Yoo Jae Suk và dàn sao 'chăm chỉ' làm từ thiện nhất xứ Hàn

18/11/2022 08:00 GMT+7 | Giải trí

Không chỉ nổi tiếng bởi ngoại hình và tài năng xuất chúng, các nghệ sĩ xứ Hàn còn được lòng công chúng bởi "tấm lòng vàng" đáng quý.

Yoo Jae Suk

"MC quốc dân" là danh hiệu mà công chúng Hàn dành cho Yoo Jae Suk. Làm việc hết mình, mà từ thiện Yoo Jae Suk cũng hết sức.

Ngoài đóng góp công khai cho các tổ chức từ thiện, hỗ trợ kịp thời cho người yếu thế, "MC quốc dân" còn thường âm thầm giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương.

Yoo Jae Suk và dàn sao 'chăm chỉ' làm từ thiện nhất xứ Hàn - Ảnh 1.

Năm 2019, Hiệp hội cứu trợ thiên tai Hope Bridge Korea tiết lộ Yoo Jae Suk đã quyên góp gần 1 tỉ đồng cho các tổ chức cứu trợ và hỗ trợ những nạn nhân của cơn bão. Bên cạnh đó, nam danh hài còn đóng góp 50 triệu won (gần 900 triệu đồng) cho tổ chức để giúp các cô gái vị thành niên có thu nhập thấp mua các sản phẩm phụ nữ.

Từng có người là bố của 5 đứa con tiết lộ rằng mình mắc bệnh không đủ tiền phẫu thuật và sau đó nhận được sự giúp đỡ âm thầm từ một nhân vật bí ẩn, sau đó cư dân mạng phát hiện ra đó chính là Yoo Jae Suk.

Sự việc này làm khán giả nhớ ngay đến hình ảnh "chú chân dài" luôn âm thầm bỏ tiền túi để giúp đỡ bệnh nhân trong bộ phim Hospital Playlist. Nhiều khán suy đoán, liệu có phải biên kịch đã lấy cảm hứng từ Yoo Jae Suk để đưa vào phim hay không.

IU

Nhắc đến từ thiện thì IU có thể nói là tấm gương lớn trong việc này. Cô quyên góp từ thiện mọi dịp trong năm, từ sinh nhật của mình đến các ngày lễ lớn, những khi xảy ra sự việc gì đó ảnh hưởng đến cuộc sống mọi người, "em gái quốc dân" cũng đều ra mặt giúp đỡ.

Yoo Jae Suk và dàn sao 'chăm chỉ' làm từ thiện nhất xứ Hàn - Ảnh 2.

Vốn sinh ra trong cảnh cơ hàn, vậy nên trẻ em và phụ nữ là đối tượng được IU quan tâm, đóng góp giúp đỡ nhiều nhất. Số tiền IU dùng cho công việc thiện nguyện có thể nói là cực lớn, đấy là chưa kể đến những lần cô gái này làm âm thầm nữa. Từng có lần IU quyên góp từ thiện cho quỹ người nghèo của phường mình đang sống nhưng không ai biết, tới khi ủy ban phường phát thông báo các mạnh thường quân thì mọi người mới biết là có IU quyên góp.

Năm ngoái, nữ ca sĩ tài năng Hàn Quốc - IU nhận được sự ủng hộ tích cực từ fan khi có hành động đẹp khi quyên góp 500 triệu won Hàn Quốc (tương đương với hơn 10 tỉ đồng) dành cho các quỹ từ thiện. Chỉ tính trong năm 2021, số tiền làm từ thiện của giọng ca Blueming đã lên đến con số 1,5 tỷ won (28,5 tỷ đồng).

Yoona

Yoona cũng là một trong những sao Hàn làm từ thiện nhiều bậc nhất xứ kim chi. "Center quốc dân" là một trong những nghệ sĩ hoạt động tích cực trong các hoạt động từ thiện kể từ khi còn rất trẻ.

Yoo Jae Suk và dàn sao 'chăm chỉ' làm từ thiện nhất xứ Hàn - Ảnh 3.

Năm 18 tuổi, Yoona đã đến Peru làm từ thiện. Vào thời điểm này, cô đã bí mật nhận nuôi một bé gái châu Phi và hỗ trợ tài chính cho cô bé đến nay.

Kể từ năm 2010 (mới 20 tuổi) cô bí mật đều đặn quyên tiền giúp đỡ nhóm người thu nhập thấp. Năm 2013, Yoona âm thầm đóng góp 20 triệu won (hơn 400 triệu đồng), phải đến khi có thông báo của quận Jung-gu thì việc làm tốt đẹp của Yoona mới được biết tới.

Năm 2014, Yoona cũng đã quyên góp 10 triệu won (hơn 200 triệu đồng) cho tổ chức Blindness Charity do bố Sooyoung (SNSD) đứng đầu, trước đó, cô cũng đã bí mật đến Peru để tham gia vào các hoạt động thiện nguyện.

Việc làm từ thiện của Yoona chỉ được công chúng biết đến rộng rãi khi đầu năm 2015, cô trở thành thành viên chính thức của tổ chức từ thiện Honor Society sau 2 năm âm thầm quyên góp. Vì tấm lòng tốt đẹp, Yoona còn từng được tổng thống Moon Jae In mời đến ăn tối tại Nhà Xanh cùng những nhà từ thiện lớn khác.

Yoo Jae Suk và dàn sao 'chăm chỉ' làm từ thiện nhất xứ Hàn - Ảnh 4.

Năm 2020, tạp chí Big Issue Korea số 227 với sự xuất hiện của Yoona đã được phát hành. Ekip này cho biết, Yoona đã từ chối nhận tiền cát-xê cho buổi chụp ảnh đó. Đồng thời, nữ thần nhà SM còn quyết định quyên góp toàn bộ lợi nhuận bán tạp chí cho những người vô gia cư.

Park Shin Hye

Ngoài sự nghiệp và cuộc hôn nhân viên mãn, Park Shin Hye còn được biết đến bởi tấm lòng nhân hậu với nhiều hoạt động thiện nguyện.

Năm 2011, nữ diễn viên tham gia dự án Starlight Angel Project để giúp đỡ trẻ em trong và ngoài nước. Cũng trong năm này, cô trở thành đại sứ thiện chí của tổ chức thực phẩm phi lợi nhuận Hàn Quốc chống lại nạn đói quốc tế (Korea Food for the Hungry International - KFHI). Cô thậm chí còn trực tiếp tham gia vào chuyến đi hoạt động tình nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại Ghana.

Yoo Jae Suk và dàn sao 'chăm chỉ' làm từ thiện nhất xứ Hàn - Ảnh 4.

Park Shin Hye cũng là người đứng ra thành lập thư viện Shinhye's Centre ở Ghana, Philippines từ năm 2009 và là đại diện thứ 36 cho Hungry International Philanthropy Club của Hàn, nơi những người đại diện phải quyên góp ít nhất 85.000 đô.

Năm 2016, cô nàng đã tham gia mở một trung tâm dạy học cho trẻ em nghèo ở Philippines. Nữ diễn viên cũng không ít lần gửi tiền cho những khu vực xảy ra thiên tai ở quê nhà.

Năm 2018, mỹ nhân xinh đẹp đã tặng 20 chiếc máy giặt chuyên giặt quần áo chống cháy có giá trị lên tới 50 triệu won cho đội lính cứu hỏa.

Tất nhiên đây chưa phải tất cả. Park Shin Hye đã đang và chắc chắn trong tương lai sẽ còn tiếp tục làm thiện nguyện bằng cả tấm lòng. Sự nhân ái của cô khiến ai nấy phải nể phục và yêu mến.

Park Jin Hee

Mỹ nhân này hiện đóng khá ít phim nhưng vẫn được khán giả quan tâm theo dõi. Là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1978, Park Jin Hee chạm ngõ điện ảnh khi mới 18 tuổi, sau đó có cho mình những tác phẩm để đời như: Whisosystem Corridors, Silk Flower (Hoa Bất Tử), War of Money (2007)…

Park Jin Hee ở lần vận chuyển lương thực để hỗ trợ các nạn nhân trong sự cố tràn dầu

Từng có thời điểm gia đình gặp khó khăn vì cha thất nghiệp, Park Jin Hee rất hiểu nỗi vất vả của sự nghèo khó. Khi đã có chỗ đứng trong nghề, có khả năng kinh tế, cô đã dành nhiều thời gian để đi làm từ thiện. 

Không chỉ gửi tiền, gửi quà như nhiều nghệ sĩ khác, cô tự mình đến những vùng mà người dân gặp khó khăn, gặp nạn để trực tiếp tham gia vào việc hỗ trợ, cấp phát lương thực. Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ sau khi kết hôn mình sẽ nhận con nuôi vì lý do "xung quanh mình còn nhiều đứa trẻ cần sự chăm sóc" (dù không biết hiện tại cô có hỗ trợ hay nuôi dưỡng đứa trẻ nào không). Những hành động này của cô khiến khán giả cảm thấy vô cùng nể phục, ngưỡng mộ.

Cha In Pyo

Cha In Pyo có lẽ là gương mặt đặc biệt nhất của Hiệp hội từ thiện quốc tế, chi nhánh tại Hàn Quốc. Cha In Pyo và vợ - nữ diễn viên Shin Ae Ra đã ủng hộ hàng triệu won cho tổ chức này cũng như nhiều tổ chức tương tự, và tài trợ cho hơn 50 trẻ em thông qua các chương trình từ thiện. Bên cạnh đó, vợ chồng nam diễn viên còn làm cha mẹ đỡ đầu cho hàng trăm trẻ mồ côi, hỗ trợ tài chính đến khi các bé trưởng thành. Họ từng được chính phủ vinh danh trong các hoạt động thiện nguyện.

Yoo Jae Suk và dàn sao 'chăm chỉ' làm từ thiện nhất xứ Hàn - Ảnh 6.

Cha In Pyo cũng xuất hiện trên chương trình Healing Camp để chia sẻ niềm tin và trải nghiệm của mình trong việc bảo trợ cũng như nhận nuôi dưỡng trẻ em và luật tị nạn của Bắc Triều Tiên. Sau khi tập có anh tham gia được phát sóng, số lượng nhà tài trợ gọi đến đăng ký tham gia vào Hiệp hội đã tăng kỷ lục, chứng tỏ sức ảnh hưởng mạnh mẽ từ Cha In Pyo đến khán giả.

Không hề có lượng người hâm mộ đông đảo theo dõi hoạt động của anh trên các mạng xã hội, nhưng cũng giống như những nhân vật nổi tiếng yêu thích công tác xác hội khác, Cha In Pyo và vợ hiển nhiên là những người có sức ảnh hưởng lớn trong giới nghệ sĩ Hàn Quốc.

Suzy

Thành công trên cả con đường diễn xuất lẫn ca hát, Suzy còn khiến fan vô cùng tự hào vì nhân cách đáng quý. Cô nàng thường xuyên được truyền thông Hàn khen ngợi vì đóng góp số tiền lớn cho các tổ chức thiện nguyện.

Yoo Jae Suk và dàn sao 'chăm chỉ' làm từ thiện nhất xứ Hàn - Ảnh 7.

Suzy là một trong những ngôi sao quyên góp nhiều nhất cho các tổ chức phi lợi nhuận để chăm sóc trẻ em mắc các bệnh nan y như ung thư, bạch cầu. Ngoài ra, nữ chính Start up cũng đặc biệt quan tâm đến các tổ chức hỗ trợ mẹ đơn thân và trẻ em. Giống như Yoona, nữ diễn viên từng được vinh danh là thành viên chính thức của tổ chức Community Chest of Honor Society.

Sean

Rapper nổi tiếng - Sean, của bộ đôi hip-hop Jinusean đến từ nhà YG, không hẳn là người quá nổi trội trong mắt công chúng, nhưng khán giả luôn dõi Sean theo một cách đầy ngưỡng mộ bởi những ấn tượng thông qua công việc từ thiện.

Yoo Jae Suk và dàn sao 'chăm chỉ' làm từ thiện nhất xứ Hàn - Ảnh 8.

Anh và vợ, nữ diễn viên Jung Hye Young có thói quen luôn đóng góp từ thiện cho các bệnh viện cũng như những tổ chức thiện nguyện vào ngày sinh nhật của các đứa con của mình. Mà họ có tới 4 đứa trẻ, nên số tiền này ắt hẳn là rất cao.

Không chỉ vậy, Sean còn trở thành người đại diện cho mọi hoạt động từ thiện của đại gia đình YG, trong đó có Kiehl's Project, The 10,000 Won MiracleHolt Children.

Đã từ lâu người hâm mộ không được chứng kiến bất cứ sản phẩm nào mới của Jinusean, thậm chí họ còn tưởng lầm anh là một người hoạt động công tác cộng đồng. Nhưng điều đó càng chứng tỏ được Sean đã ảnh hưởng tới công chúng như thế nào trong hình ảnh người hoạt động từ thiện.

Shin Min Ah

Trong suốt thập kỷ qua, tính đến 2021 tổng số tiền mỹ nhân Điệu cha cha cha làng biển đóng góp thông qua các quỹ từ thiện lên đến 2,6 tỉ won (khoảng 50 tỉ đồng) .

Yoo Jae Suk và dàn sao 'chăm chỉ' làm từ thiện nhất xứ Hàn - Ảnh 9.

Được biết, Shin Min Ah đều âm thầm đóng góp 100 triệu won (1,93 tỉ đồng) thông qua Quỹ Bỏng, chưa kể các khoản quyên góp cho các tổ chức khác. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tích cực hỗ trợ 114 bệnh nhân bỏng nặng và bỏ tiền túi 100 triệu won xây dựng lại một trường học ở Nepal bị phá hủy do động đất.

Với những đóng góp tích cực cho xã hội và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, Shin Min Ah đã vinh dự nhận được bằng khen của Tổng thống.

Jang Nara

Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, tấm lòng của Jang Nara cũng được ví như những đóa hoa khi cô hoạt động từ thiện gần 20 năm qua.

Được biết, tổng số tiền quyên góp từ thiện của Jang Nara đã lên đến con số 10 tỷ won vào năm 2009, đến năm 2020 là 13 tỷ won (gần 245 tỉ đồng) và theo nhiều dự đoán, con số vẫn đang tiếp tục tăng.

Yoo Jae Suk và dàn sao 'chăm chỉ' làm từ thiện nhất xứ Hàn - Ảnh 10.

Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi vì sao không hề thông báo cho giới truyền thông về việc quyên góp của mình, cô bày tỏ: "Đó không phải là tiền của tôi, mà là tiền tôi kiếm được nhờ người hâm mộ của mình".

Jang Nara chính là tấm gương cho việc một nghệ sĩ cứ sống thật tốt, sống thật có ích cho cuộc đời thì chắc chắn sẽ nhận về rất nhiều tình cảm lớn lao của khán giả.

BTS

Có nhiều thành viên nằm trong các câu lạc bộ quyên góp uy tín như UNICEF Honors ClubGreen Noble Club, nhóm nhạc nam nổi tiếng toàn cầu BTS được biết đến với rất nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Yoo Jae Suk và dàn sao 'chăm chỉ' làm từ thiện nhất xứ Hàn - Ảnh 11.

BTS nổi tiếng toàn cầu không chỉ vì tài năng mà còn bởi hàng hoạt hoạt động nhân văn ý nghĩa

Trong thảm họa chìm phà Sewol năm 2014, giữa nỗi đau chất chồng của hàng vạn người dân Hàn Quốc, BTS đã quyên góp 100 triệu won (gần 2 tỷ đồng) cho các gia đình chịu đau thương, mất mát trong thảm họa lịch sử này. Nổi bật hơn nữa là chiến dịch Love Myself hợp tác với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc đã được bảy chàng trai quyên góp hơn 2,4 tỷ won (hơn 463 tỷ đồng) để phục vụ cho các hoạt động vì một tương lai hạnh phúc của trẻ em toàn cầu.

Với các hoạt động thiện nguyện thầm lặng không ngừng nghỉ, BTS đã nhận được nhiều giải thưởng tôn vinh cho các nghĩa cử cao đẹp đó như Patron of the Arts Awards và giải thưởng từ UNICEF Inspire Awards cho chiến dịch Love Myself.

HUYỀN TRANG (TỔNG HỢP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm