Lính Nga trở thành 'cỗ máy chiến đấu' hoàn hảo với hệ thống tác chiến Ratnik

06/06/2017 13:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian gần đây, hệ thống chiến đấu bộ binh tương lai Ratnik của Nga nhận được nhiều sự quan tâm. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tiết lộ lý do khiến hệ thống chiến đấu này trở nên đặc biệt.

Tại một hội nghị diễn ra mới đây, Bộ trưởng Shoigu tuyên bố: “Ratnik có số lượng thiết bị quân sự vượt trội so với các lực lượng tương tự khác của Nga từ hai đến ba lần. Ngoài ra, lực lượng này không những không thua kém bất cứ mô hình nào của nước ngoài mà còn bỏ xa trên một số lĩnh vực - chủ yếu là bộ giáp bảo vệ”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Sergei Shoigu (giữa) quan sát mẫu Ratnik trong một chuyến thăm thành phố Izhevsk. Ảnh: Sputnik

Hệ thống Ratnik được thiết kế nhằm cải thiện khả năng kết nối và tác chiến của các lực lượng trực tiếp chiến đấu trong quân đội Nga. Ratnik gồm các hệ thống liên lạc, trinh sát, tác chiến điện tử mới nhất, đồng thời các binh sĩ Ratnik được trang bị các loại vũ khí cá nhân nhỏ gọn, hiện đại đã qua thử nghiệm.

Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm, theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Putin, từ năm 2014, 50.000 bộ trang bị chiến đấu Ratnik đã được cấp phát cho binh sĩ mỗi năm. Ông Shoigu nói: “Trung bình 42% các đơn vị quân sự và các đơn vị sẵn sàng chiến đấu thường xuyên đã được biên chế các trang thiết bị tác chiến hiện đại”.

Bộ Quốc phòng Nga tung video 'độc' Ngày Diễu binh Chiến thắng

Bộ Quốc phòng Nga tung video 'độc' Ngày Diễu binh Chiến thắng

Bộ Quốc phòng Nga công bố trên website chính thức của cơ quan một băng video ghi cảnh tổng diễn tập Diễu binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ hôm 7 tháng Năm vừa qua.

Những cải tiến đối với hệ thống gồm: bộ áo giáp được hiện đại hóa, mũ bảo vệ gắn màn hình đặc biệt (kính hồng ngoại, nhìn đêm, đèn pin), hệ thống liên lạc và tai nghe đặc biệt.

Ratnik gồm 10 hệ thống phụ và 59 thiết bị cá nhân, có khả năng bảo vệ đến 90% diện tích cơ thể của binh sĩ.

Tại Syria, hệ thống này đang được trang bị cho lực lượng thủy quân lục chiến đang bảo vệ căn cứ không quân Hmeymim và các đơn vị quân cảnh cũng như binh sĩ của các lực lượng đặc nhiệm.

Mới đây, trả lời phỏng vấn của hãng tin Sputnik, một nhà thầu Nga vừa kết thúc nhiệm vụ tại Syria đã khẳng định, các tấm gốm composite trong bộ giáp chống đạn mới đã cứu được sinh mạng của nhiều binh sĩ Nga.

Theo Hữu Tiến/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm