Giá trị đội hình của đội tuyển Indonesia tiếp tục tăng mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt sau làn sóng cầu thủ nhập tịch thi đấu tại châu Âu. Theo cập nhật mới nhất từ Transfermarkt đầu năm 2026, danh sách 5 cầu thủ Indonesia có giá trị chuyển nhượng cao nhất đã lộ diện, với trung vệ Jay Idzes đứng ở vị trí số một.
5. Maarten Paes - 1,5 triệu euro

Đứng ở vị trí thứ năm là thủ môn Maarten Paes với giá trị chuyển nhượng 1,5 triệu euro (khoảng 29 tỷ đồng). Thủ thành mang hai dòng máu Hà Lan và Indonesia được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu và phong độ ổn định trong khung gỗ. Sự góp mặt của Paes giúp tăng thêm chiều sâu cho vị trí thủ môn của đội tuyển Indonesia.
4. Calvin Verdonk - 3 triệu euro

Xếp thứ tư là hậu vệ cánh Calvin Verdonk với giá trị 3 triệu euro (khoảng 58 tỷ đồng). Cầu thủ này nổi bật với khả năng công thủ toàn diện, tốc độ tốt và kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu châu Âu. Verdonk đang trở thành một trong những lựa chọn quan trọng nơi hành lang cánh của Indonesia.
3. Emil Audero - 3,2 triệu euro

Thủ môn Emil Audero đứng ở vị trí thứ ba với giá trị 3,2 triệu euro (khoảng 62 tỷ đồng). Thủ thành từng thi đấu tại Serie A được đánh giá cao nhờ phản xạ nhanh, khả năng chỉ huy hàng phòng ngự tốt và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại châu Âu.
2. Kevin Diks - 5 triệu euro

Đứng thứ hai là hậu vệ Kevin Diks với giá trị 5 triệu euro (khoảng 97 tỷ đồng). Diks được xem là một trong những hậu vệ chất lượng nhất của Indonesia hiện tại nhờ thể hình tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và kinh nghiệm thi đấu tại nhiều giải đấu lớn ở châu Âu.
1. Jay Idzes - 10 triệu euro

Dẫn đầu danh sách là trung vệ Jay Idzes với giá trị lên tới 10 triệu euro (khoảng 195 tỷ đồng). Đây là con số cao nhất trong lịch sử của đội tuyển Indonesia, cho thấy tầm quan trọng và đẳng cấp của cầu thủ này. Idzes được đánh giá cao nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn, đọc tình huống tốt và kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu.
Sự xuất hiện của nhiều cầu thủ có giá trị cao cho thấy đội tuyển Indonesia đang sở hữu lực lượng ngày càng chất lượng. Điều này cũng phản ánh tham vọng lớn của bóng đá Indonesia trong việc cạnh tranh tại các đấu trường khu vực và châu lục trong thời gian tới.