AC Milan đã nghe thấy lời thì thầm Scudetto

27/11/2025 09:17 GMT+7 | Italy

Bảng xếp hạng, phong độ và đặc biệt là bản lĩnh trong các trận cầu lớn đang cho thấy Milan là ứng cử viên vô địch hàng đầu ở Serie A. Milan đang tiến bước với dáng dấp của một kẻ đi săn biết mình muốn gì và cần làm gì.

Từ Allegri, Saelemaekers cho đến thủ quân Maignan, tất cả đều lảng tránh nhắc đến Scudetto bằng những câu trả lời ngoại giao quen thuộc: "Đường còn dài", "Chưa nói trước được gì". Nhưng sự thật thì khó giấu. Milan đang đứng nhì bảng, chỉ kém Roma 2 điểm, bằng điểm Napoli và hơn Inter 1 điểm. Quan trọng hơn, họ đang sở hữu những phẩm chất của một đội bóng được "quy hoạch" cho ngôi vương.

Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất: Milan của Allegri cực kỳ bản lĩnh trong các trận đối đầu trực tiếp. Thắng Inter, thắng Napoli, thắng Roma, thắng Bologna, hòa Juventus trong sự tiếc nuối. Tổng cộng, trong 5 trận đại chiến với các đối thủ trong nhóm "Big 6", Milan chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn, lại là từ chấm phạt đền.

Hàng thủ là sự khác biệt so với mùa giải trước, khi Milan thủng lưới tới 16 bàn sau 12 vòng. Mùa này, con số đó chỉ là 9, mà 6 đến trong những trận đấu chủ quan với các đối thủ nhỏ. Allegri đã xây dựng một "pháo đài" thực sự với bộ ba trung vệ Tomori - Gabbia - Pavlovic. Họ hiểu ý nhau, bọc lót hoàn hảo và đặc biệt giỏi trong không chiến. Chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) cho thấy Milan chấp nhận chịu trận, nhưng thực tế họ luôn kiểm soát được tình hình nhờ sự tập trung tuyệt đối.

AC Milan: Lời thì thầm Scudetto - Ảnh 1.

Milan thể hiện bản lĩnh và phẩm chất của ứng cử viên vô địch hàng đầu

Một lợi thế rất lớn của Milan là việc họ không phải thi đấu cúp châu Âu như các đối thủ chính, cho phép Allegri có thời gian để rèn giũa chiến thuật, hồi phục thể lực cho các trụ cột và giảm thiểu chấn thương. Hơn nữa, Milan là đội có ít vấn đề nhất, ngoại trừ đội hình khá mỏng. Hạn chế lớn nhất của họ thể hiện kể từ đầu mùa chỉ là sự thiếu tập trung ở các trận được xem là dễ, điều Allegri có lẽ không thiếu kinh nghiệm để giải quyết.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến nhân tố Adrien Rabiot. Sự trở lại của tiền vệ người Pháp đã biến Milan thành một cỗ máy hoàn chỉnh. Khi có Rabiot đá cặp cùng "lão tướng" Luka Modric, Milan thắng 4/5 trận, chỉ thủng lưới 1 bàn. Rabiot mang lại sự cân bằng, khả năng tranh chấp và cả những pha xâm nhập vòng cấm nguy hiểm. Bên cạnh đó, những ngôi sao như Leao, Pulisic và Maignan đều đang tìm lại phong độ đỉnh cao và cùng nhìn về một hướng. Họ không còn là những cá nhân rời rạc như mùa trước, mà là một khối thống nhất với tham vọng rõ ràng.

Allegri có thể cấm các học trò nói về Scudetto, nhưng ông không thể ngăn cản người hâm mộ mơ mộng. Với một hàng thủ thép, bản lĩnh trong các trận cầu đinh và lịch thi đấu thuận lợi, Milan đang có trong tay mọi quân bài để biến giấc mơ đó thành hiện thực.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm