10 album quốc tế hay nhất 2022: Beyoncé xứng danh nữ hoàng!

24/12/2022 15:12 GMT+7 | Giải trí

Năm nay được đánh giá là một năm chói lọi của âm nhạc thế giới khi hàng loạt những album chất lượng đã phát hành, được công chúng đánh giá cao cả về phần nghe lẫn phần nhìn.

Album phòng thu thứ 7 của nữ ca sĩ Beyoncé đứng đầu danh sách năm 2022, vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám để chứng minh sức mạnh của giọng ca nữ hàng đầu. "Queen B" quyết định để âm nhạc tự lên tiếng khi không hề phát hành video, thậm chí không hề có một buổi biểu diễn.

(TIN THỨ 7) 10 album quốc tế hay nhất 2022: Beyoncé xứng danh nữ hoàng! - Ảnh 1.

Beyoncé tái xuất mạnh mẽ năm 2022

Nhưng album lần này quả thật là lời tuyên bố mạnh mẽ, Renaissance được đánh giá là một chiến thắng trong sự nghiệp của Beyoncé, một "lễ kỷ niệm" cho sự gắn kết của thể loại âm nhạc đã tồn tại và phát triển tốt trong nhiều thập kỷ của mình. Nếu như phong cách của Beyoncé trong Plastic Off the Sofa trở nên ma mị và quyến rũ, thì Break My Soul Summer Renaissance lại mang đến sự rung cảm hoàn giống như thời kỳ đỉnh cao của Love On Top.

(TIN THỨ 7) 10 album quốc tế hay nhất 2022: Beyoncé xứng danh nữ hoàng! - Ảnh 2.

Album thứ 7 là "bữa tiệc âm nhạc" đầy ấn tượng của "Queen B"

Trong khi đó, vị trí Á quân thuộc về lời mời đến Harry’s House của nam ca sĩ Harry Styles. Mặc dù người hâm mộ biết về khả năng ca hát đầy say mê trong suốt một thập kỷ kể từ kho còn hoạt động trong One Direction và màn ra mắt solo năm 2017, Harry Styles vẫn luôn biết khách khiến công chúng bất ngờ.

(TIN THỨ 7) 10 album quốc tế hay nhất 2022: Beyoncé xứng danh nữ hoàng! - Ảnh 3.

Sự nghiệp của Harry Style thăng hạng ở cả âm nhạc và diễn xuất

Với album phòng thu thứ 3 cùng sự nỗ lực đã đưa nam ca sĩ bước lên một cấp độ siêu sao khác.

Bản hit As It Was đã dành 15 tuần trụ vững ở vị trí số 1 tại bảng xếp hạng âm nhạc, và những bài hát gây mê đắm khác như Late Night Talking Satellite đã khiến khán giả ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều phải kinh ngạc trước màu sắc âm nhạc trong "ngôi nhà" mới này.

Thứ hạng từ 3 đến 5 trong danh sách này lần lượt thuộc về Bad Bunny với album nhạc Latinh tràn ngập sôi động và hạnh phúc Un Verano Sin Ti, The 1975 cùng sự thần bí và hỗn loạn tuyệt đẹp trong Being Funny in a Foreign Language và nữ ca sĩ từng nhận giải Grammy Rosalía với màn thử nghiệm và pha trộn của âm nhạc trong album Motomami.

Tại vị trí thứ 6, giọng ca Zach Bryan gây ấn tượng với American Heartbreak, album là cuốn tự sự ghi lại 5 năm quay cuồng trong cuộc đời của một cựu chiến binh Hải quân, từ việc mất đi người mẹ thân yêu (ca khúc She's Alright) đến việc tìm được sự tỉnh táo (ca khúc Mine Again) để kết thúc một mối quan hệ tồi tệ (ca khúc Something in the Orange).

(TIN THỨ 7) 10 album quốc tế hay nhất 2022: Beyoncé xứng danh nữ hoàng! - Ảnh 4.

Từ một giọng ca Youtube, Zach Bryan đã chạm đến thành công chỉ bằng 3 album được phát hành chỉn chu và đầy tâm huyết

Đây là album thứ 3 trong sự nghiệp của Zach Bryan, và nam ca sĩ vẫn giữ được sự chú ý và yêu thích từ công chúng kể từ khi anh ký hợp đồng với Warner Records, điều mà ít nghệ sĩ nào làm được.

Nữ ca sĩ kiêm rapper đình đám Lizzo đứng vị trí thứ 7 với album Special, cho thấy sự đặc biệt trong âm nhạc mà cô luôn mang đến. Ngay cả khi thể hiện tâm hồn dễ bị tổn thương nhất trong ca khúc chủ đề của album, Lizzo vẫn cho thấy sự mạnh mẽ khi sẵn sàng dừng lại để ngẩng cao đầu, gạt bỏ "sự phán xét của mọi người" để có thể truyền tải thông điệp "yêu chính mình".

(TIN THỨ 7) 10 album quốc tế hay nhất 2022: Beyoncé xứng danh nữ hoàng! - Ảnh 5.

Poster album Special của Lizzo

Album thứ 10 của Taylor Swift dù bán hơn 6 triệu bản nhưng lại khiêm tốn với vị trí thứ 8. Midnights ghi lại một cách ấn tượng về "13 đêm không ngủ" với lời bài hát tự truyện về sự chán ghét chính bản thân (trong Anti-Hero), thời gian để trưởng thành ( ca khúc You're On Your Own, Kid) hay âm mưu khơi dậy một câu chuyện tình yêu đầy toan tính (trong Mastermind).

(TIN THỨ 7) 10 album quốc tế hay nhất 2022: Beyoncé xứng danh nữ hoàng! - Ảnh 7.

Taylor Swift khiêm tốn ở vị trí thứ 8

Album được đánh giá là sự kết hợp âm thanh giữa 2 sản phẩm trước đó là 1989Reputation với cùng những lời hát được sáng tác một cách kỳ diệu, cho thấy tương lai ngày càng thành công của Taylor Swift sau này.

Cuối danh sách là bộ đôi Wet Leg với album mang tên chính mình ở hạng 9 đã nhận được đề cử Grammy đầu tiên trong sự nghiệp và Drake với album Honestly, Nevermind ở vị trí thứ 10 cùng nhận xét "không thành công như năm 2011 nhưng mang đến một cảm nhận mới mẻ trong âm nhạc".

MV Cuff It trong album Renaissance của Beyoncé:

Minh Châu (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm