VIDEO: Lần đầu tiên 8 máy bay F-22 tham gia tập trận Mỹ - Hàn

11/05/2018 19:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 11/5, các lực lượng không quân của Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên Max Thunder (tạm dịch là Thần Sấm).

Mục tiêu của cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa binh sĩ hai nước trong các chiến dịch lớn trên không. Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên giữa hai bên kể từ sau khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều cuối tháng 4 vừa qua.

Cuộc tập trận chung Thần Sấm giữa không quân Mỹ và Hàn Quốc sẽ kéo dài từ nay đến ngày 25/5, dưới sự chủ trì của Sở chỉ huy Không quân Hàn Quốc và Không lực 7 của Không quân Mỹ

Tham gia cuộc tập trận có khoảng 100 máy bay chiến đấu, bao gồm 8 máy bay tàng hình F-22 cùng nhiều máy bay B52 và F15-K. Đây là lần đầu tiên 8 máy bay F-22 được điều động tham gia một cuộc tập trận chung giữa hai bên.

Trong khi đó, các máy bay ném bom B-52, được triển khai từ căn cứ quân sự trên đảo Guam của Mỹ, cũng sẽ phối hợp với các máy bay F-15K của Hàn Quốc để tiến hành các bài tập chiến thuật.

Giới chức Hàn Quốc nhấn mạnh thông qua cuộc tập trận này, không quân Hàn Quốc và Mỹ sẽ hướng tới mục tiêu cải thiện khả năng phối hợp trong các chiến dịch không quân.

Các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc thường vấp phải sự phản đối của Triều Tiên. Tuy nhiên Bình Nhưỡng chưa đưa ra phản ứng nào đối với cuộc tập trận Thần Sấm lần này.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 11/5 cho biết Triều Tiên cam kết sẽ không tiến hành các vụ thử tên lửa hay bất kì hoạt động nguy hiểm nào đối với hàng không mà không có sự thông báo đầy đủ trước đó. Đây là nỗ lực mới nhất của Bình Nhưỡng nhằm nhằm giảm ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt và cải thiện quan hệ với các nước trên thế giới.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm