Theo The New York Times (NYT), trong khi hàng triệu người Mỹ đang vật lộn với giá cả tăng và ngân sách liên bang thâm hụt kỷ lục, Bộ Tài chính và Cơ quan Thuế vụ (IRS) dưới quyền Tổng thống Donald Trump âm thầm ban hành hàng loạt quy định mới, giảm hàng trăm tỷ USD ưu đãi thuế cho các tập đoàn lớn và giới siêu giàu.
Sáng 13/11 theo giờ Việt Nam, tức tối 12/11 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký đạo luật chi tiêu, cho phép Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau quãng thời gian đóng cửa lâu nhất trong lịch sử, kéo dài 43 ngày.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/9 đã ký một sắc lệnh hành pháp, tuyên bố kế hoạch bán lại hoạt động của TikTok tại Mỹ cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia được quy định trong một đạo luật năm 2024.
Ngày 20/8, một thẩm phán liên bang tại Texas đã ra phán quyết trong vụ kiện tập thể, yêu cầu tỷ phú Elon Musk ra hầu tòa với cáo buộc tổ chức "xổ số bầu cử" bất hợp pháp trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ không đàm phán thay Ukraine trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/7 cho biết ông sẽ tiếp tục gửi thư thông báo mức thuế đến hơn 150 quốc gia, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự thương mại khiến các đối tác phải chạy đua để tránh các mức thuế cao khi xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/7 tuyên bố sẽ áp thuế lên tới 100% lên các đối tác thương mại của Nga nếu quốc gia này không đạt được thỏa thuận giải quyết xung đột tại Ukraine trong vòng 50 ngày tới.
Phát biểu với báo giới ngày 15/7 sau khi trở về từ sự kiện ở thành phố Pittsburgh (bang Pennsylvania), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch áp đặt thuế quan hơn 10% đối với các quốc gia nhỏ hơn, bao gồm các nước ở châu Phi và khu vực Caribe.
Trong phiên giao dịch châu Á sáng 14/7, giá Bitcoin có lúc đã đạt mức cao kỷ lục là 121.209,01 USD đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới khi các nhà đầu tư đặt cược vào những thắng lợi về mặt chính sách vốn được mong đợi từ lâu.
Trong một động thái được đánh giá là quyết liệt nhưng đầy rủi ro, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ bắt đầu tái áp đặt hàng loạt mức thuế quan cao từ ngày 1/8 tới nếu các đối tác thương mại không đạt được thỏa thuận với Mỹ.
Ngày 2/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục nhắc lại lời kêu gọi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell từ chức. Tổng thống Mỹ cho rằng người đứng đầu Fed nên rời ghế ngay lập tức.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chính quyền Washington chưa từ bỏ chính sách "gây sức ép tối đa" đối với Iran, trong đó có các hạn chế đối với hoạt động bán dầu mỏ, nhưng bên cạnh đó, ông cũng phát đi tín hiệu về khả năng nới lỏng thực thi chính sách này để hỗ trợ Tehran tái thiết sau xung đột.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran đã được thống nhất và sẽ chính thức có hiệu lực vào lúc 7h00 sáng theo giờ Israel (tức 11h theo giờ Hà Nội).
Ngày 11/6, tỷ phú Elon Musk đăng thông điệp bày tỏ cảm thấy hối tiếc về một số nội dung đã đăng tải trong cuộc tranh cãi vừa qua liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 4/6, một tòa phúc thẩm liên bang tại Mỹ đã bác đơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm của tòa cấp dưới, qua đó tiếp tục ngăn cản việc giải thể Bộ Giáo dục Mỹ và buộc chính quyền phải khôi phục việc làm cho hàng trăm nhân viên bị sa thải hàng loạt.
Theo thông báo từ Nhà Trắng, ngày 4/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hạn chế việc cấp thị thực (visa) cho sinh viên nước ngoài đăng ký học tại Đại học Harvard.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/6 đã yêu cầu tòa phúc thẩm Mỹ tạm dừng thi hành phán quyết thứ hai của tòa án, trong đó kết luận Tổng thống Mỹ đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt hàng loạt thuế quan đối với hàng nhập khẩu.