World Cup 24h qua: Cầu thủ mất vé World Cup vì bố xin HLV loại con. Cầu thủ góp mặt ở World Cup sau 4 năm vắng bóng ở ĐTQG. ĐT Australia tổn thất lực lượng trước World Cup 2026...
Cầu thủ mất vé World Cup vì bố xin HLV loại con
Một tranh cãi lớn vừa nổ ra trong làng bóng đá châu Phi khi tài năng trẻ 19 tuổi Louey Ben Farhat được cho là đã từ chối lệnh triệu tập lên đội tuyển Tunisia trước thềm 2026 FIFA World Cup. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, quyết định không lên tuyển xuất phát từ gia đình cầu thủ, trong đó cha của Ben Farhat cho rằng con trai mình "chưa sẵn sàng" cho sân chơi lớn nhất bóng đá thế giới.
Thông tin này gây bất ngờ lớn bởi Ben Farhat đang khoác áo CLB Karlsruher SC và nổi lên như một trong những tài năng tấn công đáng chú ý nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý bóng thông minh. Nhiều CLB tại Bundesliga được cho là đang theo dõi sát quá trình phát triển của anh.
Một số nguồn tin cho biết gia đình Ben Farhat lo ngại việc tham dự một giải đấu áp lực cao như World Cup có thể ảnh hưởng tới quá trình phát triển lâu dài hoặc tác động tới các cơ hội chuyển nhượng trong tương lai. HLV Sabri Lamouchi của Tunisia cũng xác nhận đội tuyển đã cố gắng liên hệ với cầu thủ và gia đình trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra.
"Chúng tôi đã cố liên lạc với cầu thủ và gia đình cậu ấy, nhưng không nhận được phản hồi phù hợp. Với chúng tôi, câu chuyện này coi như đã khép lại", HLV Lamouchi cho biết.

Ben Farhat đang khoác áo CLB Karlsruher SC và nổi lên như một trong những tài năng tấn công đáng chú ý.
Cầu thủ góp mặt ở World Cup sau 4 năm vắng bóng ở ĐTQG
HLV Steve Clarke đã công bố danh sách đội tuyển Scotland tham dự 2026 FIFA World Cup vào ngày thứ Ba, đánh dấu lần đầu tiên Scotland góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 28 năm chờ đợi.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự trở lại của tiền đạo Ross Stewart sau bốn năm vắng bóng ở đội tuyển quốc gia. Chân sút thuộc biên chế Southampton đã ghi 11 bàn sau 33 trận mùa này và được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh hàng công cho Scotland.
Bên cạnh Stewart, HLV Clarke cũng tạo ra một vài bất ngờ trong danh sách triệu tập. Thủ môn kỳ cựu Craig Gordon, năm nay 43 tuổi và đang khoác áo Heart of Midlothian FC, vẫn góp mặt như một trong ba lựa chọn trong khung gỗ. Ngoài ra, tài năng trẻ Findlay Curtis cũng được điền tên sau quãng thời gian thi đấu cho Kilmarnock FC theo dạng cho mượn từ Rangers FC.
Scotland sẽ nằm ở bảng C cùng Brazil, Morocco và Haiti. Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 1998, Scotland mới trở lại sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.

Cầu thủ góp mặt ở World Cup sau 4 năm vắng bóng ở ĐTQG.
ĐT Australia tổn thất lực lượng trước World Cup 2026
Đội tuyển Australia vừa đón tin không vui trước thềm World Cup 2026 khi hậu vệ Hayden Matthews phải rút lui khỏi trại huấn luyện tiền World Cup tại Florida do chấn thương mắt cá chân.
Theo truyền thông Australia, trung vệ đang khoác áo Portsmouth FC gần như không còn cơ hội góp mặt tại World Cup diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tới. Đây được xem là tổn thất đáng kể với HLV Tony Popovic trong quá trình hoàn thiện đội hình cuối cùng cho giải đấu lớn nhất hành tinh.
Sự vắng mặt của Matthews mở ra cơ hội cho tài năng 18 tuổi Dylan Leonard lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Trung vệ trẻ hiện thuộc biên chế FC Schalke 04 đã được gọi bổ sung vào nhóm tập luyện tại Sarasota.
Ngoài Leonard, HLV Popovic còn bổ sung thêm 12 cầu thủ vào danh sách tập trung, trong đó có hậu vệ Gianni Stensness, người trở lại đội tuyển lần đầu kể từ tháng 10/2024.
Những gương mặt mới sẽ hội quân cùng 19 cầu thủ đã có mặt tại Florida trước khi Popovic chốt danh sách cuối cùng gồm 26 cầu thủ tham dự World Cup. Tại giải đấu ở Bắc Mỹ hè này, ĐT Australia nằm cùng bảng đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Paraguay.

Hậu vệ Hayden Matthews phải rút lui khỏi trại huấn luyện tiền World Cup tại Florida do chấn thương mắt cá chân.
HLV Hà Lan lo ngại sao Arsenal lỡ World Cup 2026 vì chấn thương
HLV Ronald Koeman thừa nhận ông đang ngày càng lo lắng về khả năng hậu vệ Jurrien Timber không thể tham dự 2026 FIFA World Cup cùng đội tuyển Hà Lan.
Timber, cầu thủ thuộc biên chế Arsenal, đã phải ngồi ngoài từ giữa tháng 3 vì chấn thương háng. Theo Koeman, cơ hội để hậu vệ này góp mặt trong danh sách cuối cùng của Hà Lan hiện vẫn còn bỏ ngỏ.
"Jurrien đã phải vật lộn với vấn đề này trong một thời gian dài. Đó thực sự là một hành trình đầy biến động", ông Koeman chia sẻ với truyền hình Hà Lan hôm thứ Hai. "Cậu ấy đang tập luyện trở lại để xem liệu có thể kịp dự trận chung kết Champions League cũng như sẵn sàng cho World Cup hay không. Nhưng vào lúc này, tình hình chưa thực sự khả quan".
Trong khi đó, Koeman tin rằng Depay sẽ sớm trở lại thi đấu trước khi hội quân cùng tuyển Hà Lan. Tiền đạo 32 tuổi - chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Hà Lan với 55 bàn thắng, dính chấn thương đùi hồi cuối tháng 3 và chưa thi đấu trận nào cho CLB Sport Club Corinthians Paulista kể từ đó.
"Cậu ấy vẫn còn ba trận đấu cùng Corinthians trước khi chúng tôi tập trung đội tuyển. Memphis thực sự cần được ra sân trong những trận đó", ông Koeman nói thêm. "Tôi tin điều đó sẽ xảy ra và nếu mọi chuyện suôn sẻ, cậu ấy thậm chí có thể chơi trọn 90 phút ở trận cuối cùng. Sau đó chúng tôi vẫn còn hai tuần trước trận mở màn World Cup".
Đội tuyển Hà Lan hiện cũng đã mất ba cầu thủ vì chấn thương trước thềm World Cup. Trung vệ Matthijs de Ligt, tiền vệ Jerdy Schouten và tiền đạo Xavi Simons đều không thể tham dự giải đấu. Tại vòng bảng World Cup 2026, Hà Lan nằm ở bảng F cùng Thụy Điển, Tunisia và Nhật Bản.

HLV Hà Lan lo ngại Timber lỡ World Cup 2026 vì chấn thương.
Mexico City chạy đua nâng cấp metro và sân bay trước thềm World Cup 2026
Chỉ còn chưa đầy một tháng trước ngày khai mạc 2026 FIFA World Cup, chính quyền Mexico City đang gấp rút hoàn thiện hàng loạt dự án cải tạo lớn, từ các ga tàu điện ngầm cho tới sân bay quốc tế chính của thành phố, nhằm kịp phục vụ trận mở màn giải đấu vào ngày 11/6.
World Cup năm nay sẽ do Mexico, Canada và Mỹ đồng đăng cai. Mexico City tổ chức năm trận đấu, bắt đầu bằng cuộc chạm trán giữa ĐT Mexico và Nam Phi vào ngày 11/6.
Tại các ga metro như San Antonio Abad và Auditorio, công việc cải tạo kính màu, lối vào và sân ga đang được triển khai khẩn trương. Giới chức Mexico City khẳng định các dự án nâng cấp là cần thiết. Giám đốc hệ thống metro Adrian Rubalcava cho biết World Cup đã tạo động lực để đẩy nhanh những công trình vốn cần được thực hiện từ lâu. Theo ông, đây là cơ hội để sửa chữa sâu hơn tại các nhà ga đang cần cải tạo khẩn cấp, qua đó mang lại lợi ích lâu dài cho người dân.
Tại sân bay quốc tế Benito Juarez, việc cải tạo cũng khiến nhiều khu vực phải đóng cửa tạm thời. Tổng thống Claudia Sheinbaum cho biết các dự án, bao gồm nâng cấp sân bay Benito Juarez và sân bay Felipe Angeles, vẫn đang được triển khai đúng tiến độ trước ngày World Cup khởi tranh.

Mexico City chạy đua nâng cấp metro và sân bay trước thềm World Cup 2026.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026