S-400 được trang bị tên lửa có khả năng triệt hạ mục tiêu ở tầm vũ trụ gần

09/04/2017 13:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hệ thống tên lửa phòng không S-400 bắt đầu nhận được trang bị tên lửa có khả năng triệt hạ mục tiêu ở tầm vũ trụ gần, Trung tướng Viktor Gumennyi chỉ huy lực lượng tên lửa-phòng không Nga cho biết như vậy trên đài phát thanh "Tiếng vọng Matxcơva”.

"Hiển nhiên, có lẽ ngay ngày hôm nay sẽ kết thúc công việc thử nghiệm, gần tới chúng tôi sẽ tiếp nhận những tên lửa mới cho phép làm việc cả trong không gian gần, cả ở những cự ly xa và với tốc độ cao" ông nêu ý kiến khi bình luận ​​về khả năng triệt hạ các đối tượng trong không gian gần với sự hỗ trợ của hệ thống S-400.

S-400 "Triumph" là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, được đưa vào vận hành trong năm 2007. Nó được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tầm trung, cũng có thể sử dụng chống các chủ thể mặt đất.


Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm