Hiến kế để kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh và bền vững

12/01/2009 19:30 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Ngày 12/1 tại Hà Nội, Viện khoa học tài chính tổ chức Hội thảo "Chính sách, giải pháp đảm bảo cho kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn hiện nay". Hội thảo đã thu hút sự tham gia của nhiều giáo sư, tiến sỹ đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan của nền kinh tế cũng như đề xuất các giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam.

 
Theo PGS,TS Lê Quốc Lý - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), giai đoạn 2008-2009, tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Một trong những tác động rõ nhất đó là tình trạng sụt giảm của thương mại toàn cầu thể hiện sự sụt giảm nhập khẩu hàng loạt hàng hóa tiêu dùng và các nguyên vật liệu từ thị trường bên ngoài đó là Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Hàn Quốc. Trước tình hình này, đại diện Bộ KH-ĐT đã đưa ra một số giải pháp tăng cường huy động và xã hội hóa nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Theo đó, để hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho giai đoạn tới, đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư cho nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, Việt Nam cần phải nâng cao hiệu quả huy động vốn ODA, trong đó cải tiến chất lượng đối thoại giữa Chính phủ và các nhà tài trợ thông qua các cơ chế đã được hình thành như Hội nghị CG thường hiện và giữa kỳ, các nhóm quan hệ đối tác ngành, công khai hóa các thông tin về ODA và các bước tiếp cận nguồn vốn này; đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp; cải thiện năng lực huy động vốn qua hệ thống thuế và phí; nâng cao hiệu quả công tác phát hành trái phiếu; tiếp tục cải cách và nâng cao năng lực hệ thống ngân hàng; cải thiện các cơ chế chính sách huy động vốn trong dân cư và kiều bào ở nước ngoài; đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tại Hội thảo, PGS, TS Ngô Trí Long - Học viện Tài chính - đã đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam trong đó nêu cần phải đầu tư phát triển các loại tài sản cơ bản; phân bổ hợp lý về nguồn đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư; cần có cơ chế quản lý tốt và hiệu quả để tiến hành mọi việc nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế có chất lượng.

Một vấn đề nữa được khá nhiều đại biểu quan tâm trong việc phát triển kinh tế bền vững phải có yếu tố bảo vệ môi trường. GS TSKH Đặng Hùng Võ cho rằng: một công cụ Việt Nam mới sử dụng rất ít trong quản lý môi trường, đó là công cụ kinh tế. Việt Nam nên tính thuế môi trường bởi công cụ này phù hợp với cơ chế thị trường đồng thời có tác dụng khuyến khích phát triển các công nghệ sạch. Khi có sắc thuế, các nhà đầu tư sẽ tính toán bài toán đầu tư để lựa chọn công nghệ sao cho đạt lợi nhuận cao nhất. Tăng cường bộ máy quản lý Nhà nước về môi trường là một trong những giải pháp mang tính quyết định, ông Võ nhấn mạnh.
 
Gia Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm