dịch nào đó.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất