World Cup 2026 24h: Thầy cũ Ronaldo sắp tiếp quản ĐT Bồ Đào Nha. Pháp kháng cáo thẻ vàng của Olise. Croatia gửi đơn khiếu nại FIFA sau trận thua gây tranh cãi trước Bồ Đào Nha...
HLV Jorge Jesus sắp tiếp quản đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha
Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) chuẩn bị mở ra một chương mới sau khi HLV Roberto Martinez xác nhận chia tay đội tuyển quốc gia, khép lại nhiệm kỳ kéo dài ba năm rưỡi kể từ khi tiếp quản đội bóng vào tháng 1/2023.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 trước Tây Ban Nha, Martinez cho biết hợp đồng của ông sẽ hết hạn và không được gia hạn. "Đây là sự kết thúc của một chu kỳ. Điều quan trọng lúc này là đội tuyển có một HLV mới. Việc chủ tịch liên đoàn lựa chọn người kế nhiệm là hoàn toàn hợp lý và tôi trân trọng mọi sự ủng hộ đã nhận được trong thời gian qua", Martinez chia sẻ.
Theo báo A Bola, người được Chủ tịch FPF Pedro Proenca lựa chọn thay thế là Jorge Jesus. Nhà cầm quân 71 tuổi hiện đang tự do sau khi chia tay CLB Al Nassr vào cuối mùa giải vừa qua và được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha trong chu kỳ mới hướng tới EURO 2028 và World Cup 2030 – giải đấu mà Bồ Đào Nha sẽ đồng đăng cai cùng Tây Ban Nha và Ma rốc.
Nguồn tin cho biết ngay sau khi đội tuyển trở về nước, Jorge Jesus sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Pedro Proenca để hoàn tất các thủ tục ký hợp đồng.

Theo tờ A Bola, HLV Jorge Jesus sắp tiếp quản đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha - Ảnh A Bola.
Pháp kháng cáo lên FIFA về thẻ vàng của Michael Olise
Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA đề nghị hủy thẻ vàng dành cho tiền vệ Michael Olise sau trận thắng Paraguay 1-0 ở vòng 16 đội World Cup 2026, trong bối cảnh cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đang gây tranh cãi vì quyết định xóa án treo giò đối với tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ.
Olise nhận thẻ vàng sau tình huống tranh chấp với tiền vệ Matias Galarza. Cầu thủ Paraguay ngã xuống ôm mặt, nhưng các pha quay chậm cho thấy ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich chỉ nắm áo đối phương và không có tác động vào vùng mặt.
Nếu tiếp tục nhận thêm một thẻ vàng trong trận tứ kết gặp Ma rốc và Pháp giành quyền vào bán kết, Olise sẽ bị treo giò một trận nếu án phạt hiện tại vẫn được giữ nguyên. Vì vậy, FFF hy vọng FIFA xem xét lại quyết định của trọng tài và xóa thẻ phạt này.
Theo The Athletic, đơn kháng cáo của Pháp không phải phản ứng trực tiếp trước việc FIFA đình chỉ án treo giò dành cho Folarin Balogun sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Bosnia & Herzegovina. Tuy nhiên, FFF cho rằng Olise đã phải nhận một quyết định bất công và xứng đáng được xem xét lại.
Động thái của Pháp diễn ra trong bối cảnh FIFA chịu nhiều chỉ trích sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã can thiệp để Balogun đủ điều kiện ra sân ở vòng 16 đội. Đến nay, FIFA vẫn chưa đưa ra phản hồi về đơn kháng cáo của đội tuyển Pháp.

Pháp kháng cáo lên FIFA về thẻ vàng của Michael Olise - Ảnh AFP/TTXVN.
Croatia gửi đơn khiếu nại FIFA sau trận thua gây tranh cãi trước Bồ Đào Nha
Liên đoàn Bóng đá Croatia đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA sau khi đội tuyển nước này bị Bồ Đào Nha loại khỏi World Cup 2026 trong trận đấu gây nhiều tranh cãi, theo thông tin từ Dubrovnik Times.
Tâm điểm của khiếu nại là tình huống ở những phút bù giờ khi trung vệ Josko Gvardiol đưa bóng vào lưới, tưởng như đã giúp Croatia gỡ hòa 2-2 và kéo trận đấu vào hiệp phụ. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra VAR kéo dài, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Theo giải thích, hệ thống cảm biến tích hợp trong quả bóng thi đấu tại World Cup đã phát hiện rung động cho thấy bóng chạm vào tóc của tiền đạo Igor Matanović trước khi đến chân Gvardiol. Chi tiết này khiến Matanovic bị xác định đã tham gia vào tình huống bóng trong tư thế việt vị, dẫn đến việc bàn thắng bị hủy.
Ngoài tình huống bàn thắng không được công nhận, Croatia cũng phản đối quả phạt đền mà trọng tài dành cho Bồ Đào Nha trong trận đấu. Cristiano Ronaldo đã thực hiện thành công cú sút từ chấm 11 m, góp phần giúp đội bóng bán đảo Iberia giành chiến thắng.

Croatia gửi đơn khiếu nại FIFA sau trận thua gây tranh cãi trước Bồ Đào Nha - Ảnh AFP/TTXVN.
Balogun được treo thẻ đỏ nhưng vẫn bị FIFA phạt 40.000 USD
Tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ vẫn phải nhận án phạt tài chính từ FIFA, dù được tạm đình chỉ án treo giò để góp mặt trong cuộc đối đầu với Bỉ ở vòng 16 đội World Cup 2026.
Balogun bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng cao chân trong chiến thắng của Mỹ trước Bosnia & Herzegovina. Theo quyết định mới của Ủy ban Kỷ luật FIFA, án treo giò một trận được đình chỉ trong thời hạn một năm sau khi xem xét lại vụ việc, giúp chân sút 25 tuổi đủ điều kiện ra sân trước Bỉ. Quyết định này đã vấp phải phản ứng mạnh từ Liên đoàn Bóng đá Bỉ và cả UEFA.
Dù thoát án cấm thi đấu, Balogun vẫn bị FIFA phạt 40.000 USD. Liên đoàn Bóng đá Mỹ cũng phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán khoản tiền phạt theo Điều 6.5 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. Trong thông báo chính thức, FIFA khẳng định án phạt tài chính được áp dụng song song với quyết định đình chỉ án treo giò.
Vụ việc càng gây tranh cãi khi xuất hiện thông tin Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi quyết định được đưa ra. Tuy nhiên, Infantino phủ nhận mọi tác động đến quá trình xét xử, nhấn mạnh các cơ quan tư pháp của FIFA hoạt động hoàn toàn độc lập.
"Tôi thường xuyên trao đổi với Tổng thống Mỹ cũng như nhiều nguyên thủ quốc gia về World Cup. Trong cuộc gọi đó, tôi chỉ giải thích rằng vụ việc của Balogun đang được các cơ quan tư pháp độc lập của FIFA xem xét và sẽ được quyết định theo đúng quy trình", Infantino cho biết.
Ông cũng khẳng định bản thân đôi khi đồng tình, đôi khi không đồng tình với các quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA, nhưng luôn tôn trọng tính độc lập và quyền tự chủ của cơ quan này.

Balogun góp mặt trong cuộc đối đầu với Bỉ ở vòng 16 đội World Cup 2026 - Ảnh AFP/TTXVN.
Pochettino né tránh nói về tương lai sau khi tuyển Mỹ dừng bước tại World Cup
HLV Mauricio Pochettino từ chối đưa ra cam kết về tương lai với đội tuyển Mỹ sau khi đội nhà bị loại khỏi World Cup 2026, dù nhiều nguồn tin cho biết ông đã nhận được đề nghị gia hạn hợp đồng để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển hướng tới World Cup 2030.
Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Argentina cho rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để bàn về tương lai của mình.
"Đây không phải lúc để nói về điều đó. Chúng tôi cần nhìn lại và đánh giá toàn bộ giải đấu. Trong vài tuần tới, nếu Liên đoàn Bóng đá Mỹ muốn thảo luận, chúng tôi sẽ bắt đầu nói chuyện", Pochettino chia sẻ.
Câu trả lời thận trọng của cựu HLV Tottenham, Paris Saint-Germain và Chelsea làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng ông tiếp tục gắn bó với đội tuyển Mỹ, bất chấp việc được cho là đã nhận đề nghị gia hạn hợp đồng.
Theo các nguồn tin, Liên đoàn Bóng đá Mỹ vẫn đánh giá cao những đóng góp của Pochettino và mong muốn ông tiếp tục dẫn dắt đội tuyển trong chu kỳ chuẩn bị cho World Cup 2030. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ chỉ được đưa ra sau khi hai bên đánh giá toàn diện màn trình diễn của đội tuyển tại World Cup 2026.

Pochettino né tránh nói về tương lai sau khi tuyển Mỹ dừng bước tại World Cup - Ảnh AFP/TTXVN.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



