Cận cảnh sự hình thành của Tháp Eiffel 'vô dụng và gớm ghiếc'

02/04/2014 14:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây hơn 125 năm, năm 1889, Tháp Eiffel, công trình kiến trúc bằng sắt mọc lên cạnh sông Seine, thành phố Paris.

Nó trở thành biểu tượng của "kinh đô ánh sáng", một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất toàn cầu. Nhưng trước khi hoàn thiện, tòa tháp đã trải nhiều thăng trầm, nhiều sự phản đối kịch liệt. Các nhà văn, nghệ sĩ và học giả hàng đầu của Pháp như Alexandre Dumas và Guy de Maupassant, các kiến trúc sư như Charles Garnier, các nhà soạn nhạc như Charles Gounod và những người nổi tiếng khác đã cùng nhau chỉ trích hoạt động xây dựng tháp Eiffel, công trình bị họ gọi là "vô dụng và gớm ghiếc.

Mất tổng cộng 21 tháng để Eiffel chính thức được xây xong và khánh thành vào ngày 31/3/1889. Tòa tháp được làm thành từ 18.000 thanh thép, nối với nhau bởi 2,5 triệu chiếc đinh tán. Nó nặng 7.000 tấn và đạt độ cao nguyên bản là 300 mét, vượt qua Tượng đài Washington để trở thành công trình cao nhất thế giới khi đó. Nó giữ vững kỷ lục cho tới tận khi tòa cao ốc Chrysler cao 77 tầng được xây ở New York vào năm 1930.

T.Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm