Tổng thống Nga yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng về can thiệp bầu cử

04/03/2018 07:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng thuyết phục liên quan đến những cáo buộc cho rằng các công dân Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Trong cuộc phỏng vấn kênh truyền hình NBC TV được phát sóng tối 2/3, Tổng thống Putin nêu rõ: "Trước tiên, tôi muốn thấy điều mà họ đã làm. Hãy cung cấp cho chúng tôi các tài liệu và thông tin". Khi được hỏi về việc liệu Moskva có hành động đối với những cá nhân được nêu tên hay không, Tổng thống Putin nói: "Chúng tôi không thể có phản ứng nếu họ không vi phạm pháp luật Nga".

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva ngày 31/1. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva ngày 31/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố này được nhà lãnh đạo Nga đưa ra sau khi hồi tháng trước, Văn phòng của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller cáo buộc 13 công dân Nga và 3 doanh nghiệp can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Cũng liên quan tới quan hệ Nga-Mỹ, ngày 3/3, Điện Kremlin khẳng định các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga là "bất hợp pháp", một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp gia hạn các biện pháp đã được Washington thực hiện khi diễn ra cuộc khủng hoảng Ukraine.

Hãng tin Interfax dẫn lời Người phát ngôn tổng thống Nga Dmitry Peskov nêu rõ: "Chúng tôi chưa bao giờ là nguyên nhân dẫn đến các biện pháp trừng phạt này. Chúng tôi xem những biện pháp này là bất hợp pháp và gây tổn hại không chỉ cho người dân 2 nước mà cho cả thế giới". Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Moskva sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.

Quan hệ giữa Mỹ và Nga hiện đang ở mức thấp như thời Chiến tranh Lạnh do những cáo buộc liên quan đến can thiệp bầu cử Mỹ cũng như các vấn đề Syria và Ukraine. Chính quyền Moskva luôn cáo buộc Washington âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của nước này và làm gia tăng căng thẳng quan hệ song phương trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Nga.

Tổng thống Nga Putin: Tiền thuế của dân Mỹ bị 'cuốn theo chiều gió'

Tổng thống Nga Putin: Tiền thuế của dân Mỹ bị 'cuốn theo chiều gió'

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng số tiền thuế của người dân Mỹ được chính phủ sử dụng để đầu tư cho phòng vệ tên lửa đã bị ném theo gió.

TTXVN/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm