18/12/2025 10:54 GMT+7 | Bóng đá Việt
HLV Mai Đức Chung nhiều khả năng sẽ chia tay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi hợp đồng hiện tại kết thúc cuối năm 2025, tức là chỉ còn ít ngày nữa. Việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải tìm người thay thế là yêu cầu bắt buộc.
HLV Mai Đức Chung nhiều khả năng sẽ chia tay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi hợp đồng hiện tại kết thúc cuối năm 2025, tức là chỉ còn ít ngày nữa. Việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải tìm người thay thế là yêu cầu bắt buộc.

HLV Hoàng Văn Phúc (thứ 3 từ phải sang), ứng cử viên thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.Ảnh: Minh Dân
Trên thực tế, hồi cuối năm 2023, HLV Mai Đức Chung từng một lần đề xuất xin thôi dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vì lý do tuổi tác cũng như sức khoẻ.
Tuy nhiên, sau khi VFF gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người thay thế xứng tầm nên đã thuyết phục HLV Mai Đức Chung gia hạn hợp đồng thêm một năm và HLV Mai Đức Chung đồng ý tái xuất, dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dự vòng loại Asian Cup 2026 cũng như SEA Games 33 năm 2025.
Ngay thời điểm hiện tại, sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam kết thúc chiến dịch SEA Games 33 bằng tấm huy chương bạc, câu chuyện HLV Mai Đức Chung chia tay đội tuyển Việt Nam và tìm ai để thay thế lại một lần nữa được nhắc đến.
Tuỳ thuộc vào sức khoẻ cũng như thoả thuận giữa đôi bên, HLV Mai Đức Chung có thể vẫn đồng hành cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong vai trò cố vấn.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ nên công việc của HLV trưởng rất nặng nề.Ảnh: Minh Dân
Đặc biệt, Asian Cup 2026 diễn ra vào tháng 3/2026. Đây là giải đấu quan trọng mang tính quyết định tấm vé dự World Cup nữ tiếp theo.
Việc giữ chân một HLV am hiểu bóng đá nữ Việt Nam sâu sắc như ông Chung được xem là phương án an toàn và tối ưu nhất trong bối cảnh đội tuyển cần sự ổn định để vượt qua giai đoạn chuyển giao thế hệ.
Ở quyết định chia tay lần trước, HLV Mai Đức Chung từng tiến cử chuyên gia Akira Ijiri (Nhật Bản), người dẫn dắt các đội tuyển nữ trẻ Việt Nam thi đấu ở các giải quốc tế trong hơn 4 năm qua. Chuyên môn tốt và lợi thế am hiểu bóng đá nữ Việt Nam của HLV Akira Ijiri là điều dễ nhận thấy nhưng môi trường đào tạo trẻ hoàn toàn khác biệt so với đội tuyển quốc gia.
Quan trọng là chuyên gia Akira Ijiri đã chia tay bóng đá Việt Nam hồi cuối năm 2024 dể về nước làm công việc khác ở Liên đoàn bóng đá Nhật Bản.
Hiện trong nước có một số huấn luyện viên nội có kinh nghiệm và một thời gian dài gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam cả ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia như Đoàn Thị Kim Chi, Văn Thị Thanh, Đoàn Minh Hải…
Trong số này, cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh, học trò cũ của HLV Mai Đức Chung và hiện đang dẫn dắt CLB Thái Nguyên T&T cũng đã có bằng Pro, bằng cao nhất trong giới huấn luyện cầu thủ.
Tuy nhiên, ứng cử viên số một cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nếu như HLV Mai Đức Chung chính thức chia tay đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ là ông Hoàng Văn Phúc.
HLV Hoàng Văn Phúc từng dẫn dắt đội U22 Việt Nam, làm việc tại CLB Hà Nội nhiều năm và mới đây đã đồng hành cùng đồng nghiệp Mai Đức Chung và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong suốt chiến dịch SEA Games 33.
Sự xuất hiện của HLV Hoàng Văn Phúc trên băng ghế huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 33 chính là để làm quen, nắm bắt với môi trường làm việc của bóng đá nữ.
Nếu HLV Hoàng Văn Phúc được chọn thay ông Mai Đức Chung cũng không có gì bất ngờ nhưng quyết định cuối cùng là của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Quan trọng hơn là phải chờ hợp đồng với HLV Mai Đức Chung chính thức kết thúc VFF mới có thể cân nhắc các phương án tiếp theo.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất