WORLD CUP 2026

World Cup 2026 bị đe dọa khi bệnh truyền nhiễm bùng phát ngày càng dữ dội

18/05/2026 18:38 GMT+7 Google News

Chỉ còn chưa đầy ba tuần trước ngày khởi tranh World Cup 2026, những lo ngại liên quan đến các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm đang ngày càng gia tăng tại các quốc gia đăng cai cũng như nhiều khu vực khác trên thế giới.

Giải đấu diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7, do ba quốc gia gồm United States, Canada và Mexico đồng tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có tới ba nước đồng đăng cai một kỳ giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo các chuyên gia, việc phải di chuyển quãng đường rất dài giữa các thành phố thi đấu, sự khác biệt múi giờ cùng điều kiện khí hậu đa dạng tại Bắc Mỹ có thể trở thành những biến số đáng chú ý ảnh hưởng tới giải đấu.

Tuy nhiên, điều khiến giới chức y tế quan ngại hơn cả là nguy cơ đối với sức khỏe của người hâm mộ. Với việc World Cup 2026 được mở rộng lên 48 đội tuyển tham dự cùng số trận đấu tăng mạnh, tổng lượng khán giả dự kiến có thể vượt mốc 5 triệu người. Trong bối cảnh đó, nhiều bệnh truyền nhiễm lại đang bùng phát tại Mỹ, Canada và Mexico.

Bệnh truyền nhiễm bùng phát ngày càng dữ dội đe dọa World Cup 2026

Bệnh truyền nhiễm bùng phát ngày càng dữ dội đe dọa World Cup 2026

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), dịch sởi tại các quốc gia chủ nhà đang ở mức đáng báo động. Tại Mexico, tỷ lệ nhiễm sởi đã tăng lên 7,57 ca trên 100.000 dân, cao hơn đáng kể so với mức 4,94 của năm ngoái. Trong khi đó, Mỹ đã ghi nhận 1.792 ca mắc sởi kể từ đầu năm nay. Con số này đặc biệt đáng chú ý bởi trong toàn bộ năm trước, nước Mỹ ghi nhận tổng cộng 2.288 ca, cho thấy tốc độ lây lan đang tăng rất nhanh.

Tình hình tại Canada cũng không khả quan hơn. Quốc gia Bắc Mỹ này đã đánh mất trạng thái "loại trừ bệnh sởi" từng được duy trì liên tục từ năm 1998. Sau khi xuất hiện các ca bệnh xâm nhập từ bên ngoài trong năm 2024, hơn 5.000 ca nhiễm đã được xác nhận chỉ trong hơn một năm. Riêng năm nay, Canada ghi nhận hơn 900 ca mắc tại bảy khu vực khác nhau trên cả nước.

Mexico, nơi đội tuyển Hàn Quốc dự kiến thi đấu trận thứ hai vòng bảng – cũng được xem là khu vực lưu hành bệnh viêm gan A, làm gia tăng thêm những mối lo về y tế đối với các cổ động viên quốc tế.

Các cảnh báo về dịch bệnh không chỉ giới hạn ở những quốc gia đăng cai World Cup. Tại châu Phi, Democratic Republic of the Congo và Uganda hiện đang phải đối mặt với các đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng.

Trong bối cảnh hàng triệu du khách dự kiến di chuyển quốc tế trong thời gian World Cup diễn ra, các cơ quan y tế toàn cầu đã được đặt trong trạng thái báo động cao. Theo World Health Organization (WHO) ngày 17/5, hai quốc gia châu Phi nói trên đã ghi nhận hơn 300 ca nghi nhiễm Ebola, trong đó ít nhất 88 người đã tử vong. WHO cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cho rằng quy mô thực tế của đợt bùng phát có thể còn lớn hơn nhiều.

Chỉ còn chưa đầy ba tuần trước ngày khởi tranh World Cup 2026, những lo ngại liên quan đến các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm đang ngày càng gia tăng tại các quốc gia đăng cai cũng như nhiều khu vực khác trên thế giới

Chỉ còn chưa đầy ba tuần trước ngày khởi tranh World Cup 2026, những lo ngại liên quan đến các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm đang ngày càng gia tăng tại các quốc gia đăng cai cũng như nhiều khu vực khác trên thế giới

WHO cũng xác nhận các ổ dịch Ebola tại Congo và Uganda đã xuất hiện dấu hiệu lây lan quốc tế, buộc tổ chức này phải ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại toàn cầu (PHEIC). Việc ban bố PHEIC đồng nghĩa các quốc gia cần phối hợp phản ứng nhanh ở cấp độ quốc tế, bao gồm xét nghiệm chẩn đoán, cách ly bệnh nhân và chia sẻ nguồn lực y tế.

Theo WHO, đợt bùng phát hiện tại liên quan đến chủng Bundibugyo của virus Ebola, chủng virus hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt chính thức. Dù vậy, WHO nhấn mạnh tình hình hiện chưa đạt tới mức đại dịch toàn cầu tương tự COVID-19.

Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong thời gian World Cup, KDCA khuyến cáo người dân có kế hoạch sang Bắc Mỹ theo dõi giải đấu cần tiêm phòng các bệnh như sởi và viêm gan A trước khi khởi hành. Cơ quan này đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rửa tay thường xuyên, sử dụng thực phẩm nấu chín kỹ và chỉ uống nước an toàn như nước đóng chai hoặc nước đun sôi.

Giới chức y tế cũng cảnh báo những người xuất hiện các triệu chứng như sốt, phát ban, đau cơ hoặc tiêu chảy sau khi trở về nước cần hạn chế tiếp xúc với người khác và nhanh chóng tới cơ sở y tế kiểm tra, đồng thời thông báo đầy đủ lịch sử di chuyển gần đây cho các bác sĩ.

KDCA cho biết họ sẽ vận hành một đội phản ứng đặc biệt về bệnh truyền nhiễm xuyên suốt thời gian World Cup 2026 diễn ra nhằm liên tục theo dõi tình hình dịch bệnh trên toàn cầu.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm