AFC "quay xe", tuyển Việt Nam gặp bất lợi ở giải đấu lớn nhất châu Á

01/04/2023 21:34 GMT+7 | Thể thao 360

Đây quả là tin đáng buồn và đáng lo cho tuyển Việt Nam trước thềm lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2023.

Theo thông tin trước đó, AFC sẽ chọn 12 đội vào tới vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á để chia 2 nhóm hạt giống số một và số hai ở lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2022.

Sau đó, xuất hiện trường hợp chủ nhà Qatar sẽ được phân vào nhóm hạt giống số một, trong khi không thuộc 12 đội nói trên. Vì thế, tuyển Việt Nam hoặc Lebanon có thể bị đẩy khỏi nhóm hạt giống số hai, để nhường chỗ cho Qatar.

Sau loạt đấu FIFA Days cuối tháng Ba vừa rồi, Lebanon không vượt qua được tuyển Việt Nam chúng ta trên BXH FIFA, nên sẽ rơi xuống nhóm hạt giống số ba, còn Việt Nam vẫn ở nhóm hạt giống số hai.

Nhưng mới nhất, AFC lại thay đổi quyết định phân chia nhóm hạt giống cho lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2023. Toàn bộ sẽ được phân nhóm hạt giống dựa trên thứ hạng FIFA.

Theo cách này, tuyển Việt Nam sẽ ở nhóm hạt giống số ba, mất đi lợi thế không nhỏ so với việc thuộc nhóm hạt giống số hai.

AFC "quay xe", tuyển Việt Nam gặp bất lợi ở giải đấu lớn nhất châu Á - Ảnh 1.

Lễ bốc thăm chia bảng sẽ được diễn ra ngày 11/5 tới. VCK Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ 12/1 – 10/2/2024. Hai đội nhất nhì của mỗi bảng, cùng 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng loại trực tiếp.

Ở VCK Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đã tạo được tiếng vang lớn. Chúng ta thuộc bảng D với Iran, Iraq và Yemen. Giành được 3 điểm khi thắng Yemen, tuyển Việt Nam lọt vào nhóm 4/6 đội thứ ba xuất sắc nhất để vào vòng loại trực tiếp.

Ở vòng 1/8, chúng ta thắng Jordan trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 ở thời gian thi đấu. Tới Tứ kết, tuyển Việt Nam đã chơi vô cùng ấn tượng, khiến Nhật Bản "toát mồ hôi" và chỉ thắng được sít sao 1-0.

Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm