World Cup của những lao động nước ngoài

06/07/2018 21:52 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2018 mang đến nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động từ những dịch vụ ăn theo như kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, du lịch, bán hàng lưu niệm… Không chỉ người Nga mà rất nhiều lao động nước ngoài tại Nga cũng được hưởng lợi từ World Cup.

Trên con phố du lịch Arbat cổ kính ở trung tâm thủ đô Moskva nườm nượp khách qua lại từ sáng sớm đến đêm khuya, chị Diana đon đả mời chào khách, giới thiệu các sản phẩm… trong một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Đến từ quốc gia Kyrgystan thuộc vùng Trung Á, chị có thể nói tốt tiếng Nga.

Miền đất hứa

Cuộc sống khó khăn ở quê nhà đã thôi thúc gia đình chị chuyển đến Nga, nơi có điều kiện tốt hơn, đặc biệt là vấn đề việc làm và thu nhập. Dòng dịch chuyển lao động từ Trung Á sang Nga như chị Diana ngày càng nhiều hơn, khi nhu cầu lao động ở Nga ngày càng lớn hơn, đặc biệt trong những ngành nghề vất vả, nguy hiểm, hay lao động chân tay.

Nhờ World Cup, Sochi khoác lên mình tấm áo mới

Nhờ World Cup, Sochi khoác lên mình tấm áo mới

Nhờ thể thao, đặc biệt là Olympic mùa Đông 2014 và World Cup 2018, Sochi đã khoác lên mình một diện mạo mới, trở thành một thành phố hiện đại, mang nhiều nét châu Âu nhất ở Nga.

Chị Diana cho biết, để phục vụ du khách trong đợt cao điểm World Cup 2018, những nhân viên bán hàng ở đây phải làm việc khoảng 10 tiếng mỗi ngày, và không có ngày nghỉ. Công việc tuy vất vả nhưng thu nhập tốt hơn hẳn, đủ trang trải cuộc sống một cách thoải mái.

Doanh thu của các cửa hàng lưu niệm đều tăng vào mùa Hè so với các mùa khác trong năm, và trong dịp World Cup này, thậm chí doanh thu còn tăng gấp đôi. Trong khi đó, giá thuê lao động nước ngoài lại khá rẻ so với người Nga, điều này khiến các chủ sử dụng lao động không ngần ngại chào đón những người đến từ bên ngoài biên giới nước Nga.

Cửa hàng nơi chị Diana làm việc chỉ là một trong số hàng trăm cửa hàng bán đồ lưu niệm dọc theo con phố du lịch Arbat, cũng như ở các con phố khác ở thủ đô Moskva. Sau khi xem các trận đấu ở World Cup, tham quan các danh lam thắng cảnh của nước Nga, thì một việc không thể thiếu đối với các du khách và cổ động viên là mua vài món đồ lưu niệm cho bạn bè và người thân.

Điều này càng đúng hơn khi chứng kiến cảnh mua bán tấp nập ở các cửa hàng lưu niệm dọc theo bãi biển kéo dài ở thành phố nghỉ dưỡng Sochi, nơi sẽ tổ chức trận đấu tứ kết giữa đội chủ nhà Nga và Croatia. Bán hàng lưu niệm chỉ là một trong số hàng loạt dịch vụ “hốt bạc” nhờ ăn theo World Cup, nhờ đó tạo ra việc làm và thu nhập tốt cho nhiều người, nhất là những người nước ngoài đến làm thuê tại Nga.

Lao động nặng nhọc

Trong các nhà hàng, nhiều nhân viên cũng đến từ các quốc gia Trung Á. Cánh lái xe taxi ở Moskva hay nhiều thành phố khác, phần đông cũng là người vùng Trung Á. Cũng những người đến từ vùng này đã nhanh chóng ôm cờ, khăn của Nga… ra đường để bán cho các cổ động viên sau trận thắng lịch sử của đội tuyển Nga trước Tây Ban Nha tại vòng 1/8.

Để giữ cho các đường phố và địa điểm công cộng luôn sạch sẽ, nước Nga đã huy động một lực lượng lớn công nhân vệ sinh, tiến hành nhặt rác và quét bụi, lau rửa đường phố liên tục trong ngày. Mỗi người phụ trách một khu vực, họ đi lại và nhanh chóng nhặt bỏ những cọng rác, dù là rất nhỏ. Sau đó, chiếc xe rửa đường đi qua, rửa sạch bụi bặm. Lao động làm những công việc này, không ai khác, lại là những người nước ngoài.

Trước đó, để có được 12 sân vận động hiện đại, hoành tráng cùng nhiều công trình cơ sở hạ tầng phục vụ World Cup, hàng chục nghìn lao động nước ngoài đã phải làm việc cật lực trên công trường, trong những điều kiện khắc nghiệt, có lúc nhiệt độ xuống tới -25 độ C. Một số tổ chức quốc tế lên tiếng cáo buộc các công ty xây dựng sử dụng lao động bất hợp pháp, buộc họ phải bán sức lao động với giá rẻ và thiếu các điều kiện làm việc cơ bản nhất để đảm bảo an toàn.

Dù khó khăn hay vất vả, nhưng có được việc làm và thu nhập để nuôi sống gia đình, đó đã là điều hạnh phúc với những người lao động nước ngoài đến Nga. World Cup 2018 sẽ ra sao, nếu chỉ có riêng người Nga xoay trở trước một núi công việc, và hàng triệu người đến thăm?

Đông Hà (từ Sochi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm