Ngày 22/5/2011, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,51%, cuộc bầu cử không chỉ khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân mà còn mở ra nhiệm kỳ Quốc hội có nhiều dấu ấn quan trọng trong hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy công cuộc đổi mới, hội nhập của đất nước.
Bầu cử Quốc hội khóa XIII (ngày 22/5/2011)
Ngày 22/5/2011, cử tri cả nước thực hiện quyền công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, một trong những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2011.
Đây là lần đầu tiên, người dân đi bầu đồng thời các cơ quan dân cử ở 4 cấp, gồm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và cấp xã, phường, thị trấn trong cùng một ngày. Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 99,51%. 500 đại biểu Quốc hội trúng cử.
Thắng lợi toàn diện và to lớn của cuộc bầu cử thể hiện tinh thần yêu nước, sự tin tưởng của Nhân dân vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Đồ hoạ: TTXVN
Dấu ấn nhiệm kỳ (2011-2016)
Đất nước bước sang thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân triển khai thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015 tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhiệm vụ nặng nề và trách nhiệm quan trọng của Quốc hội khóa XIII là xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, được coi là một nhân tố quyết định bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong suốt nhiệm kỳ 5 năm với 11 kỳ họp, Quốc hội khóa XIII đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Nhân dân, đất nước, đã xây dựng và thông qua bản Hiến pháp năm 2013, cùng với hơn 100 luật, bộ luật, tạo khung khổ pháp lý vững chắc cho sự vận hành toàn bộ đời sống xã hội; từng bước xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, tạo ra khung pháp lý cho việc hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN
Xây dựng và thông qua Hiến pháp năm 2013
Thành tựu lớn nhất trong hoạt động lập hiến, lập pháp của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XIII là việc Quốc hội đã thông qua bản sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đây là bản Hiến pháp thể hiện tinh thần đổi mới sâu sắc, tạo ra khung khổ pháp lý vững chắc cho sự vận hành toàn bộ đời sống xã hội trên nền tảng dân chủ, pháp quyền và tạo ra động lực mạnh mẽ để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Hiến pháp năm 2013 cũng thể hiện rõ tinh thần đề cao vai trò làm chủ của Nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân.
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ sáu ngày 28/11/2013, Chủ tịch nước công bố ngày 8/12/2013, có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Đây là bản Hiến pháp thể hiện quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của Nhân dân ta về công cuộc đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững trong thời kỳ mới.
Hoàn thiện hệ thống pháp luật
Quốc hội khóa XIII đã tích cực thực hiện hoạt động lập pháp, thể chế hóa kịp thời và đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, từng bước xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, tạo ra khung pháp lý cho việc hình thành và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong cả nhiệm kỳ, Quốc hội đã thông qua hơn 100 luật, bộ luật. Riêng tại Kỳ họp thứ mười (20/10-27/11/2015), Quốc hội đã thông qua 16 luật, bộ luật.

Lực lượng bộ đội tỉnh Quảng Nam bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Ngãi, sáng 22/5/2011. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN
Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
Vào những năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, trong điều kiện ngân sách nhiều khó khăn, Quốc hội đã quyết định giảm các khoản chi tiêu chưa thực sự cần thiết và kém hiệu quả, bố trí vốn bảo đảm tỷ lệ chi cho các ngành, lĩnh vực quan trọng. Quốc hội đã thông qua nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp, thảo luận đề án tái cơ cấu nền kinh tế, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.
Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát
Quốc hội khóa XIII đã có nhiều nỗ lực để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động giám sát. Việc tiến hành các phiên chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội được đổi mới theo hướng dân chủ, công khai, có trách nhiệm, tranh luận và đối thoại. Lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu đánh giá tín nhiệm đối với người giữ các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch để cử tri cả nước theo dõi và giám sát.
Mở rộng hoạt động đối ngoại, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước

Các tu sĩ, tăng, ni sinh thực hiện nghĩa vụ công dân tại khu vực bỏ phiếu số 20, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
Quốc hội khóa XIII hoạt động trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Hoạt động đối ngoại Quốc hội khóa XIII tập trung mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác nghị viện, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam, góp phần vào thành công chung trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
Nhà Quốc hội mới
Nhà Quốc hội được khởi công xây dựng ngày 12/10/2009 tại khu vực Hội trường Ba Đình trước đây, phía trước Quảng trường Ba Đình, trong khu vực Hoàng thành Thăng Long xưa. Công trình Nhà Quốc hội có kiến trúc hình vuông, với phòng họp hình tròn ở giữa, gồm 2 tầng hầm và 5 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 62.000m², tích hợp các giải pháp ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến. Nhà Quốc hội là nơi tổ chức các kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức những lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và là nơi đón tiếp khách quốc tế cấp cao của Đảng, Nhà nước.
Trong 5 năm hoạt động, Quốc hội khóa XIII đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật với việc thông qua Hiến pháp năm 2013, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực giám sát và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Những kết quả đạt được không chỉ tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Việt Nam.