60 năm ngày sinh 'vua Pop' Michael Jackson: Chữ tài liền với chữ tai

30/08/2018 07:20 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều năm trước khi qua đời, hình ảnh của Michael đã bị “méo mó” do lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ và những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, khiến ông bị báo giới đặt biệt danh là “Wacko Jacko” (Jacko quái dị). Vậy nhưng, cái tên ấy vẫn mãi là một trong những biểu tượng pop vĩ đại nhất thế giới.

Nhân dịp 60 năm ngày sinh của ông, chúng ta hãy cùng nhìn lại cuộc đời "vua nhạc Pop".

Tuổi thơ bất hạnh

Michael Joseph Jackson sinh ngày 29/8/1958, trong một khu người da màu ở Gary, bang Indiana. Michael lên trong nghèo khó cùng 5 người anh em trai và 3 chị em gái. Sau này, Michael nói một cách cay đắng rằng ông đã hy sinh thời thơ ấu để kiếm tiền trong nền kinh doanh trình diễn. Cha ông đồng thời là nhà quản lý, Joe Jackson, cực kỳ khắc nghiệt với các con mình.

Joe Jackson không lãng phí một chút thời gian nào để đào tạo các con mình thành ngôi sao. 5 tuổi, Michael đã lần đầu tiên trình diễn trên sân khấu cùng các anh trai Jermaine, Tito, Marlon và Randy. Sau đó, ban nhạc Jackson Five của anh em Michael đã giành chiến thắng trong một chương trình tài năng nhờ một phần không nhỏ từ màn diễn của Michael. Năm 1969, Jackson Five giành được hợp đồng thu âm với hãng Motown huyền thoại. Năm đó, Michael 11 tuổi.

Chú thích ảnh
Huyền thoại pop Michael Jackson

Năm 1982, Michael tung ra album solo Thriller và sản phẩm âm nhạc này đã đưa ông trở thành ngôi sao và vươn tới những tầm cao chưa hề thấy trước đó. Thriller đã trở thành một trong những bản “hit” ăn khách nhất trong lịch sử âm nhạc, tiêu thụ được hơn 108 triệu bản và đem lại danh hiệu “Vua pop” cho Michael khi ông mới 24 tuổi.

Tiếp đó, Micheal tung ra các album BadDangerous, lần lượt tiêu thụ được 30 triệu bản và 15 triệu bản.

Một Michael Jackson mới

Đó cũng là thời điểm diện mạo của Vua pop thay đổi trông thấy. Năm 1979, Michael lần đầu tiên phẫu thuật thẩm mỹ sau khi bị gãy mũi trong một tai nạn. Da Michael cũng ngày càng sáng hơn. Giải thích về hiện tượng này, Michael nói ông luôn tự hào là người da màu còn là da của ông trắng hơn là do mắc chứng rối loạn sắc tố.

Thêm nữa, ca sĩ còn thường xuyên đeo mặt nạ khi xuất hiện trước công chúng và giải thích rằng ông sợ lây các bệnh truyền nhiễm.

Chú thích ảnh
Michael Jackson cùng các anh em trai trong nhóm Jackson Five

Năm 1988, Michael mua một trang trại ở California và đặt tên là Peter Pan. Trong trang trại này có công viên giải trí, vườn thú và rạp chiếu phim. Đây là nơi mà nhiều trẻ em ốm yếu hoặc mắc các vấn đề xã hội tới nghỉ ngơi và vui đùa.

Mọi người hầu như không hề biết được gì về chuyện tình cảm riêng tư của Michael và đột nhiên hồi năm 1994, Vua pop kết hôn với Lisa Marie Presley, con gái Vua rock Elvis Presley. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 20 tháng và nhiều người bàn tán rằng đó chẳng qua chỉ là một “màn diễn” trước giới truyền thông.

Sau này, Lisa có nói rằng cô cực kỳ yêu Michael nhưng không muốn là một phần trong “cỗ máy” PR của ông. Nụ hôn đầu tiên của họ là do nhà quản lý của Michael sắp đặt.

Sau khi ly hôn Lisa Presley, Michael tái hôn với nữ y tá Debbie Rowe. Nhiều nguồn tin nói rằng Michael dàn xếp cuộc hôn nhân này chẳng qua vì muốn có con. Rowe đã sinh ra Prince Michael I và Paris. Jackson nói rằng, cậu con trai thứ 3 Prince Michael II được sinh ra nhờ phương pháp đẻ thuê. Michael toàn quyền nuôi 3 con.

Chú thích ảnh
Michael Jackson và người vợ đầu tiên, Lisa Presley, con gái Vua rock Elvis Presley

Đối diện cáo buộc lạm dụng trẻ em

Các cáo buộc siêu sao lạm dụng tình dục trẻ em bắt đầu xuất hiện đầu năm 1994 song vụ này không phải xử trước tòa do Michael đã chi nhiều triệu USD dàn xếp với gia đình cậu bé.

Năm 2003, Michael đối diện với những cáo buộc mới. Dù ông được tuyên bố trắng án vào năm 2005 nhưng danh tiếng của ông đã giảm sút hẳn. Khi Michael rời khỏi tòa án cùng mẹ, người ta thấy một người đàn ông suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần.

Rồi tháng 3/2009, Michael đã bất ngờ thông báo thực hiện tour diễn tái xuất đồng thời là chuyến lưu diễn từ giã sau khi ông có tour diễn HIStory thành công hồi năm 1996-1997. Vé đặt mua trước cho tour diễn This Is It của ông vượt quá mong đợi song nhiều người vẫn lo ngại rằng với thể lực ốm yếu như thế Michael không thể hoàn tất được 40 buổi hòa nhạc đã nằm trong hoạch định.

Ngày 25/6/2009, 18 ngày trước khi Michael thực hiện màn diễn đầu tiên ở Los Angeles, thế giới đã sốc khi biết tin "Vua pop" qua đời.

Sau khi "Vua pop" qua đời, Tổ chức quản lý di sản Michael Jackson đã phát hành 2 album và Xscape (2014) là album mới nhất. Theo tạp chí Forbes, di sản của Michael đã lên tới khoảng 1 tỷ USD. Người hâm mộ vẫn tới thăm mộ ông. "Vua pop" vẫn là nhân vật không thể nào quên.

Sinh thời, Michael Jackson đã ủng hộ hơn 300 triệu USD cho từ thiện và thành lập quỹ riêng mang tên Heal the World. Các hoạt động của Michael đã đem về cho ông đề cử giải Nobel Hòa bình.

Việt Lâm (tổng hợp)

Album ăn khách nhất mọi thời đại ở Mỹ: Eagles vượt mặt 'Vua pop' Michael Jackson

Album ăn khách nhất mọi thời đại ở Mỹ: Eagles vượt mặt 'Vua pop' Michael Jackson

"Their Greatest Hits 1971-1975", album tuyển hợp các ca khúc ăn khách nhất của ban nhạc country-rock Eagles, vừa vượt qua đĩa CD Thriller (1982) của Vua pop Michael Jackson để trở thành album ăn khách nhất mọi thời đại ở Mỹ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm