Khó đạt chỉ tiêu tăng trưởng 7%

17/10/2008 08:30 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Sáng qua 16/10, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Chương trình nghị sự của kỳ họp này tập trung vào một số nhóm vấn đề: Xem xét các Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH và ngân sách nhà nước năm 2008; quyết định kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2009.

Thảo luận và thông qua 8 dự án luật và 1 Nghị quyết; cho ý kiến về 6 dự án luật; xem xét báo cáo công tác của UB thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các UB của Quốc hội; các báo cáo của Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC; các báo cáo của Chính phủ và các ngành Tòa án, Kiểm sát về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; về công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đối ngoại của Nhà nước; tình hình quốc phòng, an ninh và một số báo cáo chuyên đề khác.

Nội dung của kỳ họp này còn bao gồm việc tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các Bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007 và một số vấn đề mới phát sinh trong những tháng đầu năm 2008. Xem xét một số báo cáo kết quả giám sát chuyên đề do Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban thực hiện. Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Xem xét, thông qua Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009. Xem xét Đề án và thảo luận, thông qua Nghị quyết về thực hiện thí điểm việc không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và việc nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND xã; và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo trước quốc hội tình hình KTXH năm 2008 và nhiệm vụ năm 2009. Thủ tướng thừa nhận thực trạng "phát triển kinh tế chậm lại, rất khó đạt chỉ tiêu tăng trưởng 7%" trong năm 2008. Và mặc dù đã được kiềm chế theo hướng giảm dần nhưng mức tăng giá tiêu dùng vẫn còn cao gấp gần 2 lần năm 2007 và là mức tăng cao nhất từ hơn 10 năm nay. Lạm phát cao và thiên tai, dịch bệnh đã làm giảm thu nhập thực tế của nhân dân, nhất là các hộ nghèo. Tỷ lệ tái nghèo tăng, còn nhiều huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao. Chỉ tiêu giảm nghèo đạt thấp hơn kế hoạch (13,1%/11 - 12%).

Tuy nhiên, năm 2008 việc kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô đạt được kết quả bước đầu quan trọng; nền kinh tế duy trì được mức tăng trưởng khá trong điều kiện lạm phát cao: Tăng trưởng GDP cả năm ước đạt khoảng 6,5 - 7%; GDP bình quân đầu người đạt trên 1.000 USD. Giá trị sản xuất ước tăng 5,1% (năm 2007 tăng 4,6%); sản lượng lúa tăng khoảng 2,6 triệu tấn, là mức tăng cao nhất từ trước đến nay, thuỷ sản tăng gần 9,0%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 16,2% (năm 2007 tăng 17,1%). Nhiều ngành dịch vụ phát triển khá, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 31% (năm 2007 tăng 22,7%). Xuất khẩu năm 2008 tăng cao. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 48,6 tỷ USD tăng 39% so với cùng kỳ năm 2007 (cùng kỳ tăng 19,4%); ước cả năm đạt trên 65 tỷ USD, tăng 33,9% là mức tăng cao nhất trong 10 năm qua (năm 2007 tăng 21,9%). An sinh xã hội được quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả; các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thông tin và bảo vệ môi trường được chú trọng; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có những chuyển biến tích cực; hoạt động đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế đạt được nhiều kết quả; chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Sau 26 ngày làm việc, kỳ họp thứ tư dự kiến bế mạc vào ngày 15/11.

Thế Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm