Xem nghe thấy đọc cuối tuần: Từ lễ hội ẩm thực đến 'Chiếc vòng cổ màu xanh'

07/06/2019 09:55 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những sự kiện văn hóa nổi bật cuối tuần:

Xem nghe thấy đọc cuối tuần: Từ biểu diễn và giao lưu về đàn tranh, tỳ bà đến những giai điệu Pháp

Xem nghe thấy đọc cuối tuần: Từ biểu diễn và giao lưu về đàn tranh, tỳ bà đến những giai điệu Pháp

Những sự kiện văn hóa nổi bật cuối tuần:Chương trình “Overseas”; Biểu diễn và giao lưu về đàn tranh, tỳ bà; Khai mạc “Những ngày sách văn học châu Âu...

* Chương trình giao lưu nghệ thuật “Trọn đời theo gương Bác”, lúc 20h30 ngày 7/6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 10 do báo Quân đội nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV, với sự tham gia của NSND Thu Hiền, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Trọng Tấn, ca sĩ Anh Thơ và các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

* Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2019, (từ 7 đến 9/6), khai mạc lúc 20h ngày 7/6 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Lễ hội được chia làm 3 khu vực: Khu vực ẩm thực miền Bắc, khu vực các món ăn đại diện của Hà Nội và khu vực ẩm thực miền Trung. Ngoài ra, lễ hội còn các hoạt động giao lưu, trình diễn nghệ thuật, trò chơi truyền thống…

Chú thích ảnh
Ảnh: Internet

* Liveshow “Tình phụ tử” của Ngọc Sơn, lúc 20h ngày 8/6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong liveshow này Ngọc Sơn sẽ hát khoảng 30 ca khúc, trong đó có những ca khúc quốc tế được phối theo phong cách EDM sôi động. Khách mời của liveshow có các ca sĩ: Giao Linh, Randy, Giang Hồng Ngọc, Lương Gia Huy, Duy Cường, Yuuki Ánh Bùi…

* Chương trình độc tấu nhạc cụ “Tiếng đàn tôi”, lúc 20h ngày 8/6 tại Cà phê thứ Bảy (38 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM). Lữ Hoàng Thịnh sẽ độc tấu piano, Lâm Hoài Bảo độc tấu violin, Nguyễn Ngọc Duy Nhân độc tấu flute; các nghệ sĩ trình tấu các tác phẩm nước ngoài. Riêng Trần Khánh Tường độc tấu sáo trúc Việt Nam thì có biểu diễn thêm 2 ca khúc Việt của Phạm Đình Chương và Phó Đức Phương. Các nhạc cụ violin, flute và sáo trúc, khi độc tấu đều có phầm đệm piano của Cổ Tấn Thu Hương.

Chú thích ảnh
Lữ Hoàng Thịnh. Ảnh: Internet

* Chương trình Cine-Concert “Công chúa Mononoke”, lúc 20h ngày 8/6 tại Salon Saigon (6D Ngô Thời Nhiệm, Q.3, TP.HCM). Chiếu phim Công chúa Mononoke (một bộ phim hoạt hình về chiến tranh giả tưởng của Nhật) và hòa cùng phần nhạc sống của nhóm Music Box. Nhóm gồm 2 thành viên: Niko PALM (trống, kèn, keyboards, điện tử) và Christian Bouaziz (guitar).

*Giao lưu ra mắt sách “Chiếc vòng cổ màu xanh”, lúc 9h ngày 9/6 tại Đường sách TP.HCM. Đây là truyện dài của Đặng Chương Ngạn, truyện nói về hai chú chó cưng trong hành trình thoát khỏi những tay trộm chó để tìm về với người chủ thân yêu của mình…Khách mời giao lưu có: Nhà văn Nhật Chiêu, nhà phê bình văn học Bùi Thanh Truyền, nhà báo Bùi Nguyễn Trường Kiên, nhà giáo Thanh Tâm.

BM (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm