15 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới, 47.735 người đang được theo dõi sức khỏe

01/05/2020 19:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 1/5, đã 15 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Số ca mắc COVID- 19 tại Việt Nam vẫn là 270 trường hợp, trong đó có 219 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến sáng 1/5, Việt Nam có 15 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Đến sáng 1/5, Việt Nam có 15 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Tới 6h ngày 1/5/2020, Việt Nam không ghi nhận thêm ca bệnh mới dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, từ 6h ngày 16/4/2020 cho đến 6h ngày 1/5/2020 là tròn 15 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 130 ca mắc COVID-19 khi nhập cảnh được cách ly ngay.

Đã có 47.735 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, 272 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 12.246 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 35.217 người cách tại nhà, nơi lưu trú.

Chú thích ảnh
Các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn (Hà Giang) căn dặn bệnh nhân 268 khi được công bố khỏi SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy hiện có 9 ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; 7 ca âm tính lần 2 trở lên.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhằm hạn chế mức thấp nhất lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho người dân, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục khuyến cáo mỗi người cần tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của ngành y tế, không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch.

Người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm