Chủ tịch LĐBĐ các nước Đông Nam Á: Đủ mọi thành phần

15/05/2013 13:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi cuộc đua đến chiếc ghế Chủ tịch VFF ở Việt Nam đang ngày càng trở nên nóng bỏng với sự tham dự của nhiều nhân vật ở các thành phần khác nhau trong xã hội, thì khi nhìn sang của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, chúng ta cũng thấy hiện tượng tương tự khi đủ mọi thành phần khác nhau đảm nhiệm vai trò Chủ tịch LĐBĐ của các quốc gia này.

Ông Nguyễn Trọng Hỷ khi trở thành Chủ tịch VFF ở khoá V vẫn đang là quan chức Nhà nước của ngành TDTT. Ảnh: VSI

Cách đây 2 năm, trong cuộc bầu cử tại Trung tâm huấn luyện bóng đá quốc gia Thái Lan, ông Makudi Worawi đã lần thứ 3 tái đắc cử chức chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT). Worawi là một quan chức lâu năm trong làng bóng đá Thái Lan và ông Worawi còn tham gia vào chính trường Thái Lan khi là thành viên Hội đồng quản trị của đảng Pheu Thai. Đầu năm nay, Worawi còn tham gia vận động tranh chức Chủ tịch LĐBĐ châu Á nhưng không thành công.

Ở xứ sở vạn đảo hiện nay, vị trí chủ tịch LĐBĐ Indonesia đang được trao cho một quan chức Nhà nước là ông Djohar Arifin Husin. Tháng 7/2011, ông Djohar Arifin Husin đã được bầu làm Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) nhiệm kỳ 2011-2015 sau khi giành chiến thắng áp đảo 2 vòng bầu cử trong Đại hội bất thường của PSSI. Ông Djohar từng là Thứ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia và hiện đang giữ chức phó Tổng thư ký Ủy ban bình thường hóa PSSI do FIFA chỉ định.

Tương tự như Indonesia là Singapore. Chiếc ghế Chủ tịch LĐBĐ Singapore nhiệm kỳ hiện tại (2009-2014) thuộc về một chính trị gia là ông Zainudin Nordin, một thành viên của Đảng Hành động nhân dân. Ông Nordin đồng thời là một là thành viên trong Quốc hội Singapore, đại diện cho nhóm cử tri GRC. Ngoài ra, ông Zainudin Nordin còn là người đứng đầu Hội đồng phát triển cộng đồng của Singapore.

Trong khi đó, ở Myanmar, chiếc ghế Chủ tịch LĐBĐ đang thuộc về Zaw Zaw, một trong những doanh nhân nổi đình đám nhất ở Myanmar hiện nay. Zaw Zaw hiện là Chủ tịch của Max Myanmar Group of Companies, một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Myanmar. Với tiềm lực kinh tế của mình, sau khi trở thành một doanh nhân thành đạt, Zaw Zaw đã bỏ tiền túi của mình ra để lao vào một lĩnh vực hoàn toàn mới là bóng đá, và đã leo lên chiếc ghế Chủ tịch LĐBĐ Myanmar chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Có thế lực nhất trong số các chủ tịch LĐBĐ của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á phải kể đến Chủ tịch của LĐBĐ Malaysia và LĐBĐ Brunei hiện nay, bởi các ông Sultan Haji Ahmad Shah và Sufri Bolkiah hiện đều là Hoàng thân của Malaysia cũng như Brunei.

Vai trò của các Hoàng thân này là khá lớn, mà bằng chứng là trong Đại hội khóa 18 của LĐBĐ Đông Nam Á cách đây 2 năm, Hoàng thân người Malaysia Sultan Haji Ahmad Shah đã được LĐBĐ các quốc gia trong khu vực tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch AFF nhiệm kỳ 2011-2015.

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm