Yacine Adli: Người Pháp cuối cùng ra ánh sáng

17/01/2024 14:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

Trận thắng Roma 3-1 vừa qua của Milan được xem là một "bản hùng ca Pháp", mà trong đó, chói sáng nhất là cái tên ít được nhắc đến nhất: Yacine Adli, tiền vệ 23 tuổi từng là một người thừa ở San Siro.

Những nhân vật chính trong chiến thắng nói trên đều là người Pháp. Adli mở tỷ số và đó là bàn đầu tiên anh ghi cho Milan sau 3 mùa giải thuộc biên chế đội bóng, Giroud nâng tỷ số lên 2-0 và kiến tạo cho Theo Hernandez ấn định thắng lợi 3-1, trong khi Maignan vững vàng trước khung thành như thường lệ. Chưa bao giờ ảnh hưởng của các cầu thủ Pháp rõ ràng đến thế trong một trận đấu. 4 người ra sân là 4 người xuất sắc nhất.

Nếu như 3 người còn lại đã là ngôi sao của Milan từ lâu, thì Adli là trường hợp đối nghịch. Được bộ đôi cựu giám đốc Maldini - Massara chiêu mộ từ Hè 2021 và trải qua 1 mùa được cho Bordeaux mượn lại, Adli gần như bị bỏ rơi ở mùa 2022-23. Anh bị loại khỏi danh sách dự Champions League, chỉ ra sân vẻn vẹn 6 trận ở Serie A và chỉ 1 trận đá chính. Trong tập thể cầu thủ Pháp ở Milan, anh đứng cuối, sau cả trung vệ Pierre Kalulu. Hè 2023, Adli được cho là sẽ phải ra đi, nhưng anh khẳng định mong muốn ở lại để chứng minh bản thân và được HLV Pioli đáp ứng. Nhà cầm quân 58 tuổi đã nhiều lần khen ngợi sự chuyên nghiệp và nỗ lực không ngừng của Adli.

Yacine Adli: Người Pháp cuối cùng ra ánh sáng - Ảnh 1.

Adli cuối cùng đã chứng minh được bản thân sau 1 năm rưỡi bị đánh giá thấp

Điều kiện để Adli ở lại và cạnh tranh là anh buộc phải đá thấp hơn vị trí tiền vệ tấn công sở trường, khi sơ đồ 4-3-3 của Milan không tồn tại một vai trò như vậy (De Ketelaere cũng phải ra đi vì lý do đó). Những nỗ lực từ đầu mùa của cầu thủ người Pháp cho thấy anh đã dần thích nghi với vai trò mới ở vị trí regista, người chơi thấp nhất hàng tiền vệ, nhưng đảm nhận vai trò kiến tạo lối chơi. Trước Roma, Adli đã có một màn trình diễn 10 điểm. Anh chạm bóng 80 lần, chỉ ít hơn Calabria (82) trong tất cả các cầu thủ, chuyền bóng chính xác 92%, thắng tay đôi 9/12 lần và ghi 1 bàn thắng quan trọng mở ra thế trận chủ động cho đội bóng.

Với sự ra đi của Krunic (cho mượn sang Fenerbahce) và chấn thương của Pobega, cùng với sự vắng mặt của Bennacer (dự AFCON 2024), vị trí của Adli trong đội hình chính Milan đang được đảm bảo. Niềm tin dành cho anh càng lớn sau sự xuất sắc cuối tuần qua. Đó sẽ là cơ hội để anh tiếp tục ghi điểm và khẳng định tài năng. 

Milan hỏi mua Buongiorno

Theo Sky Sport, Milan đã gửi đề nghị chính thức đến Torino để hỏi mua trung vệ 24 tuổi Alessandro Buongiorno để khắc phục cơn khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ. Torino khẳng định không muốn chia tay trụ cột của mình, nhưng Milan buộc phải hành động dứt khoát, bởi các thông báo từ hậu cần cho thấy các trung vệ Tomori và Thiaw cần thêm 4 tuần nữa mới trở lại tập luyện, còn Kalulu chưa hẹn ngày trở lại sân cỏ. Hiện chỉ có lão tướng Kjaer và trung vệ vừa được gọi về từ Villarreal là Gabbia có thể thi đấu.

Kế hoạch của Milan là gán thêm chân sút Lorenzo Colombo để giảm tiền mặt. Buongiorno được định giá khoảng 25 triệu euro và Milan hy vọng có thể dùng Colombo cộng 10 triệu euro để giành được chữ ký của cầu thủ cao 1m94 này.

 

V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm