5 Zanpakuto hệ lửa trong Bleach, số một thuộc về Shinigami mạnh nhất từng tồn tại

27/12/2022 10:35 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Hầu hết những thanh Trảm phách đao nguyên tố lửa trong Bleach đều có sức mạnh phá hủy rất kinh khủng.

Trong Bleach, có một số Zanpakuto (Trảm phách đao) có yếu tố lửa làm cơ sở cho sức mạnh của chúng. Một trong số chúng thậm chí còn được sử dụng để chống lại Yhwach - Vua của Quincy.

Vậy 5 thanh Zanpakuto nguyên tố lửa mạnh nhất trong Bleach sở hữu sức mạnh như thế nào? Cùng tìm hiểu dưới đây nhé!

5. Tobiume

5 Zanpakuto hệ lửa trong Bleach, số 1 thuộc về Shinigami mạnh nhất từng tồn tại - Ảnh 2.

Tobiume là trảm phách đao thuộc về Momo Hanamori, phó đội trưởng Đội 5. Ở dạng Shikai, Momo có thể giải phóng nhiều quả cầu lửa phát nổ từ thanh kiếm của mình. Đòn tấn công sẽ ngay lập tức phát nổ nếu thành công trúng mục tiêu.

Trong phần phụ của Zanpakutō Rebellion, Tobiume đã được giới thiệu là có thể tự độc lập sử dụng khả năng này khi ở dạng người.

4. Tengumaru

5 Zanpakuto hệ lửa trong Bleach, số 1 thuộc về Shinigami mạnh nhất từng tồn tại - Ảnh 3.

Gần giống như Tobiume, Tengumaru cũng có thể sử dụng nguyên tố lửa làm đòn tấn công chính của mình. Điều này đã được thể hiện trong trận chiến của Aikawa chống lại Starrk, Visored đã sử dụng một kỹ thuật khi ở chế độ Shikai của mình có tên là Hifuki no Kozuchi.

Cách thức hoạt động của Hifuki no Kozuchi là chùy Tengumaru sẽ phát ra lửa đánh thẳng vào mục tiêu từ khoảng cách xa. Kỹ thuật này có thể gây ra mức độ thiệt hại lớn, khiến môi trường xung quanh bị xâm chiếm bởi ngọn lửa khổng lồ, mặc dù nó vẫn kém hơn so với Ryujin Jakka.

3. Engetsu

5 Zanpakuto hệ lửa trong Bleach, số 1 thuộc về Shinigami mạnh nhất từng tồn tại - Ảnh 4.

Trong Bleach, khả năng của thanh Zanpakuto này chỉ được phát hiện khi Isshin chiến đấu với White. Bằng cách giải phóng Shikai của mình, lưỡi kiếm được bao phủ trong ngọn lửa của Engetsu sẽ thiêu rụi những kẻ thù bị trúng đòn của anh ta.

Isshin cũng có thể sử dụng máu của mình làm chất xúc tác, nhằm tăng cường ngọn lửa cho thanh kiếm của mình khi cắt cánh tay của White. Điều thú vị ở chỗ Engetsu cũng được biết đến là một trong những Zanpakuto khác đã sử dụng thế Getsuga Tenshou trước khi Zangetsu xuất hiện.

2. Raika

5 Zanpakuto hệ lửa trong Bleach, số 1 thuộc về Shinigami mạnh nhất từng tồn tại - Ảnh 5.

Mặc dù cái tên có nghĩa là tia sét, nhưng Raika lại sử dụng yếu tố lửa khi thi triển đòn tấn công. Bản thân Amagai có thể sử dụng khả năng này khi Raika chuyển sang trạng thái Shikai. Khi ấy lưỡi kiếm và chuôi kiếm ở dạng giống như là một vũ khí sẽ phun ra lửa. Sau đó, Amagai có thể tấn công kẻ thù bằng một loạt quả cầu lửa, hoặc tấn công bất ngờ bằng cách bắn hỏa lực từ nơi kẻ thù đang đứng.

Khả năng điều khiển lửa của Raika cũng sẽ tăng lên khi ở chế độ Bankai - Raika Gōen Kaku. Vào thời điểm đó, Amagai có thể bắn ra ngọn lửa giống như súng phun lửa từ thanh kiếm của mình và thực hiện các biến thể của đòn tấn công bằng lửa của mình.

Một trong những chiêu thức mang tính biểu tượng nhất của Raika là Goen Ryuga. Amagai có thể tạo ra hàng chục cột lửa xung quanh kẻ thù khiến mục tiêu không thể trốn thoát.

1. Ryujin Jaka

5 Zanpakuto hệ lửa trong Bleach, số 1 thuộc về Shinigami mạnh nhất từng tồn tại - Ảnh 6.

Ryujin Jaka là thanh Zanpakuto của đội trưởng Yamamoto Genryusai, cũng là Shinigami mạnh nhất từng tồn tại. Đây cũng chính là Zanpakuto nguyên tố lửa mạnh nhất.

Ở chế độ Shikai, Ryujin Jakka đã có thể ngăn chặn Aizen và nhóm của anh ta cùng với Jōkaku Enjō, hạ gục Tres Bestias bằng Taimatsu chỉ trong một đòn và có thể phá hủy chiều không gian thành phố Karakura giả bằng Ennetsu Jigoku.

Còn khi vào chế độ Zanka no Tachi, Ryujin Jakka được tuyên bố là có thể phá hủy toàn bộ Society (thế giới mà các linh hồn đến sinh sống sau khi cơ thể chết đi ở Nhân giới cho đến khi họ đầu thai làm người trở lại) nếu sử dụng quá lâu trong trận chiến.

Trong chế độ này, Ryujin Jakka cho phép Yamamoto sử dụng bốn kỹ thuật dựa trên bốn hướng chính. Đầu tiên, Higashi: Kyokujitsujin khiến tất cả ngọn lửa của Ryujin Jakka tập trung vào đầu lưỡi kiếm. Khi nó chạm vào mục tiêu, thanh kiếm có thể làm tan rã mọi thứ và mọi thứ và mọi người cho đến khi không còn gì.

Thứ hai là Nishi: Zanjitsu Gokui khiến Yamamoto bị bao trùm trong ngọn lửa có nhiệt độ 15 triệu độ C. Do sức nóng khủng khiếp như vậy, bất kỳ ai cố gắng đến gần Yamamoto sẽ bị biến thành tro bụi hoặc vũ khí của họ sẽ bốc hơi thành hư vô.

Thứ ba là Minami: Kaka Jūmanokushi Daisōjin, Yamamoto có thể triệu hồi thây ma của những người mà anh ta đã hạ bằng Zanpakuto của mình và khiến họ chiến đấu vì anh ta.

Cuối cùng là Kita: Tenchi Kaijin, Yamamoto sử dụng shunko, ông nhanh chóng hạ gục đối thủ của mình với sức mạnh to lớn và một làn sóng lửa được tạo ra xóa sạch mọi thứ trên đường đi của nó.

Bảo Lâm (theo Idntimes)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm