WORLD CUP 2026

World Cup 2026 chưa khai màn, Đức đã hướng tới tham vọng đăng cai trong tương lai

05/06/2026 14:40 GMT+7 Google News

Khi World Cup 2026 còn chưa chính thức khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đã bắt đầu vạch ra chiến lược dài hạn nhằm đưa giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại nước này vào năm 2038 hoặc, khả thi hơn, là năm 2042.

Sau World Cup 2026, Đức đặt mục tiêu đăng cai VCK

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chủ tịch DFB, Bernd Neuendorf, vừa giới thiệu những định hướng ban đầu về kế hoạch đăng cai World Cup trước Ban điều hành của Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL). Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến hồ sơ ứng cử, trong đó có yêu cầu của FIFA về việc quốc gia chủ nhà phải sở hữu tối thiểu 14 sân vận động với sức chứa từ 40.000 khán giả trở lên.

Theo dự kiến của DFB, 14 thành phố sẽ được lựa chọn làm địa điểm tổ chức gồm Berlin, Leipzig, Hamburg, Hannover, Bremen, Düsseldorf, Köln, Gelsenkirchen, Dortmund, Frankfurt, Kaiserslautern, Mönchengladbach, München và Stuttgart. Đề xuất này nhận được sự đồng thuận từ DFL, đặc biệt là từ Chủ tịch Hans-Joachim Watzke.

world cup 2026

Đức lên kế hoạch đăng cai World Cup 2038 hoặc World Cup 2042

Đối với Bundesliga, việc cạnh tranh quyền đăng cai World Cup không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là cơ hội để nâng cao vị thế và sức hút của giải đấu trên bản đồ bóng đá thế giới, qua đó rút ngắn khoảng cách với Premier League. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ cũng kỳ vọng chiến dịch đăng cai sẽ tạo cú hích cho quá trình nâng cấp cơ sở hạ tầng và hiện đại hóa các sân vận động trên toàn quốc.

Sau khi World Cup 2026 kết thúc, DFB sẽ tiếp tục hoàn thiện đề án cũng như tăng cường vận động sự ủng hộ từ giới chính trị. Một trong những yếu tố quyết định là thời điểm FIFA mở quy trình lựa chọn chủ nhà cho World Cup 2038 và việc các quốc gia châu Âu có đủ điều kiện tham gia cuộc đua hay không.

world cup 2026

Người Đức đã 4 lần vô địch thế giới, ngang Italia và chỉ kém Brazil (5)

Trong hai lần phân bổ quyền đăng cai gần nhất, FIFA áp dụng nguyên tắc luân phiên giữa các châu lục, theo đó một khu vực phải chờ ít nhất hai kỳ World Cup trước khi được quyền ứng cử trở lại. Bởi World Cup 2030 sẽ được tổ chức chủ yếu tại Spain, Portugal và Morocco, đồng thời có các trận đấu kỷ niệm tại Uruguay, Argentina và Paraguay, phía Đức cho rằng cơ hội thực tế để châu Âu trở lại vai trò chủ nhà nhiều khả năng sẽ là World Cup 2042.

Trong lúc chuẩn bị cho những kế hoạch dài hạn, bóng đá Đức vẫn tập trung cho nhiệm vụ trước mắt tại World Cup 2026. HLV trưởng Julian Nagelsmann hiện đang cho đội tuyển tập luyện trong điều kiện khép kín, hướng tới trận giao hữu cuối cùng vào ngày 6/6 trước khi bước vào chiến dịch chinh phục ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

TC (TTXVN)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm