04/12/2025 11:58 GMT+7 | SEA Games 33
Nếu sự vắng mặt của kiếm thủ Vũ Thành An hay tay đấm Nguyễn Thị Tâm được dự báo trước, thì thể thao Việt Nam vẫn có những trường hợp thiếu vắng đáng tiếc. 3 ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ đã không thể góp mặt bởi nhiều lý do khác nhau.
Trước Đại hội chỉ một tháng, ban huấn luyện đội tuyển karate quốc gia đã phải quyết định chia tay đương kim á quân ASIAD 19 nội dung đối kháng hạng 61kg Nguyễn Thị Ngoan do cô dính chấn thương đứt gân Achilles trong quá trình tập luyện, phải phẫu thuật và không kịp hồi phục. Dù môn này vẫn có phương án thay thế khả dĩ song đây vẫn là một tổn thất lớn cho đoàn Thể thao Việt Nam và cá nhân Ngoan, bởi cô đang là tuyển thủ được đầu tư trọng điểm, đang có phong độ cao. Trong năm 2025 võ sĩ Quân đội đã đoạt HCV đồng đội cả giải vô địch châu Á lẫn giải vô địch Đông Nam Á.
Khác với Nguyễn Thị Ngoan, võ sĩ judo từng dự Olympic Paris Hoàng Thị Tình lại phải ở nhà vì một lý do chỉ có ở SEA Games, khi hạng cân "ruột" 48kg của cô không được tổ chức. Nên nhớ rằng, Tình đang là nhà vô địch nội dung này ở hai kỳ SEA Games liên tiếp. Nếu được dự tranh, khả năng cô gái xứ Thanh lần thứ ba liên tiếp giành HCV là gần như chắc chắn. Do hạng cân kế tiếp 52kg cũng bị loại nên Tình không có cách nào để "đôn" cân để đăng ký tranh tài.

Võ sĩ Quàng Thị Thu Nghĩa phải làm khán giả tại SEA Games 33 do hạng cân 75kg không có trong chương trình thi đấu. ẢNH: TTVXVN
Môn judo của SEA Games 33 chỉ tổ chức thi đấu các hạng từ 57kg trở lên của nữ và điều này khiến thế mạnh của Việt Nam ở hạng 48kg và 52kg không còn. Không chỉ mất đi cơ hội thi đấu cho cá nhân VĐV, việc hạn chế hoặc lựa chọn hạng cân của nước chủ nhà khiến judo Việt Nam suy giảm về khả năng tranh chấp huy chương. Việc bảo vệ thành tích giành 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ như tại SEA Games 32 là không thể và cũng thật đáng tiếc cho gương mặt sáng giá nhất của judo Việt Nam.
Giống hệt Tình, võ sĩ "độc cô cầu bại" môn pencak silat Quàng Thị Thu Nghĩa cũng không được đến Thái Lan tranh tài vì hạng cân 75kg của mình bị "nhắm" để đưa ra ngoài chương trình thi đấu. Thu Nghĩa đang là đương kim vô địch ở tất cả các đấu trường từ thế giới, châu Á, Đông Nam Á, SEA Games mà giờ chắc chắn mất HCV SEA Games 33. Riêng môn pencak silat, còn có một số nhà vô địch tuyệt đối như Nghĩa cũng phải chấp nhận nghịch cảnh, nội dung thi đấu của mình có thể bị loại ra khỏi cuộc đua ở SEA Games đôi khi chỉ vì họ không có đối thủ.
Trong ba ngôi sao vắng đáng tiếc, có thể thấy, trường hợp của Nguyễn Thị Ngoan (karatedo) có thể vẫn được đảm bảo, thay thế bởi các đồng đội. Thế nhưng, việc Hoàng Thị Tình (judo), Quàng Thị Thu Nghĩa (pencak silat) bị tước cơ hội có nghĩa là mất luôn 1 HCV. Đây là câu chuyện đã quá quen, cũ và trở nên bình thường ở các kỳ SEA Games.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất