147 sinh viên bị thảm sát tại trường đại học Kenya

03/04/2015 09:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chức Kenya cho biết 147 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công ngày 2/4 của nhóm Hồi giáo Al-Shabaab vào trường Cao đẳng Garissa thuộc Đại học Moi ở thị trấn Garissa phía Đông Bắc giáp giới Somalia.

Theo Trung tâm Thảm họa quốc gia (NDO), vụ tấn công đã kết thúc tối 2/4. Đa phần các nạn nhân là sinh viên, ngoài ra có 2 cảnh sát, 1 binh sĩ quân đội ... Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất mà nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab của Somalia gây ra trên lãnh thổ Kenya.

Cảnh sát Kenya đã đăng ảnh của Mohamed Kuno - thủ lĩnh của nhóm Al-Shabaab ở khu vực Hạ Juba, miền Nam Somalia, được cho là đứng đằng sau vụ tấn công. Cảnh sát cũng treo thưởng 54.350 USD bắt giữ đối tượng này.


Lực lượng an ninh Kenya được triển khai bên ngoài Trường đại học Moi khi các tay súng tấn công trường học này, ngày 2/4. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trước đó, theo các nguồn tin cảnh sát và nhân chứng, một nhóm tay súng bịt mặt đã bất ngờ ập vào khuôn viên trường từ một thánh đường Hồi giáo gần đó. Chúng đã giết hai bảo vệ trường và tấn công vào các khu ký túc xá, nổ súng vào nhóm sinh viên tới hành lễ cầu nguyện buổi sáng tại một thánh đường trong khuôn viên trường. Những kẻ tấn công đã đấu súng với lực lượng bảo vệ trường trong nhiều giờ. Theo một số sinh viên chạy thoát, có ít nhất 5 tay súng thực hiện vụ tấn công.

Đại sứ Mỹ tại Kenya Robert Godec đã lên án vụ thảm sát và khẳng định vụ tấn công này một lần nữa cho thấy các nước và các cộng đồng trên thế giới cần hợp tác với nhau chống lại chủ nghĩa cực đoan.

Khu vực phía Đông và Bắc Kenya giáp giới Somalia là một trong những địa bàn hoạt động mạnh nhất của nhóm phiến quân al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Al-Shabaab đã tiến hành nhiều vụ tấn công đẫm máu tại Kenya, trong đó có vụ tấn công thảm sát tại trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi hồi năm 2013, khiến hơn 70 người thiệt mạng và gần 240 người bị thương.

Các vụ tấn công trong 3 năm qua đã gây thiệt hại không nhỏ cho ngành công nghiệp du lịch của Kenya. Nhiều nước, trong đó có Anh, đã khuyến cáo công dân của mình không lui tới các khu vực ven biển vốn từng một thời là các nam châm thu hút du lịch của Kenya.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm