Vì World Cup, mọi nẻo đường đang dẫn về Sochi

05/07/2018 13:21 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Dù là nước chủ nhà nhưng không quá nhiều người dân Nga từng tin vào những chiến thắng lịch sử của đội tuyển Nga khi trái bóng World Cup 2018 chưa bắt đầu lăn. Điều đó phần nào thể hiện qua việc đặt mua vé xem trận đấu ở vòng tứ kết, đặt vé máy bay cũng như khách sạn tại Sochi, nơi Nga sẽ gặp Croatia vào thứ Bảy tới.

Sau chiến tích đầy bất ngờ của Nga trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8, nhu cầu đổ về Sochi của cổ động viên Nga tăng vọt. Các chuyến bay thẳng từ Moskva, cũng như quá cảnh ở một vài thành phố khác, nhanh chóng kín chỗ, với giá vé nhảy vọt lên từng phút. Chỉ cần một chút chần chừ, người mua vé máy bay từ Moskva đi Sochi trước và trong ngày diễn ra trận tứ kết ngay lập tức lĩnh hậu quả: Nhẹ thì giá vé tăng thêm khoảng 100 USD, nặng hơn là hết vé.

Nếu di chuyển bằng tàu, cổ động viên phải mất gần 24 tiếng để đi từ Moskva đến Sochi, nhưng sự lựa chọn này cũng không mấy khả quan vì có quá nhiều người đặt mua vé. Lái xe vượt khoảng 2.000 cây số là giải pháp cuối cùng của những ai muốn từ Moskva đến Sochi cổ vũ cho đội tuyển Nga.

Pháp - Uruguay: Tinh thần Garra Charrua hay nghệ thuật hắc ám?

Pháp - Uruguay: Tinh thần Garra Charrua hay nghệ thuật hắc ám?

Uruguay đã thay đổi mạnh mẽ nhưng phong cách chơi của họ thì vẫn là một dấu hỏi lớn, về thứ nghệ thuật hắc ám được cho là đối nghịch với sự lãng mạn của đội tuyển Pháp.

Nhảy vọt cùng với giá vé máy bay là giá thuê phòng nghỉ ở Sochi. Các căn hộ cho thuê ngắn ngày, lựa chọn yêu thích của các cổ động viên đi theo nhóm vì tính tiện nghi và giá cả hợp lý, cũng nhanh chóng bán hết sạch trên các trang giao dịch trực tuyến, với mức giá thay đổi khá đột ngột so với thường lệ, vốn cũng đã không hề thấp khi Sochi đang giữa mùa cao điểm du lịch.

Sochi dự kiến sẽ đón khoảng 100 nghìn cổ động viên đến cổ vũ cho trận Nga - Croatia, trong khi sức chứa của sân vận động Fisht, vốn được cải tạo từ sân vận động trung tâm của Olympic mùa Đông 2014, chỉ là 47.000 chỗ. Không chỉ có cổ động viên Nga mà khoảng 10.000 cổ động viên Croatia cũng sẽ đến Sochi để cổ vũ cho đội nhà.

Không phải Moskva hay Saint Petersburg, “trái tim” của nước Nga trong vài ngày tới sẽ là Sochi, nơi đội tuyển Nga đang đứng trước một cơ hội làm nên lịch sử nữa trong những lần tham dự World Cup: Sau cột mốc lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, là thành tích lọt vào vòng bán kết.

Đ.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm