Trước khi bước vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nước ta đã trải qua 15 cuộc bầu cử Quốc hội. Mỗi cuộc bầu cử diễn ra trong những bối cảnh lịch sử khác nhau, nhưng đều phản ánh rõ ý chí, nguyện vọng và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước đồng thời khẳng định vai trò của Quốc hội trong hệ thống chính trị và tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội khóa I ngày 6/1/1946
Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, trong cảnh đất nước vừa giành độc lập nhưng còn đối mặt với vô vàn khó khăn, đặc biệt là sự chống phá quyết liệt của thực dân Pháp. Bất chấp mọi hiểm nguy, Nhân dân cả nước đã nô nức tham gia bầu cử với tỷ lệ lên tới 89%, riêng Hà Nội đạt 91,95% cử tri đi bỏ phiếu. Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử với số phiếu cao (98,4%).
Tại Nam Bộ, cuộc bầu cử diễn ra dưới mưa bom, bão đạn, 42 cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh, thể hiện tinh thần quyết tử vì quyền làm chủ của Nhân dân. Kết quả, 333 đại biểu ưu tú đã được bầu vào Quốc hội khóa I, đại diện cho các tầng lớp, giai cấp, dân tộc và tôn giáo trên cả nước.
Cuộc Tổng tuyển cử là sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới; là sự khởi đầu và phát triển của Quốc hội, một thiết chế dân chủ, trụ cột trong Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Chi tiết Cuộc bầu cử Quốc hội khóa I và Dấu ấn nhiệm kỳ
Ngày 2/3/1946, Quốc hội khóa I họp kỳ thứ nhất đã cử Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ảnh: TTXVN
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa II và Dấu ấn nhiệm kỳ 1960-1964
Ngày 8/5/1960, trong bối cảnh đất nước tạm thời bị chia cắt, gần 8,2 triệu cử tri miền Bắc nô nức đi bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa II. Không chỉ là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Quốc hội khóa II còn gánh vác trọng trách hoàn thiện thể chế, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.
Ngày 8/5/1960 - ngày bầu cử Quốc hội khóa II, là ngày hội của Nhân dân miền Bắc. Gần 8,2 triệu cử tri miền Bắc, từ thành thị đến nông thôn, đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, đến bỏ phiếu tại 22.530 điểm bầu cử khắp miền Bắc.
362 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa II cùng với 91 đại biểu miền Nam trong Quốc hội khóa I được quyết định kéo dài nhiệm kỳ đã thể hiện khối đại đoàn kết dân tộc rộng rãi, phản ảnh đầy đủ ý chí và nguyện vọng của Nhân dân Việt Nam.
Chi tiết Cuộc bầu cử Quốc hội khóa II và Dấu ấn nhiệm kỳ 1960-1964
Quốc hội khoá II đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và khôi phục kinh tế ở miền Bắc, đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng ở miền Nam; đã thực thi những chính sách phù hợp về dân chủ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong những điều kiện cực kỳ khó khăn. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa II tại tiểu khu Trúc Bạch, khu phố Ba Đình (Hà Nội, 8/5/1960). Ảnh: TTXVN
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa III và Dấu ấn nhiệm kỳ 1964-1971
Ngày 26/4/1964, hơn 8,58 triệu cử tri miền Bắc tham gia bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa III, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn cam go. Quốc hội khóa III là hiện thân của ý chí thống nhất non sông, đồng thời đảm đương trọng trách hoàn thiện pháp luật, quyết sách thời chiến và động viên toàn dân cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.
Ngày 26/4/1964, cuộc bầu cử Quốc hội khóa III được tiến hành trên toàn miền Bắc. Hơn 8,58 triệu cử tri thuộc 31 tỉnh, khu, thành phố ở miền Bắc đã đi bỏ phiếu.
Tổng số đại biểu Quốc hội khóa III là 453 người, trong đó 366 đại biểu được bầu và 87 đại biểu khóa I của miền Nam lưu nhiệm. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III tỏ rõ sự nhất trí về chính trị và tinh thần của xã hội miền Bắc, sự tín nhiệm của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Chi tiết Cuộc bầu cử Quốc hội khóa III và Dấu ấn nhiệm kỳ 1964-1971
Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò nữ phóng viên Tuệ Oanh của Việt Nam Thông tấn xã về cách viết tin trong dịp đưa tin cuộc bầu cử Quốc hội khóa III (26/4/1964). Ảnh: TTXVVN
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa IV và Dấu ấn nhiệm kỳ 1971-1975
Quốc hội Việt Nam khóa IV hoạt động trong hoàn cảnh đặc biệt: vừa xây dựng, khôi phục kinh tế miền Bắc sau chiến tranh phá hoại, vừa dồn sức chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam.
Những quyết sách về kế hoạch nhà nước, quốc phòng và đối ngoại được ban hành trong nhiệm kỳ này đã góp phần quan trọng tạo nên thế và lực mới cho cuộc đấu tranh đi đến thắng lợi cuối cùng.
Ngày 11/4/1971, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng thuộc 80 đơn vị bầu cử trên khắp miền Bắc đã đi bỏ phiếu bầu những đại diện xứng đáng vào Quốc hội khóa IV. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,88%. Các cử tri đã lựa chọn bầu 420 đại biểu trong tổng số 529 ứng cử viên.
Chi tiết Cuộc bầu cử Quốc hội khóa IV và Dấu ấn nhiệm kỳ 1971-1975
Chủ tịch Tôn Đức Thắng gặp gỡ các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa IV. Ảnh: TTXVN
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa V và Dấu ấn nhiệm kỳ 1975-1976
Ngày 6/4/1975, trong không khí sục sôi của những tin chiến thắng, cử tri miền Bắc hân hoan đi bầu đại biểu Quốc hội khóa V. Cuộc bầu cử diễn ra khi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đang dần đi đến thắng lợi trọn vẹn, mở ra bước ngoặt lịch sử của dân tộc.
Ngày 6/4/1975, trong khi những tin tức thắng trận từ miền Nam liên tiếp truyền về, hàng triệu cử tri miền Bắc đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa V. Cử tri đã bầu 424 đại biểu trong tổng số 527 người được giới thiệu ra ứng cử.
Tiếp sau đó, Kỳ họp thứ nhất đã được triệu tập họp từ ngày 3-6/6/1975 trong bối cảnh cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 vừa kết thúc toàn thắng, non sông thu về một mối, đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.
Chi tiết Cuộc bầu cử Quốc hội khóa V và Dấu ấn nhiệm kỳ 1975-1976
Quốc hội khóa V ra đời trong bối cảnh lịch sử miền Nam vừa mới giải phóng (30/4/1975) và hoạt động chưa đầy 2 năm (1975-1976). Quốc hội chỉ họp 2 kỳ, Uỷ ban thường vụ Quốc hội họp 10 phiên, nhưng đã quyết định được nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trong ảnh: Các thành viên của Hội đồng chính phủ do Quốc hội khóa V bầu ra tại kỳ họp thứ nhất (4/6/1975). Ảnh: TTXVN
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI và Dấu ấn nhiệm kỳ 1976-1981
Ngày 25/4/1976, hơn 23 triệu cử tri trong cả nước hân hoan đi bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất. Đây không chỉ là ngày hội lớn của toàn dân tộc mà còn là dấu mốc lịch sử khẳng định ý chí độc lập, thống nhất và khát vọng xây dựng đất nước sau ba mươi năm chiến tranh.
Trong nhiệm kỳ 1976-1981, Quốc hội khóa VI đã quyết định những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với vận mệnh quốc gia: xác lập tên nước, các biểu tượng quốc gia, kiện toàn bộ máy nhà nước, thông qua Hiến pháp năm 1980 và định hình cơ chế vận hành của hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Những quyết sách ấy đã đặt nền tảng thể chế cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn lịch sử mới.
Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất được tổ chức ngày 25/4/1976. Đây thực sự là ngày hội lớn của toàn dân Việt Nam.
Trong không khí tưng bừng, trên 23 triệu cử tri, với tư thế của người làm chủ đất nước, đã nô nức làm nghĩa vụ công dân của mình bầu 492 đại biểu vào Quốc hội khóa VI - Quốc hội của nước Việt Nam độc lập, thống nhất.
Chi tiết Cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI và Dấu ấn nhiệm kỳ 1976-1981
Công nhân lò rung số 6 và 7, Nhà máy Xi măng Hải Phòng bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VI tại nơi làm việc. Ảnh: TTXVN
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII và Dấu ấn nhiệm kỳ 1981-1987
Ngày 26/4/1981, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế-xã hội và tình hình quốc tế phức tạp.
Trong nhiệm kỳ 1981-1987, Quốc hội khóa VII đã đẩy mạnh hoạt động lập pháp, tăng cường giám sát và thảo luận nhiều vấn đề hệ trọng, góp phần tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn và chuẩn bị tiền đề cho những chuyển biến quan trọng của đất nước sau này.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII được tổ chức ngày 26/4/1981, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 97,96%. Trong số 614 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại 93 đơn vị bầu cử, đã có 496 người trúng cử.
Thắng lợi của cuộc bầu cử đã khẳng định, mặc dù đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế và đời sống, nhưng đồng bào, chiến sĩ và cán bộ cả nước đã thực hiện quyền làm chủ tập thể, sáng suốt lựa chọn được những đại biểu xứng đáng bầu vào cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.
Chi tiết Cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII và Dấu ấn nhiệm kỳ 1981-1987
Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VII, ngày 26/4/1981. Ảnh: Huy Khánh-TTXVN
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa VIII và Dấu ấn nhiệm kỳ 1987-1992
Ngày 19/4/1987, cử tri cả nước đi bầu đại biểu Quốc hội khóa VIII trong bối cảnh công cuộc đổi mới vừa được khởi xướng từ Đại hội VI của Đảng.
Hoạt động trong giai đoạn bước ngoặt của đất nước, Quốc hội khóa VIII (1987-1992) đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng, thúc đẩy đổi mới cơ chế quản lý kinh tế và đặc biệt thông qua Hiến pháp năm 1992 - nền tảng pháp lý quan trọng cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 19/4/1987, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII diễn ra trên phạm vi toàn quốc. Trong số 828 ứng cử viên, đã có 496 đại biểu được bầu, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,75%. Với tinh thần dân chủ, Nhân dân cả nước đã sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú, có phẩm chất, năng lực và khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ mà Nhân dân giao phó.
Chi tiết Cuộc bầu cử Quốc hội khóa VIII và Dấu ấn nhiệm kỳ 1987-1992
Đông đảo nữ tu sĩ (quận 3, TP Hồ Chí Minh) thực hiện quyền công dân đi bầu cử Quốc hội khóa VIII (1987). Ảnh: Văn Khánh – TTXVN
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa IX và Dấu ấn nhiệm kỳ 1992-1997
Ngày 19/7/1992, cử tri cả nước đi bầu đại biểu Quốc hội khóa IX - khóa Quốc hội đầu tiên hoạt động sau khi Hiến pháp năm 1992 được ban hành.
Trong nhiệm kỳ 1992-1997, Quốc hội khóa IX đã đẩy mạnh xây dựng hệ thống pháp luật, quyết định nhiều chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quan trọng và mở rộng hoạt động đối ngoại, góp phần tạo nền tảng pháp lý và động lực cho công cuộc đổi mới của đất nước.
Ngày 19/7/1992, trong không khí của ngày hội lớn, gần 37,2 triệu cử tri cả nước đã đến các điểm bầu cử để lựa chọn 395 đại biểu trong tổng số 601 ứng cử viên để bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước.
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa IX đã thành công tốt đẹp, cơ cấu thành phần của 395 đại biểu phản ánh khối đại đoàn kết toàn dân, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân cả nước, là kết quả của sự lựa chọn sáng suốt, dân chủ của cử tri.
Chi tiết Cuộc bầu cử Quốc hội khóa IX và Dấu ấn nhiệm kỳ 1992-1997
Kiểm tra hòm phiếu trước khi bầu đại biểu Quốc hội khóa IX tại khu vực bỏ phiếu số 1, bầu cử số 2, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (19/7/1992). Ảnh: Trần Sơn – TTXVN
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa X và Dấu ấn nhiệm kỳ 1997-2002
Ngày 20/7/1997, cử tri cả nước đi bầu đại biểu Quốc hội khóa X, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới và bước vào giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Trong nhiệm kỳ 1997-2002, Quốc hội khóa X đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước, góp phần tạo nền tảng pháp lý và động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội.
Quốc hội khóa X được bầu ngày 20/7/1997, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu là 99,59%, tổng số đại biểu được bầu là 450 người đại diện cho các tầng lớp Nhân dân. Đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 26,2%, đại biểu trẻ dưới 40 tuổi chiếm 18,6%, đại biểu không phải là đảng viên chiếm 15%...
Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X thể hiện tinh thần yêu nước, sự gắn bó và niềm tin của các tầng lớp Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Chi tiết Cuộc bầu cử Quốc hội khóa X và Dấu ấn nhiệm kỳ 1997-2002
Chủ tịch nước Trần Đức Lương đọc Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa X, ngày 23/11/2001. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XI và Dấu ấn nhiệm kỳ 2002-2007
Ngày 19/5/2002, cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI, mở đầu nhiệm kỳ hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong giai đoạn đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Trong nhiệm kỳ 2002-2007, Quốc hội khóa XI đã có nhiều đổi mới quan trọng trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Ngày 19/5/2002, gần 50 triệu cử tri cả nước đã hăng hái đi bỏ phiếu, bầu 498 đại biểu Quốc hội khóa XI, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,73%.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.
Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI đã thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm công dân, trình độ dân trí, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Chi tiết Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XI và Dấu ấn nhiệm kỳ 2002-2007
Nhân dân huyện Yên Minh, Hà Giang bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XI. Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN.
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII và Dấu ấn nhiệm kỳ 2007-2011
Ngày 20/5/2007, cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn đẩy mạnh hội nhập quốc tế sau hơn 20 năm đổi mới.
Trong nhiệm kỳ 2007-2011, Quốc hội khóa XII đã tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.
Ngày 20/5/2007, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII diễn ra trong không khí phấn khởi và tin tưởng. Cử tri đã bầu 493 đại biểu trong tổng số 876 ứng cử viên.
Thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII có ý nghĩa to lớn, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân và là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc.
Chi tiết Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII và Dấu ấn nhiệm kỳ 2007-2011
Hai cụ Vũ Đình Giả và Ngô Thị Mười, 100 tuổi tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XII, Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và Dấu ấn nhiệm kỳ 2011-2016
Ngày 22/5/2011, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,51%, cuộc bầu cử không chỉ khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân mà còn mở ra nhiệm kỳ Quốc hội có nhiều dấu ấn quan trọng trong hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy công cuộc đổi mới, hội nhập của đất nước.
Ngày 22/5/2011, cử tri cả nước thực hiện quyền công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, một trong những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2011.
Đây là lần đầu tiên, người dân đi bầu đồng thời các cơ quan dân cử ở 4 cấp, gồm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và cấp xã, phường, thị trấn trong cùng một ngày. Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 99,51%. 500 đại biểu Quốc hội trúng cử.
Thắng lợi toàn diện và to lớn của cuộc bầu cử thể hiện tinh thần yêu nước, sự tin tưởng của Nhân dân vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân và tinh thần đoàn kết dân tộc.
Chi tiết Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và Dấu ấn nhiệm kỳ 2011-2016
Đồng bào dân tộc Ê đê ở buôn Khăm, xã Krông Pa (tỉnh Phú Yên) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Ảnh : Thế Lập - TTXVN
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Dấu ấn nhiệm kỳ 2016-2021
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 22/5/2016 đã thu hút hơn 67 triệu cử tri tham gia, với tỷ lệ đi bầu đạt 99,35%. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV ghi dấu bằng nhiều đổi mới mạnh mẽ trong lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22/5/2016, là sự kiện chính trị trọng đại, thu hút hơn 67 triệu cử tri cả nước tham gia, đạt tỷ lệ đi bầu 99,35%. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Nhân dân đã sáng suốt lựa chọn 494 đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín.
Thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.
Chi tiết Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Dấu ấn nhiệm kỳ 2016-2021
Chiến sĩ đảo Nam Yết theo dõi bản tin tức của đảo về hoạt động chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 ở các địa phương trên đảo. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Dấu ấn nhiệm kỳ 2021-2026
Trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động lớn, đặc biệt là đại dịch COVID-19 và những thách thức mới đối với phát triển kinh tế-xã hội, Quốc hội khóa XV đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới và trách nhiệm trước Nhân dân.
Từ thành công của cuộc bầu cử ngày 23/5/2021 với tỷ lệ cử tri tham gia 99,60%, Quốc hội khóa XV đã triển khai nhiều quyết sách quan trọng trong lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước, để lại những dấu ấn nổi bật trong tiến trình phát triển và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chi tiết Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Dấu ấn nhiệm kỳ 2016-2021
Hơn 274.200 cử tri đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu rộn ràng đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN
Không khí phấn khởi, trang trọng trên khắp phố phường Hà Nội trước thềm ngày bầu cử. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Những ngày này, nhiều tuyến phố, khu dân cư và cơ quan tại Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ Tổ quốc, pano, áp phích và khẩu hiệu tuyên truyền sự kiện chính trị quan trọng của đất nước - cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, diễn ra ngày 15/3/2026.
Từ đất liền đến biển đảo xa xôi, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa khắp cả nước. Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền công dân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước.
Trong không khí phấn khởi trước thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhân dân cả nước đang chuẩn bị bước vào ngày hội lớn của dân tộc - cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất