Xuân Trường nói lời chia tay K-League, U23 Việt Nam là cảm hứng cho đàn em

27/02/2018 20:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lương Xuân Trường chính thức nói lời chia tay K-Leauge, dành toàn tâm trí cho HAGL, lứa U16 Việt Nam lấy thành công của đàn anh U23 Việt Nam làm động lực sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 27/2.

Xuân Trường tự hào là cầu thủ Việt đầu tiên chơi tại K-League

Theo Yonhap News, GĐKT người Hàn Quốc của HAGL, ông Chung Hae Seong muốn Xuân Trường quay trở lại CLB thay vì tiếp tục ra nước ngoài thi đấu. Thông tin tiền vệ sinh năm 1995 chính thức về Việt Nam thi đấu lần đầu tiên được đăng tải trên báo Hàn Quốc.

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Hàn Quốc về thông tin trên, Xuân Trường bày tỏ suy nghĩ: “K-League là giải đấu hàng đầu châu Á, nơi mà nhiều cầu thủ trẻ ao ước. Với niềm tự hào là người Việt Nam đầu tiên chơi ở K-League, tôi sẽ cố gắng để trở thành một cầu thủ giỏi hơn”.

Chú thích ảnh
HLV Đinh Thế Nam và các cầu thủ U16 lấy cảm hứng từ đàn anh U23 Việt Nam.Ảnh: N.Văn

U23 Việt Nam là niềm cảm hứng cho U16 Việt Nam

"Nhờ thành công của U23 Việt Nam nên bầu không khí của U16 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cũng rất hào hứng. Tại giải đấu giao hữu sắp tới, ngoài chủ nhà U16 Nhật Bản thì tất cả các đội Đông Nam Á đều góp mặt. Đây là giải đấu rất bổ ích với các cầu thủ", HLV Đinh Thế Nam chia sẻ.

Hiện tại, U16 Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF và sẽ sang Nhật Bản tham dự giải giao hữu vào đầu tháng 3. Mục tiêu của U16 Việt Nam là hướng tới VCK U16 châu Á 2018.

Nòng cốt của U16 Việt Nam là những cầu thủ giành chức vô địch U15 Đông Nam Á 2017 dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt. Cách đây 2 năm, tại VCK U16 châu Á, U16 Việt Nam đã vào đến tứ kết.

Mẫu áo đấu của HAGL được công bố vào ngày 9/3

Trước những thông tin nhiễu loạn về mẫu áo đấu chính thức của HAGL trong mùa giải 2018, nhà tài trợ trang phục thi đấu cho đội bóng phố núi đã lên tiếng phủ nhận mọi thứ.

"Gần đây có khá nhiều mẫu áo thi đấu của CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai rò rỉ trên mạng. Xin khẳng định là tất cả các mẫu áo đấu rò rỉ trên mạng hiện nay đều không phải mẫu áo đấu mà HAGL FC sẽ mặc trong mùa giải 2018", đại diện của Mizuno tại Việt Nam chia sẻ.

'Thần tài' Omar mở điểm, FLC Thanh Hóa vẫn thua ngược Yangon United

'Thần tài' Omar mở điểm, FLC Thanh Hóa vẫn thua ngược Yangon United

Pape Omar mở tỷ số từ phút thứ 6 nhưng FLC Thanh Hóa vẫn để thua đội chủ nhà Yangon United 1-2 khi thủ môn Bùi Tiến Dũng liên tiếp phải vào lưới nhặt bóng hai lần trong hiệp 2.

"Thương hiệu thể thao số 1 tại Nhật Bản Mizuno chính thức là nhà tài trợ áo đấu cho CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai từ mùa giải 2018, và áo đấu sẽ được công bố vào ngày 9/3 (1 ngày trước vòng đấu đầu tiên tại V-League 2018). Địa điểm tại Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG (Pleiku, Gia Lai). Áo đấu của HAGL FC vẫn sử dụng 2 màu đỏ và trắng như các mùa giải trước".

FLC Thanh Hóa thua ngược CLB của Myanmar tại AFC Cup

FLC Thanh Hóa đã nhận trận thua đầu tiên ở vòng bảng AFC Cup 2018 trước Yangon United. Đội bóng xứ Thanh có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 4 của Pape Omar Faye.

Tuy nhiên, sự lơi lỏng trong phòng ngự và phung phí cơ hội đã khiến FLC Thanh Hóa để thua ngược 1-2 trên đất Myanmar.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm