Italia thông báo về tình trạng khẩn cấp ở Pompeii

06/07/2008 04:00 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH Online) - Hôm 4/7, Chính phủ Italia đã thông báo về “tình trạng khẩn cấp” ở di chỉ khảo cổ rộng lớn Pompeii khi tuyên bố rằng thành phố La Mã từng ngập chìm trong nham thạch núi lửa này đã bị hư hại nghiêm trọng.

Theo thông báo trên, Chính phủ Italia đã bổ nhiệm một quan chức đặc biệt để thực hiện công trình trùng tu di chỉ cổ đại ở miền Nam Italia này – thành phố từng bị phá hủy bởi sự phun trào của núi lửa Vesuvius gần đó vào năm 79 theo Công lịch.
 
BẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm