Khi Xuân Trường về lại phố Núi

23/02/2018 10:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với Quang Hải, thủ môn Tiến Dũng, Xuân Trường là một trong những cầu thủ tốt nhất làm nên kỳ tích của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Về mặt tài năng và tiềm năng, khu giữa sân và chiếc băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam, tương lai gần sẽ thuộc về Trường "híp". Đơn giản, bởi Trường vượt trội, anh sinh ra để làm thủ lĩnh và truyền cảm hứng.

Trong khoảng một giờ đồng hồ trên chương trình gặp gỡ đầu năm Mậu Tuất của đài PT-TH Tuyên Quang (quê của Xuân Trường), tiền vệ đội trưởng tuyển U23 Việt Nam và CLB HAGL đã cho thấy, anh không chỉ có kỹ năng chơi bóng ở đẳng cấp cao mà còn có khả năng lập ngôn, tư duy và ứng biến tình huống rất thông minh. Xuân Trường điềm đạm, sắp xếp từng câu chữ khi nói về các vấn đề cụ thể, không đề cao cái tôi và cho thấy sự hiểu biết khá rộng. Tất cả đều rất thật, giản dị, không hề có biểu hiện "diễn". Lịch sử bóng đá Việt Nam, hiếm cầu thủ nào ứng xử tốt hơn Trường trước ống kính, ngay cả Lê Công Vinh xem ra vẫn dưới đàn em một bậc.

Và, nếu cứ 10 năm, bóng đá Việt Nam lại sản sinh ra một nhạc trưởng tài hoa, thống lĩnh khu vực giữa sân và truyền cảm hứng cho đồng đội với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thuyết phục nhất, thì Xuân Trường là sự kế thừa hoàn hảo của Minh Phương - cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Trước Minh Phương là Nguyễn Hồng Sơn, dù Sơn "công chúa" có xu hướng chơi nhô cao và lệch trái. Bóng đá hiện đại giúp Trường toàn diện hơn các đàn anh.

Xuân Trường là người đương thời, là một trong những cầu thủ tốt nhất mà công thức đào tạo trẻ được Tây hoá của Học viện HAGL-Arsenal JMG từng sản sinh ra, nhưng có thể nói, anh đã thất bại trong việc khẳng định ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc.

Việc kéo Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường về lại phố Núi, là vạn bất đắc dĩ với bầu Đức và thuộc cấp của ông. Tham vọng nâng cấp V-League hay cụ thể hơn là giành chức vô địch giải đấu cao nhất xứ sở, bằng lứa của Xuân Trường bắt đầu vào độ chín sau 3 mùa giải thử lửa, chỉ là một cách mà người của HAGL nói hòng giảm thiểu tổn thương. Song, ngay cả khi đã thất bại "mẻ đầu", thì Hàm Rồng vẫn xứng đáng nhận những tràng pháo tay khi đi tiên phong, dám nghĩ và dám làm. Bóng đá trẻ Việt Nam nói chung là có tiềm năng (bằng chứng là thành tích tốt dần lên trong 2-3 năm qua), chỉ là tiềm năng ấy chưa đủ chinh phục các giải đấu khắc nghiệt hàng đầu châu lục thôi.

Xuân Trường, Công Phượng diện áo mới tại V-League 2018

Xuân Trường, Công Phượng diện áo mới tại V-League 2018

HAGL đã ký hợp đồng tài trợ áo đấu có thời hạn 2 năm với một thương hiệu đến từ Nhật Bản, và các cầu thủ HAGL như Xuân Trường, Công Phượng sẽ được mặc áo đấu mới tại V-League 2018.

Trở lại với việc Xuân Trường quy phố Núi, theo quan điểm của người viết, đây là sự điều chỉnh hợp lý, lùi một để có thể tiến hai, ba với tham vọng của cá nhân anh, cũng như HAGL. Trường "híp" và phần lớn các đồng đội cùng lứa của anh mới chỉ 23 tuổi và về lý thuyết, họ vẫn còn khoảng 10 năm chơi bóng chuyên nghiệp để khẳng định giá trị bản thân.

Theo đánh giá của những người làm chuyên môn, ngoài Hà Nội FC vẫn giữ được tầm vóc của một CLB lớn, thì HAGL mùa này sẽ rất đáng gờm. Tất nhiên, với điều kiện họ phải có được ít nhất 2 chữ ký của các ngoại binh chất lượng, đồng thời nhập tịch thành công cho một ngoại binh khác. Bản thân Xuân Trường và đồng đội cùng lứa hoặc trước thời của anh, nhiều năm phải chịu lép vế, cũng chính vì họ không được chơi cạnh các ngoại binh có đẳng cấp. Khi cabin BHL đội bóng phố Núi bắt đầu đi vào ổn định, sau sự xuất hiện của GĐKT Chung Hae Seong, "Gỗ" không còn và không cần thiết phải giấu diếm tham vọng nữa.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm