WORLD CUP 2026

World Cup 2026: Tôi đăng kí vé với… FIFA

03/06/2026 21:08 GMT+7 Google News

Bạn không nghe nhầm đâu. Chúng tôi, các phóng viên, không phải bỏ ra nhiều tiền để mua vé vào xem các trận đấu của World Cup mà đăng ký qua một nền tảng đặc biệt dành riêng cho phóng viên mà FIFA quản lý. Đăng ký xong và chờ, để rồi một tuần trước khi trận đấu ấy diễn ra, sẽ là câu trả lời của FIFA.

"Media ticket" (vé phóng viên) chính là thứ giúp chúng tôi qua các cửa kiểm soát để vào sân, tới những khu vực được quy định cho phóng viên để theo dõi trận đấu. Với các phóng viên báo viết hoặc báo điện tử, đăng ký trận đấu có khá nhiều mục như "Ngồi khu khán đài báo chí", "đỗ xe", "vào khu mixed zone để phỏng vấn cầu thủ sau trận" hoặc "dự họp báo". Phóng viên ảnh và truyền hình sẽ lại có những đăng ký riêng.

Phóng viên viết sẽ ngồi đâu trên sân?

Thường thì tôi sẽ đăng ký "Ngồi khu báo chí".

Đấy là một khu vực có vài trăm ghế, và ở những sân vận động lớn, có nhiều dãy ghế có cả bàn làm việc, màn hình tivi giúp cho họ vừa có thể trực tiếp xem những diễn biến trên sân bằng mắt thường, vừa xem chính các tình huống đó trên tivi, cùng các ổ cắm điện, điều kiện tuyệt vời cho những phóng viên được ưu tiên làm việc một cách tốt nhất. Ở World Cup 2022 và World Cup nữ 2023, thỉnh thoảng tôi cũng được phân một chỗ ở khu vực như thế, giúp cho việc viết bài diễn ra rất nhanh. Còn khi không ngồi ở lô bàn đó, phóng viên sẽ ngồi ghế như khán giả bình thường và họ thường đặt laptop ngay trên đùi để viết bài, không tiện như vậy.

World Cup 2026: Tôi đăng kí vé với… FIFA - Ảnh 1.

World Cup 2026: Tôi đăng kí vé với… FIFA - Ảnh 2.

Cho đến lúc này, khi bài báo này được đăng, nhà báo Anh Ngọc đã nhận được cái gật đầu của FIFA cho vé vào sân ở 2 trận đấu ở World Cup này, trận khai mạc giải giữa Mexico và Nam Phi ở Mexico City ngày 11/6 và trận Brazil-Morocco ở New York, Mỹ, ngày 13/6

Cho đến giờ, tôi vẫn còn giữ vài chục chiếc media ticket như thế ở World Cup 2022 và World Cup nữ 2023, coi đó như những kỉ niệm về một thời tác nghiệp ở Qatar và New Zealand. Sẽ rất nhanh thôi, số vé ấy sẽ được bổ sung thêm bởi những chiếc media ticket ở World Cup 2026. Cho đến lúc này, khi bài báo này được đăng, tôi đã nhận được cái gật đầu của FIFA cho vé vào sân ở 2 trận đấu ở World Cup này, trận khai mạc giải giữa Mexico và Nam Phi ở Mexico City ngày 11/6 và trận Brazil-Morocco ở New York, Mỹ, ngày 13/6. Lần lượt những ngày tới, sẽ có tiếp những câu trả lời cho các đăng kí tiếp theo của tôi cho đến hết vòng bảng.

Bạn sẽ hỏi, vậy tôi đăng ký vé báo chí World Cup theo phương thức nào? Đấy là chọn trận đấu phù hợp theo sự quan tâm của mình và của độc giả/khán giả, như các trận đấu của những đội tuyển lớn nhiều người quan tâm, nhưng việc lựa chọn ấy cũng phải phù hợp với khả năng di chuyển của mình do Bắc Mỹ quá rộng, như một châu lục. Nhưng sẽ có những thời điểm tôi sẽ phải di chuyển liên tục giữa các địa điểm cách nhau vài trăm km ở Mỹ, thậm chí đã tính đến khả năng sẽ ngủ ở sân bay để bay sáng sớm hôm sau, do đặt vé vào sáng sớm sẽ tiết kiệm rất nhiều so với đặt vé muộn hơn.

Tại sao cần vé báo chí để vào sân?

Bạn sẽ lại hỏi tiếp, nhà báo đã có thẻ tác nghiệp chính thức do FIFA cung cấp để đeo trên cổ rồi, vậy cần gì media ticket?

Câu trả lời đơn giản: Thẻ tác nghiệp do FIFA cấp chỉ đảm bảo cho phóng viên được hoạt động trong các phạm vi cho phép của giải đấu, chẳng hạn trung tâm báo chí hay trung tâm truyền dẫn phát sóng (với người làm truyền hình), nhưng chưa đủ để tạo điều kiện cho phóng viên vào bên trong sân vận động, khi các trận đấu diễn ra. Việc đăng ký là cần thiết do số lượng ghế trong khu vực báo chí trên sân cũng như các vị trí ở khu mixed zone và phòng họp báo là có giới hạn. FIFA sẽ duyệt đăng ký nói trên theo một số nguyên tắc như phóng viên của nước có đội tuyển đá trận đấu sẽ được ưu tiên lấy chỗ đầu tiên, sau đó đến phóng viên của những nước khác có đội tuyển dự giải và rồi mới đến những phóng viên như chúng tôi, từ Việt Nam xa xôi.

May mắn thay, rất ít khi đăng ký của tôi bị FIFA từ chối. Đáng nhớ nhất là ở World Cup 2022, những đề nghị vào sân ở các trận vòng bảng của Argentina của tôi đều bị từ chối. Một đồng nghiệp Argentina bảo, đó là do có quá nhiều phóng viên các nước muốn xem Lionel Messi thi đấu, nên yêu cầu rất nhiều và tôi không thuộc danh sách được ưu tiên. Mãi đến khi Argentina đá trận bán kết với Croatia, đăng ký vào sân của tôi mới được FIFA chấp thuận, có lẽ là do phóng viên của nhiều nước đã trở về nhà. Và còn tuyệt vời hơn nữa, khi ở trận chung kết Argentina-Pháp, một lần nữa tôi lại được cấp vé vào sân Lusail và ở đó, tôi đã chứng kiến một trận chung kết hấp dẫn bậc nhất lịch sử của World Cup. Giờ đây, tôi hy vọng những đăng ký của tôi cho những trận tiếp theo đều được chấp thuận. Tôi không muốn vắng mặt trong những trận đấu lớn nhất của giải.

Bạn lại hỏi, thế nếu FIFA không đồng ý cấp media ticket để vào sân, tôi sẽ làm gì và xem trận đấu thế nào? Câu trả lời thật đơn giản: tôi sẽ làm việc trong trung tâm báo chí của sân và xem trận đấu qua rất nhiều màn hình ở đó. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi sẽ ra phía ngoài sân để quay clip và phỏng vấn các cổ động viên rồi có thể lại quay vào trung tâm báo chí để biên tập video, sau đó, truyền file về toà soạn. Mạng ở trung tâm báo chí đương nhiên là cực kỳ nhanh và không bao giờ trục trặc.

Giờ đây, khi chỉ còn một tuần nữa trái bóng World Cup bắt đầu lăn trên sân cỏ Bắc Mỹ, chúng tôi đã sẵn sàng tác nghiệp. Nhưng việc đầu tiên và quan trọng nhất trước khi được tác nghiệp là phải đến một sân vận động đăng cai World Cup để lấy thẻ tác nghiệp. FIFA đã cung cấp cho chúng tôi một bản đồ tương tác chỉ rõ địa chỉ và hình vẽ về các trung tâm cung cấp thẻ tác nghiệp. Chúng tôi sẽ đến đó, xếp hàng, đến lượt mình đưa hộ chiếu ra và rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ có những chiếc thẻ của mình. Khi ấy, World Cup của phóng viên chúng tôi chính thức bắt đầu!

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm