'Người phụ nữ già nhất thế giới' của Trung Quốc bị nghi ngờ

29/08/2013 06:31 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Một cổng tin tức của Trung Quốc vừa tuyên bố đã tìm thấy một người phụ nữ sống tại vùng viễn Tây hẻo lánh ở nước này đã 127 tuổi, qua đó trở thành người già nhất thế giới. Tuy nhiên các chuyên gia đã lập tức thể hiện sự nghi ngờ về kỷ lục này.

Theo trang web ts.cn thuộc chính quyền Tân Cương, cụ bà Alimihan Seyiti, người Kashgar, nằm gần biên giới Kyrgyzstan, đã chào đời vào ngày 25/6/1886. Đó là thời điểm Grover Cleveland còn là Tổng thống Mỹ và William Gladstone nắm ghế Thủ tướng Anh.  

Cụ bà Alimihan Seyiti

Ts.cn dẫn một nguồn tin ít biết nói rằng Seyiti có 56 hậu duệ. "Cụ bà yêu ca hát và có thể hát theo TV dù chỉ mới nghe qua" - trang web nói - "Cụ thích uống nước lạnh, không cần biết đó là mùa Đông hay Hè. Cụ ăn rất khỏe, có thể ăn tới hơn chục chiếc bánh bao nhân thịt trong một bữa, tương đương với nửa cân thịt. Đôi khi cụ ăn hết cả quả dưa hấu lớn".

Theo trang web, cụ Seyiti hiện đang trong tình trạng sức khỏe tốt và có thể làm nhiều việc nhà như làm bánh bao, trông con cháu và dệt đệm cỏ. Cụ cũng thích đi mua sắm và rong chơi tới các khu chợ.

Tuy nhiên Charles Wharton, giám đốc quản lý kỷ lục của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới tại Trung Quốc đã cho hãng tin AFP biết: "Hiện tại chúng tôi chưa nhận được thông tin đề nghị công nhận kỷ lục từ cụ bà Alimihan Seyiti". Ông cũng nói rằng Guinness hiện mới chỉ công nhận người già nhất thế giới là Jeanne Calment, quốc tịch Pháp, vốn thọ tới 122 tuổi. Người già nhất thế giới đang còn sống là cụ Misao Okawa của Nhật Bản, 115 tuổi 176 ngày.

Ngoài ra, thành tích sống lâu của Trung Quốc lâu nay cũng không được cộng đồng thế giới ghi nhận, một phần do trước năm 1949, Trung Quốc không có hệ thống xác thực ngày, tháng, năm sinh đáng tin cậy.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm