Australia bắt đầu cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất

31/08/2018 21:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 31/8, cuộc tập trận mang tên Kakadu do Australia tổ chức, đã bắt đầu diễn ra tại thành phố biển Darwin, miền Bắc nước này với sự tham gia của hơn 3.000 sĩ quan quân đội và lực lượng phòng vệ của 27 nước, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân quy mô lớn nhất của Australia này.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Australia Christopher Pyne, đây là cuộc tập trận có nhiều nước tham gia nhất từ trước đến nay, bao gồm các nước thuộc khu vực Tây Nam Thái Bình Dương, Đông Nam Á ....

Ông cho biết cuộc tập trận huy động 23 tàu chiến, 21 máy bay chiến đấu và 1 tàu ngầm. Chương trình diễn tập sẽ diễn ra trên bờ biển và dưới nước với mục đích tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác trong khu vực.

Cuộc tập trận Kakadu 2018, dự kiến kết thúc vào ngày 15/9 tới, có sự tham gia lần đầu tiên của Trung Quốc theo lời mời của Bộ Quốc phòng nước này. Trong các cuộc tập trận trước đó, Trung Quốc chỉ tham gia với tư cách nước quan sát viên.   

Tham gia cuộc tập trận Kakadu còn có các nước Bangladesh, Brunei, Campuchia, Canada, Chile, Quần đảo Cook , Timor Leste, Fiji, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Philippine, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Thái Lan, Tonga, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất và Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ cuộc tập trận này, trong vài ngày tới, Thiếu tướng Hải quân Jonathan Mead, chỉ huy Hạm đội Australia, sẽ chủ trì hội thảo về an ninh khu vực với đại diện các nước đối tác.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm