Nga phô diễn khí tài quân sự trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày chiến thắng

09/05/2014 14:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nga ngày hôm nay đã tổ chức buổi lễ diễu binh kỷ niệm 69 năm ngày chiến thắng phát xít màn trình diễn của những khí tài quân sự đắt tiền và tối tân nhất như máy bay ném bom Su-24M, Su-34, hệ thống tên lửa phòng không S-400 và hệ thống phóng tên lửa đạn đạo chiến lược Topol-M...

Buổi lễ diễu binh bắt đầu lúc 9h theo giờ Moskva, tức 13h Việt Nam. Sau bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, các binh chủng Nga đã lần lượt tiến vào Quảng trường Đỏ. Lễ diễu binh năm nay kéo dài hơn thường lệ với hàng loạt những trang thiết bị quân sự hiện đại cả trên không lẫn trên bộ.

Các quan khách và người dân có mặt trên quảng trường cũng như khán giả truyền hình khắp thế giới được chứng kiến sự xuất hiện của các máy bay ném bom Su-24M, Su-34, máy bay tấn công Su-25, chiến đấu cơ Su-27, MiG-29, máy bay đánh chặn MiG-31BM, cùng các phi cơ vận tải, tiếp liệu và trực thăng quân sự.

Lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng năm nay tại Moskva ghi nhận sự tham gia của con số kỷ lục 149 phương tiện quân sự. Đây là số lượng lớn nhất từng tham gia diễu hành trong Ngày chiến thắng ở Nga từ năm 1991. Ngày lễ Chiến thắng năm nay sẽ được kỷ niệm tại 24 thành phố của Nga. Một buổi lễ kỷ niệm nhỏ cũng sẽ được tổ chức tại Kiev, Ukraine.

Nga ước tính để giành được chiến thắng cuối cùng trong Chiến tranh Thế giới lần hai, khoảng 26,6 triệu người dân đã thiệt mạng, 8,7 triệu người trong số đó là các binh sĩ Liên Xô.

Đăng Nguyễn
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm