22h00 ngày 10/4, Tottenham - Man United: Cơn bão Kane giữa 'băng giá' Martial

10/04/2016 07:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khuôn mặt của Anthony Martial lúc nào cũng lạnh như một tảng băng còn Harry Kane, từ lâu đã được người Anh chơi chữ từ "Hurricane", là "cuồng phong" hoặc "cơn bão", dữ dội y hệt cách đá của anh.

Đêm nay, bão Kane có giúp Tottenham cuốn phăng một Martial lỳ lợm?

BÌNH LUẬN: Không thể vô địch được đâu, đừng viển vông nữa, Arsenal!

BÌNH LUẬN: Không thể vô địch được đâu, đừng viển vông nữa, Arsenal!

Arsenal có còn cơ hội vô địch Premier League mùa này hay không sau trận hòa rất đáng buồn trước West Ham ở vòng đấu 32?


Martial không hề kém Kane “hồi trẻ”

Hơn kém nhau 2 tuổi (Martial 20 còn Kane 22) nhưng Martial và Kane thật ra tiếp xúc với bóng đá đỉnh cao cùng thời điểm. Martial lên đội 1 Lyon năm 17 tuổi, còn Kane đã được sớm đôn lên đội lớn Tottenham từ năm 2009 khi mới 16 . Cầu thủ người Anh ra mắt Tottenham năm 18 tuổi còn anh chàng người Pháp tới Man United đúng ngày cuối kì chuyển nhượng 2015 khi mới 19.

Có 5 năm ở học viện Tottenham và 4 mùa giải học việc ở đội 1, Kane có đủ thời gian thích nghi. Trong khi đó, Martial bị “ném vào lửa” ngay sau bản hợp đồng trị giá 36 triệu bảng (có thể lên tới 58 triệu tùy các điều khoản phụ), đắt nhất với một cầu thủ tuổi teen.

Bức rèm che Kane được hé mở dần dần 4 năm sau khi anh được lên đội 1, còn Martial, chỉ 3 ngày sau khi hoàn tất hợp đồng với Man United, đã được gọi và... ra mắt đội tuyển Pháp.

Cuộc sống thay đổi chỉ trong một chớp mắt, và phải cõng trên lưng sự kì vọng khủng khiếp, nhưng Martial không gục ngã. Trái lại, anh cực kì lỳ lợm. Dù tình thế có hiểm nghèo thế nào, khuôn mặt anh cũng lạnh băng. Có thể sút chệch khung thành rồi nhăn nhó tiếc nuối đấy nhưng biểu cảm ấy chỉ lướt qua Martial khoảng vài giây. Sự lỳ lợm này rõ ràng không phải do tôi luyện mà có lẽ là bản năng.

Tới lúc này, Martial đã ghi được 8 bàn tại Premier League giúp Man United giành 21 điểm, con số quả thật thấp so với 22 bàn giúp Tottenham giành 38 điểm của Kane. Kane ghi 5 cú đúp, lập 1 hat-trick trong khi Martial mới ghi có 1 cú đúp cho Quỷ đỏ.

Nhưng đấy là ta so sánh Martial ở tuổi 20 với Kane ở tuổi 22. Nếu tính 4 mùa giải đầu tiên cho Tottenham tức là từ độ tuổi 16 đến 20, Kane… tịt ngòi.

“Cơn bão Kane” chỉ gào rít ở độ tuổi 20-21, có thể coi tương đương với Martial bây giờ, khi tiền đạo người Anh ghi 3 bàn sau 10 trận ở mùa 2013-14, và 21 bàn sau 34 trận tại mùa giải 2014-15. Tức là nếu phải chịu sức ép từ quá sớm như Martial thì Kane chưa chắc có được ngày này?

Báo chí Hà Lan: Van Gaal sẽ tại vị ở Man United và được cấp 100 triệu bảng

Báo chí Hà Lan: Van Gaal sẽ tại vị ở Man United và được cấp 100 triệu bảng

Louis van Gaal đã được ban lãnh đạo Man United đảm bảo tương lai ở mùa giải sau. Ông sẽ được đội bóng này cung cấp cho 100 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Đó là thông tin mà tờ báo uy tín của Hà Lan, De Telegraaf, đăng tải


Martial phải tăng tầm ảnh hưởng như Kane

Có thể thấy ngay tầm ảnh hưởng lên lối chơi Man United của Martial kém hơn hẳn của Kane lên Tottenham. Cầu thủ Pháp thường chỉ xuất phát từ cánh trái, trong khi Kane đá ở mọi vị trí ở nửa sân đối phương. Martial mới xuất sắc ở “chiêu” cứa lòng chân phải còn Kane mang bản năng của một máy làm bàn: Đánh đầu, sút bằng hai chân đều tốt; chọn vị trí khá thính và tận dụng cơ hội vào loạt tốt nhất Premier League.

Teddy Sheringham nhận xét gần đây: “Harry Kane không thuộc một dạng tiền đạo cụ thể nào. Cậu ấy có thể lùi sâu, có thể cầm bóng. Cậu ấy có thể chơi đầu, có thể đè người. Cậu ta rất thích xử lý bóng, rất khỏe mà lại có tầm quan sát rất tốt. Đây là một cầu thủ biết làm mọi thứ”.

Kane chắc chắn là mẫu cầu thủ tấn công hiện đại như ta đã thấy ở Messi và Ronaldo. Martial khởi đầu và ghi bàn tại Man United trong vai trò tiền đạo mũi nhọn nhưng sau đó thường chỉ chạy cánh trái theo chiến thuật của Van Gaal. Anh chưa thể vực dậy cả đội như cách Kane đã và đang làm được, mà gần đây thống kê cho thấy cùng Robbie Fowler, Andrew Cole, Les Ferdinand và Alan Shearer, Kane thuộc Top 5 cầu thủ người Anh ghi được 20 bàn trong 2 mùa giải Premier League liên tiếp, thành tích rất đáng nể đạt được khi mới 22 tuổi.

Kane đã là ngôi sao, còn Martial đang vươn tới tầm của ngôi sao. Nhưng cả hai chắc chắn không phải là “sao băng”: Vụt qua bầu trời rồi bay mất.

Dự đoán: 1-1

77,8 & 91,3 Theo đánh giá của Mirror, giá trị của Martial là 77,8 triệu euro còn của Kane là 91,3 triệu euro, đều thuộc Top 15 cầu thủ đắt nhất thế giới. Martial xếp thứ 11 còn Kane xếp thứ 5.

5 Với 22 bàn ở mùa này cùng 21 bàn mùa trước, Kane thuộc Top 5 tiền đạo người Anh ghi được 20+ bàn tại Premier League trong 2 mùa liên tiếp.

58 Giá chuyển nhượng của Martial có thể lên tới 58 triệu bảng (khoảng 72 triệu euro) tùy vào một số điều khoản phụ.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm