Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố số liệu liên quan đến VCK U23 châu Á 2026, trong đó có một thống kê đáng chú ý, liên quan đến đội tuyển U23 Việt Nam.
Cụ thể, hai đội dừng bước ở bán kết là U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc là những đội để thủng lưới nhiều nhất, với cùng 8 bàn thua. U23 Nhật Bản cho thấy sự chắc chắn đáng nể nơi hàng phòng ngự, khi chỉ có Jordan chọc thủng lưới nhà vô địch ở vòng tứ kết.
U23 Nhật Bản đã viết thêm một chương mới trong lịch sử giải đấu khi không chỉ trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch mà còn là đội giành danh hiệu nhiều nhất với ba lần đăng quang.

U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sở hữu hàng phòng ngự kém nhất VCK U23 châu Á 2026.Ảnh: AFC
Đây là chức vô địch hoàn toàn xứng đáng, khi các học trò của HLV Go Oiwa gần như không mắc sai lầm nào, chỉ có Jordan mới thực sự gây ra nhiều khó khăn cho họ ở vòng tứ kết.
U23 Nhật Bản ghi tổng cộng 16 bàn thắng, nhiều nhất giải, và với việc phần lớn cầu thủ vẫn đủ điều kiện tham dự giải đấu năm 2028, họ sẽ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch lần thứ tư.
Trong khi đó, U23 Hàn Quốc đứng đầu VCK U23 châu Á 2026 về số đường chuyền, với tổng cộng 3.443 đường chuyền trong sáu trận đã thi đấu. U23 Nhật Bản (2.890), u23 Việt Nam (2.421) và U23 Trung Quốc (2.048) xếp sau. Bộ đôi của U23 Hàn Quốc Shin Min-ha (489) và Lee Hyun-yong (476) là những cầu thủ có số đường chuyền nhiều nhất.
U23 Iran không vượt qua được vòng bảng, nhưng đại diện Tây Á này lại là đội có tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất, đạt 89%. U23 Hàn Quốc (86%), U23 Nhật Bản và U23 Saudi Arabia (cùng 84%) cũng có những thông số rất ấn tượng.
Việc U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản góp mặt trong trận chung kết không phải là điều bất ngờ, khi cả hai đội đều giữ sạch lưới 5 trận.
Trong khi U23 Jordan ghi bàn vào lưới U23 Nhật Bản ở vòng tứ kết thì U23 Trung Quốc tiến vào chung kết mà không để lọt lưới, chủ yếu nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Li Hao.

Thủ môn Li Hao giúp U23 Trung Quốc không thủng lưới cho đến trước trận chung kết.Ảnh: AFC
Dù có một số trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng nhưng giải vẫn có tổng cộng 73 bàn thắng được ghi.
Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất là chiến thắng 4-2 của U23 Hàn Quốc trước U23 Lebanon tại bảng C, trong khi U23 Nhật Bản khởi đầu chiến dịch ở bảng B bằng thắng lợi 5-0 trước Syria.
U23 Nhật Bản dẫn đầu thống kê với 97 cú sút, tiếp theo là U23 Hàn Quốc (80), U23 Uzbekistan (60) và U23 Saudi Arabia (59). Cầu thủ Ali Al Azaizeh của U23 Jordan là người tung ra nhiều cú sút nhất, với 12 lần dứt điểm.
Việc U23 Uzbekistan dừng bước ở tứ kết đồng nghĩa với việc đại diện Trung Á lần đầu tiên sau 5 kỳ giải không góp mặt ở bán kết, sau khi từng vô địch năm 2018 và giành ngôi á quân các năm 2022 và 2024.
U23 Hàn Quốc trở lại vòng bán kết lần đầu tiên kể từ khi đăng quang năm 2020, sau khi từng vào bán kết ở bốn kỳ giải đầu.