Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng kể rằng sinh thời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thường hay nhắc lại một câu như tâm niệm của lòng ông: “Nghe xuôi, nghe ngược, nghe xốn tai, nhưng vẫn phải nghe để nhận ra những điều tâm huyết”.
Chưa thật sự hoàn thiện, nhưng sáng 30/4/2015 cũng được xem là dịp đánh dấu chính thức cho việc thông luồng phố đi bộ Nguyễn Huệ, vốn là đường Nguyễn Huệ (TP.HCM) trước đây.
“Sự kiện ngày 30/4/1975 là một trong những thời khắc đặc biệt của lịch sử Việt Nam… Tình yêu quê hương, lòng tự tôn dân tộc luôn giúp cho người Việt Nam hành động thuận theo lẽ phải, theo đại nghĩa và vượt qua những thử thách hiểm nghèo nhất..."
Từng đoạt giải Văn học Nghệ thuật quốc gia (miền Nam) trước năm 1975, đi “học tập” sau ngày 30/4, Đoàn Thạch Biền trở thành cái tên mà hầu hết các nhà văn trẻ TP.HCM trưởng thành sau 1975 đều phải nhắc đến…
David Thomas là một nghệ sĩ mỹ thuật người Mỹ thật đặc biệt. Ông giữ kỷ lục về những “lần đầu tiên” thực hiện các hoạt động nghề nghiệp trong mối bang giao giữa cộng đồng nghệ sĩ hai nước kể từ sau 1975.
Gặp người Việt nào Bruce Weigl cũng mào đầu: “Gọi anh thôi, gọi ông già lắm”. Ông luôn mang theo mình tấm ảnh chụp cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp cách đây 24 năm.
Có thể nói, nhà văn Lê Văn Thảo thuộc gia đình “danh gia vọng tộc” nhìn từ “phía bên này” hay “phía bên kia” trong cuộc chiến tranh trước 1975.
Năm 1982, 7 năm sau ngày quân đội Mỹ hoàn toàn biến mất tại Việt Nam, cánh cửa giao thương Việt - Mỹ vẫn đóng chặt với chính sách cấm vận Việt Nam được đưa ra từ phía bên kia.
Ngày nay, thật khó để kể lại những thành công và sức tác động lớn lao của bộ phim Biệt động Sài Gòn (4 tập, KB: Lê Phương - Nguyễn Thanh, ĐD: Long Vân), vốn được bấm máy từ năm 1982.
Đặt trong dòng chảy văn hóa - lịch sử của Việt Nam, hệ thống giá trị văn hóa ở miền Nam giai đoạn 1954- 1975 cần được đánh giá thế nào? Và, bản thân sự đánh giá ấy cũng đã có những thay đổi ra sao trong 40 năm qua?
Lịch sử cho thấy, không một nền văn hóa nào có thể phát triển nhanh mà không có sự giao lưu, tiếp biến với các nền văn hóa khác. Giao lưu văn hóa là một nhu cầu bắt buộc cho sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia.
Trước thềm năm mới, cuộc trò chuyện giữa Thể thao & Văn hóa với PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương về chủ đề: “Hòa hợp dân tộc, góp phần xây dựng đất nước”.