World Cup bước vào đấu loại trực tiếp: Bàn thắng biến đi đâu?

05/07/2014 15:07 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi tính hấp dẫn của giải đấu không giảm đi thì số bàn thắng bình quân trong mỗi trận đấu lại sụt giảm, khi World Cup bắt đầu tiến vào những loạt trận knock-out.

48 trận vòng bảng đã chứng kiến 136 bàn thắng được ghi. Tỷ lệ bàn thắng bình quân đạt 2,83 bàn/trận. Nhưng đến vòng 1/8 thì tỷ lệ này giảm xuống còn hơn 2,2 bàn/trận.

Khi sự thận trọng bao trùm

8 trận đấu ở vòng 1/8 chỉ có thêm 18 bàn thắng được ghi trong khi có tới 5/8 trận đấu đã kéo dài sang hiệp phụ, đồng nghĩa với việc các cầu thủ đã đá thêm tổng cộng 150 phút nữa. Thời gian tăng lên, nhưng số bàn thắng lại giảm đi. Chuyện gì đã xảy ra?

Các bàn thắng biến đi đâu? Nguyên nhân dễ thấy là sau khi đã giành quyền vào vòng 1/8, các đội bóng đã chơi thận trọng hơn. Họ hiểu là không có trận đấu nào nữa để sửa chữa sai lầm nếu họ mắc phải. Bàn thắng giảm đi, nhưng sức tấn công của các đội không hề giảm.

Các con số thống kê cho thấy điều đó. Thống kê của OPTA cho thấy số cú sút bình quân trong mỗi trận đấu mà cầu thủ các đội thực hiện ở vòng 1/8 đã tăng lên thành 26,13 cú sút/trận so với 19,85 cú sút/trận ở vòng bảng. Số cú sút trúng đích bình quân trong mỗi trận đấu cũng tăng từ 9,04 cú sút/trận ở vòng bảng lên 11,63 cú sút/trận ở vòng 1/8.

Trong khi số cú sút trúng đích ở vòng 1/8 tăng lên thì số bàn thắng được ghi ở giai đoạn này lại giảm 22% so với vòng bảng. Không có câu trả lời chính xác nào cho thực tế này, nhưng chúng ta có thể đưa ra một số giả thuyết.

Các thủ môn chơi xuất sắc hơn

Chất lượng thủ môn ở giải đấu này nhìn chung đã được cải thiện dù các đội được đánh giá thấp hơn vẫn phải chia tay giải đấu. Trận đấu giữa Bỉ và Mỹ chứng kiến tới 22 cú sút trúng đích và thủ môn tuyển Mỹ Tim Howard đã chơi cực kỳ ấn tượng với 15 pha cứu thua dù đội bóng của anh bại trận.

Thành tích cản phá ngoạn mục như vậy, nhưng màn trình diễn của Howard cũng không quá đặc biệt nếu so với những gì thủ thành Guillermo Ochoa của Mexico đã trình diễn. Ochoa chính là người hùng của tuyển Mexico với hàng loạt pha cứu thua khó tin trong trận hòa Brazil không bàn thắng ở vòng bảng.

Các hậu vệ phòng ngự tốt hơn

Với việc các đội bóng mạnh hơn giành vé vào vòng 1/8, chúng ta có thể kết luận chất lượng phòng ngự của các đội bóng đi tiếp đã được cải thiện khi họ đối đầu với nhau ở vòng này. Thống kê của OPTA cho thấy số bàn thắng được ghi từ những cú sút trúng đích đã giảm xuống ở vòng 1/8. Nguyên nhân được lí giải là nhiều trong số những cú sút như vậy được thực hiện khi trọng tài sắp thổi còi kết thúc trận đấu, như những nỗ lực trong tuyệt vọng, mang tính chất cầu may nên các thủ môn dễ dàng cản phá hơn thường lệ.

Các tiền đạo dứt điểm kém hơn

 Nếu những cú sút trúng địch bị chặn lại không phải do các thủ môn chơi xuất sắc thì chỉ có thể là do những cầu thủ thực hiện các cú sút ấy đã làm chưa tốt nhiệm vụ của mình. Liệu thực tế có phải như vậy hay không vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Phải lí giải thế nào về cú sút dội xà ngang khung thành Brazil của Mauricio Pinilla của Chile vào phút cuối cùng hiệp phụ thứ 2 trong trận đấu ở vòng 1/8? Đơn giản là thiếu may mắn. Thế còn cú sút vọt xà ngang khung thành Thibaut Courtois của Chris Wondolowski vào phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức trong trận Mỹ-Bỉ? Rồi cơ hội bị bỏ lỡ của Vincent Kompany ở thời gian hiệp phụ trận đấu này sau khi anh đã di chuyển một quãng đường lên tới 60m? Có lẽ vấn đề không chỉ là anh đã kiệt sức sau nỗ lực dốc bóng của mình.

154 Đã có 154 bàn thắng được ghi sau 56 trận đấu ở World Cup 2014, đạt tỷ lệ bình quân 2,75 bàn/trận

15 Thủ môn Tim Howard của tuyển Mỹ đã thực hiện tới 15 pha cứu bóng trong trận gặp Bỉ. Đó là số pha cứu bóng nhiều nhất của một thủ môn ở World Cup 2014 tính tới thời điểm này

5 Dẫn đầu danh sách phá lưới ở World Cup 2014 hiện là James Rodriguez (Colombia) với 5 bàn thắng


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm