Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang tiến hành cuộc kiểm toán đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sau bê bối nhập tịch, với mục tiêu hoàn tất trước FIFA World Cup 2026 vào tháng 6.
Tổng thư ký AFC Windsor John cho biết kết quả kiểm toán sẽ làm cơ sở cải tổ cấu trúc FAM, bao gồm sửa đổi điều lệ và khung quản trị. Sau khi hoàn tất, FAM dự kiến tổ chức Đại hội bất thường để thông qua các thay đổi, trước khi tiến hành đại hội bầu cử ban lãnh đạo mới vào khoảng tháng 8 hoặc 9.
"Chúng tôi muốn hoàn tất việc này và triệu tập một Đại hội bất thường, bởi nếu muốn các thay đổi được các thành viên chấp thuận thì phải tổ chức Đại hội bất thường", ông Windsor nói trong cuộc họp báo hôm thứ Hai.

Tổng thư ký AFC Windsor John tiết lộ thông tin mới nhất về việc điều tra LĐBĐ Malaysia.Ảnh: News Strait Times
"Đến khi hoàn thành báo cáo, chúng tôi sẽ có thể hình dung được sự đổ vỡ đã xảy ra ở đâu. Chúng tôi không phải cảnh sát. Chúng tôi không thể điều tra như các cơ quan thực thi pháp luật; chúng tôi chỉ có thể xem xét tài liệu, dòng chảy thông tin và quy trình ra quyết định", Tổng thư ký AFC nói tiếp.
Bê bối liên quan tới nhiều cầu thủ nhập tịch đã chuyển từ tranh cãi hành chính thành khủng hoảng quản trị, phơi bày lỗ hổng trong hệ thống kiểm tra và phê duyệt của cả FAM lẫn Malaysia Super League. Chương trình kiểm toán của AFC với gần 20 chuyên gia sẽ rà soát cơ cấu quản trị, pháp lý và tài chính của FAM, đồng thời xác định nơi xảy ra sai sót. Quan chức vi phạm vẫn có thể bị xử lý kỷ luật theo cơ chế của bóng đá.
"Nếu bạn là một quan chức bóng đá và đã làm điều gì sai trái, bạn vẫn có thể phải ra trước ủy ban kỷ luật", ông Windsor John nói.
Ông Windsor John cho biết vụ cầu thủ không hợp lệ của ĐT Timor Leste và Malaysia có bản chất khác nhau do thời điểm phát hiện vi phạm.
Trong trường hợp ĐT Timor Leste, việc sử dụng 12 cầu thủ không hợp lệ năm 2017 chỉ bị phát hiện sau khi giải đấu kết thúc. Vì vậy, Ủy ban kỷ luật không thể áp dụng hình phạt hồi tố đối với kết quả đã diễn ra, mà chỉ có thể đưa ra án phạt cho các giải đấu tiếp theo. Đây là lý do Timor Leste bị cấm tham dự kỳ giải kế tiếp.
Ngược lại, vụ việc của ĐT Malaysia được phát hiện khi vòng loại AFC Asian Cup vẫn đang diễn ra, nên án phạt có thể được áp dụng ngay trong giai đoạn hiện tại của giải đấu.
"Trong trường hợp của Timor Leste, vi phạm được phát hiện sau khi giải đấu đã kết thúc. Khi giải đấu đã khép lại và vi phạm mới bị phát hiện, án phạt không thể áp dụng hồi tố. Hình phạt chỉ có thể được thực hiện cho các giải đấu trong tương lai. Đó là logic", Tổng thư ký AFC cho biết.
"Giải đấu đã kết thúc trước khi người ta phát hiện các giấy tờ được sử dụng là giả. Vì vậy khi Ủy ban kỷ luật đưa ra quyết định, họ không thể áp dụng hình phạt hồi tố mà phải áp dụng cho các kỳ giải sau. Đó là lý do Timor Leste bị cấm tham dự kỳ giải tiếp theo", ông Windsor Paul giải thích.
"Tình huống của ĐT Malaysia khác, bởi sự việc được phát hiện khi giải đấu vẫn đang diễn ra. Hoàn cảnh không giống nhau. Vì vậy án phạt có thể được thực hiện ngay lúc này", Tổng thư ký AFC phân tích.
"Đó là sự khác biệt giữa trường hợp của Timor Leste và Malaysia, hay bất kỳ đội tuyển nào khác. Chúng ta cần nhìn vào bối cảnh của quá trình đưa ra quyết định," ông nói trong cuộc họp báo.
Ông Windsor cũng cho biết Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC đang xem xét các dữ kiện và phản hồi từ LĐBĐ Malaysia. Quyết định cuối cùng cần tuân thủ quy trình pháp lý, vì có thể bị kháng cáo lên CAS (Tòa án trọng tài thể thao)
"Ủy ban Kỷ luật đang xem xét các tình tiết và phản hồi từ FAM. Chúng tôi phải chờ quá trình pháp lý này hoàn tất. Không thể làm vội, bởi quyết định này có thể bị kháng cáo ở cấp phúc thẩm hoặc lên CAS", ông Windsor nhấn mạnh.