WORLD CUP 2026

World Cup 2026: Gabriel thành hàng hiếm của Brazil

13/06/2026 16:28 GMT+7 Google News

Lý do khiến HLV Carlo Ancelotti muốn biến Brazil trở thành đội bóng kiên cường nhất World Cup 2026 không chỉ vì sự suy giảm chất lượng, mà còn bởi họ không sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc như trong quá khứ.

Trong đó, thiếu những hậu vệ cánh xuất sắc và đặc biệt là không có nhiều trung vệ hàng đầu thế giới. Trong số 9 hậu vệ hiện tại, có đến 3 cầu thủ thi đấu trong nước là Danilo, Alex Sandro, Leo Pereira. 2 trong số này đã qua thời kì đỉnh cao, 1 người chơi ở châu Á là Ibanez và 4 cầu thủ còn lại chơi bóng ở châu Âu.

Nhưng chỉ có Gabriel là chơi chắc chắn và xuất sắc nhất. Marquinhos, dù thi đấu đỉnh cao trong nhiều năm nhưng thường mắc sai lầm như trong trận chung kết Champions League với Arsenal gần đây.

Để hiểu rõ tại sao hàng thủ Brazil bị đánh giá thấp tại World Cup 2026, cần nhìn vào các số liệu thống kê hiệu suất thực tế từ loạt trận vòng loại và giao hữu gần đây. Họ bộc lộ nhiều điểm yếu, bất chấp việc chiến lược gia người Italy đã cố gắng cải thiện. Trong đó, khả năng ngăn chặn cú sút của họ rất kém, trong 5 trận gần nhất, họ để đối phương thực hiện tới 11,4 cú sút mỗi trận, tỉ lệ trúng đích đạt tới 38,5%.

Điều này thể hiện rõ sự lỏng lẻo trong phòng ngự tuyến hai và những khoảng trống lộ ra khi cặp tiền vệ Casemiro và Bruno Guimaraes thường phải di chuyển sang hai biên để bọc lót cho các hậu vệ cánh.

Gabriel thành hàng hiếm của Brazil - Ảnh 1.

Hàng phòng ngự Brazil không có nhiều cầu thủ đáng tin cậy ngoài Gabriel

Mặt khác, hiệu suất tranh chấp tay đôi và tắc bóng cũng suy giảm. Đặc biệt, kĩ năng phòng ngự ở 1/3 sân nhà của đội bóng xứ sở Samba là rất thấp, hiệu suất tắc bóng thành công của họ chỉ đạt 42,3%. Đây là con số rất thấp đối với một đội bóng hàng đầu. Điều này càng trở nên trầm trọng khi Wesley Franca chấn thương và người thay thế anh là Danilo đã quá già với tỉ lệ thắng tranh chấp tay đôi chỉ đạt 36%.

Với những hậu vệ đã lớn tuổi và bị giao trọng trách nắm giữ hai biên là bất lợi khi phải đối mặt với các tiền đạo cánh có tốc độ và kĩ thuật của đối phương. Và nếu họ để Maroc phát hiện và khai thác những điểm yếu này, sẽ tạo ra nhiều rủi ro, bởi tạo ra sự quá tải cho các trung vệ Gabriel và Marquinhos.

Trung bình mỗi 90 phút, bộ đôi này phải thực hiện tới 14,2 lần giải vây cho khung thành của Alisson và 5,6 lần chặn các cú sút hoặc các đường chuyền nguy hiểm của đối thủ. Hệ lụy được biểu hiện rõ khi Brazil chỉ giữ sạch lưới 40% các trận gần đây, nhận 0,9 bàn thua mỗi trận. Họ đặc biệt dễ bị tổn thương từ các tình huống đối phương trả ngược tuyến hai sau khi đã bị khoan thủng hai biên.

Để bịt những lỗ hổng và tối ưu hóa hiệu suất chơi bóng của Gabriel, Ancelotti có lẽ sẽ phải chơi với khối phòng ngự thấp để giảm tải cho 2 hậu vệ biên và tránh lộ những khoảng trống trước Maroc. Việc thu hẹp cự ly giữa các tuyến đồng thời sẽ giảm khả năng xuyên phá của những cầu thủ tốc độ như Hakimi, cũng như không gian sáng tạo của Brahim Diaz. Ông cũng có thể yêu cầu Casemiro chơi thấp hơn so với thường lệ để hỗ trợ các hậu vệ, đồng thời, giúp các hậu vệ cánh hỗ trợ tấn công tốt hơn trước đối thủ.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

  Thiên Ý

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm