Nhiều cầu thủ đang thi đấu cho các CLB tại Đông Nam Á sẽ góp mặt ở VCK World Cup 2026, nhưng với V-League, đó vẫn là một ngoại lệ.
Theo thống kê sơ bộ, trong danh sách hơn 1.200 cầu thủ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay đã được công bố chính thức, có 4 gương mặt đang thi đấu cho các CLB tại Đông Nam Á.
Đầu tiên là tiền vệ Noor Al Rawabdeh của CLB Selangor, á quân ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025/26. Cầu thủ này gia nhập đội bóng Malaysia từ năm 2023 và đã có hơn 50 lần ra sân cho CLB chủ quản. Trước khi đến Selangor, Noor Al Rawabdeh đã là trụ cột của đội tuyển Jordan ở nhiều giải đấu lớn. Anh đóng vai trò quan trọng nơi hàng tiền vệ trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026, góp phần giúp Jordan giành tấm vé lịch sử đến với VCK World Cup.
Đồng đội của Noor Al Rawabdeh tại Selangor là Mo Abualnadi cũng có tên trong danh sách đội tuyển Jordan tham dự World Cup 2026. Cầu thủ sinh năm 2001 khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2024 và gia nhập Selangor trong cùng năm.
Cái tên tiếp theo đang thi đấu ở Đông Nam Á góp mặt tại World Cup 2026 là Rebin Sulaka, hậu vệ kỳ cựu của đội tuyển Iraq. Cầu thủ 34 tuổi đầu quân cho Port FC (Thái Lan) từ năm 2025 nhưng đã có hơn một thập kỷ gắn bó với đội tuyển Iraq.
Bên cạnh đó, đồng đội của Sulaka ở đội tuyển Iraq là Frans Putros cũng góp mặt tại World Cup với tư cách cầu thủ đang thi đấu tại Đông Nam Á. Trung vệ này hiện thuộc biên chế Persib Bandung, đội bóng vừa vô địch Liga 1 Indonesia mùa giải 2025/26.
Trong khi đó, các ngoại binh và cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại V-League 2025/26 không có ai được triệu tập lên đội tuyển quốc gia để tham dự World Cup 2026.

V-League chỉ có một ngoại binh suýt được dự World Cup là Percy Tau (áo trắng). Ảnh: Hoàng Linh
Đáng tiếc nhất là trường hợp của Percy Tau, cựu cầu thủ Nam Định. Tiền vệ tấn công người Nam Phi từng góp mặt trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vào phút chót, anh không được HLV Hugo Broos điền tên vào danh sách chính thức sau quãng thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi chấn thương và sự sa sút phong độ.
Thay vào đó, hàng công của Nam Phi tại World Cup 2026 gồm những cái tên như Lyle Foster, Iqraam Rayners, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng và Oswin Appollis.
Trên thực tế, việc không có cầu thủ đang thi đấu tại V-League góp mặt ở World Cup 2026 không phải điều quá bất ngờ với giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Trong khi các tuyển thủ thuộc những đội tuyển mạnh của châu Á không lựa chọn V-League làm điểm đến ở cấp CLB, phần lớn ngoại binh đang thi đấu tại giải đấu số một Việt Nam, chủ yếu đến từ Brazil hoặc một số quốc gia châu Âu, lại chưa đủ đẳng cấp để cạnh tranh vị trí ở đội tuyển quốc gia.
Sự cạnh tranh tại các đội tuyển giành vé dự World Cup luôn vô cùng khốc liệt. Nếu không sở hữu trình độ chuyên môn cao, phong độ ổn định và phù hợp với yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện, cơ hội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh gần như bằng không.
Hiện tại, bóng đá Việt Nam vẫn đang nuôi tham vọng góp mặt tại World Cup 2030 hoặc xa hơn là World Cup 2034 bằng chính thực lực của mình. Còn tại World Cup 2026, chỉ có một cầu thủ gốc Việt được trao cơ hội tranh tài, đó là Ibrahim Maza, nhưng trong màu áo đội tuyển Algeria.
Mùa giải 2025/26 sẽ khép lại sau trận play-off vào ngày 12/6 tới, đó cũng là thời điểm bóng đá nội tạm phải nhường sân chơi cho World Cup.