WORLD CUP 2026

World Cup 2026 24h: Messi hướng tới kỷ lục mới; HLV Iran nổi giận trong phòng họp báo

22/06/2026 11:33 GMT+7 Google News

World Cup 2026 24h: Messi hướng tới kỷ lục mới ở World Cup. HLV Iran nổi giận trong phòng họp báo. ĐT Canada lao đao vì bão chấn thương. Tuyển Pháp được thưởng đậm nếu vô địch World Cup 2026...

HLV Iran nổi giận trong phòng họp báo sau trận hòa Bỉ

Trận hòa 0-0 giữa đội tuyển Iran và đội tuyển Bỉ ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026 không chỉ gây chú ý bởi màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Alireza Beiranvand mà còn bởi những phát biểu đầy bức xúc của HLV Amir Ghalenoei sau trận đấu.

Trong buổi họp báo, chiến lược gia 63 tuổi gần như không đề cập đến yếu tố chuyên môn mà tập trung nói về những khó khăn mà đội tuyển Iran phải trải qua trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Ông cho biết tình hình bất ổn kéo dài trong nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bóng đá, khiến giải vô địch quốc gia không thể diễn ra bình thường.

"Chúng tôi sống trong điều kiện chiến tranh suốt sáu tháng qua. Giải đấu trong nước không thể hoạt động bình thường", Ghalenoei nhấn mạnh. Theo ông, Iran chỉ có một đợt FIFA Days để thi đấu giao hữu trước thềm World Cup. Đội tuyển cũng phải đối mặt với những hành trình di chuyển kéo dài tới 40 giờ đồng hồ chỉ để đá một trận giao hữu, bên cạnh các vấn đề liên quan đến thủ tục visa và nhập cảnh vào Mỹ.

Nhà cầm quân này còn tỏ ra không hài lòng khi đội tuyển phải lập tức trở về đại bản doanh tại Tijuana (Mexico) sau trận đấu thay vì được nghỉ lại để hồi phục. "Các cầu thủ gần như không có đủ thời gian nghỉ ngơi trước trận tiếp theo", ông than phiền.

Trên sân, Iran vẫn để lại nhiều tiếc nuối khi không thể tận dụng lợi thế hơn người sau chiếc thẻ đỏ của trung vệ Nathan Ngoy bên phía Bỉ ở phút 66. Dù vậy, với màn trình diễn xuất sắc của Beiranvand cùng một điểm giành được trước đối thủ mạnh, Iran vẫn tạm dẫn đầu bảng đấu sau hai lượt trận và rộng cửa giành vé đi tiếp.

World Cup 2026 24h: Messi hướng tới kỷ lục mới; HLV Iran nổi giận trong phòng họp báo - Ảnh 1.

HLV Iran nổi giận trong phòng họp báo sau trận hòa Bỉ - Ảnh AFP.

Canada lao đao vì bão chấn thương trước trận quyết đấu với Thụy Sĩ

Đội tuyển Canada đang trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược tại World Cup 2026. Sau khi giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng trận hòa 1-1 trước Bosnia & Herzegovina trên sân nhà ở Toronto, đại diện Bắc Mỹ tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi vùi dập Qatar 6-0 để nắm quyền tự quyết tại bảng B.

Tuy nhiên, chiến thắng tưng bừng ấy cũng khiến Canada phải trả giá đắt. Tiền vệ trụ cột Ismael Kone gãy chân trong trận gặp Qatar và chính thức chia tay phần còn lại của giải đấu. Việc mất ngôi sao 24 tuổi được xem là cú sốc lớn đối với cả ban huấn luyện lẫn các đồng đội.

Khó khăn của Canada chưa dừng lại ở đó. Trước trận đấu mang tính quyết định với Thụy Sĩ, đội phó Stephen Eustaquio bất ngờ vắng mặt trong buổi tập tại Vancouver. Dù được cho là sẽ trở lại tập luyện, sự vắng mặt của tiền vệ 29 tuổi vẫn làm dấy lên những lo ngại. Eustaquio đã thi đấu trọn vẹn cả hai trận đấu trước đó, đồng thời đeo băng đội trưởng trong bối cảnh thủ quân Alphonso Davies chưa thể ra sân vì chấn thương gân kheo.

Tin vui hiếm hoi với Canada là Davies đã trở lại tập luyện. HLV Jesse Marsch cho biết ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich đang tiến gần tới trạng thái thể lực tốt nhất. "Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng giáo án tập luyện phù hợp cho cậu ấy trong tuần này rồi đánh giá khả năng ra sân trước Thụy Sĩ. Davies đang ngày càng tiến gần hơn tới 100% thể trạng", HLV Marsch chia sẻ.

Trong khi đó, trung vệ Alfie Jones nhiều khả năng sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận thứ ba liên tiếp do chưa bình phục chấn thương mắt cá chân.

Canada hiện đứng trên Thụy Sĩ nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+6 so với +3). Chỉ cần giành thêm một trận hòa ở cuộc đối đầu sắp tới, thầy trò HLV Marsch sẽ giành vé vào vòng 32 đội, qua đó viết tiếp câu chuyện đáng nhớ của mình tại World Cup 2026.

World Cup 2026 24h: Messi hướng tới kỷ lục mới; HLV Iran nổi giận trong phòng họp báo - Ảnh 2.

Đội phó Stephen Eustaquio bất ngờ vắng mặt trong buổi tập mới nhất của ĐT Canada - Ảnh IG.

Messi hướng tới kỷ lục mới ở World Cup

Lionel Messi sẽ hướng tới mục tiêu trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup, đồng thời dẫn dắt đương kim vô địch đội tuyển Argentina giành vé vào vòng 1/16 khi đối đầu đội tuyển Áo vào lúc 00h ngày 23/6, đúng một ngày trước sinh nhật lần thứ 39 của anh.

Siêu sao người Argentina đã lập hat-trick đầu tiên trong sáu kỳ World Cup tham dự, góp công vào chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Algeria ở trận mở màn bảng J. Ba bàn thắng này giúp Messi cân bằng kỷ lục 16 bàn tại World Cup của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.

Nếu đánh bại Áo tại Dallas, Argentina không chỉ tiến rất gần tới vòng knock-out mà Messi còn trở thành cầu thủ sở hữu nhiều chiến thắng nhất lịch sử World Cup. Hiện anh đang chia sẻ thành tích 17 trận thắng với chính Klose.

Tấm vé đi tiếp cùng việc tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử ngay trước sinh nhật sẽ là nguồn động viên lớn cho Messi trong bối cảnh anh đang trải qua giai đoạn khó khăn vì tình hình sức khỏe của cha mình, ông Jorge Messi.

Argentina, nhà vô địch các năm 1978, 1986 và 2022, cũng có thể chắc chắn giành ngôi đầu bảng nếu Algeria không đánh bại đội tuyển Jordan ở trận đấu còn lại. Vị trí này rất quan trọng bởi nó giúp đội bóng Nam Mỹ tránh phải gặp sớm đội tuyển Tây Ban Nha – một trong những ứng viên vô địch hàng đầu sau chiến thắng 4-0 trước Saudi Arabia.

World Cup 2026 24h: Messi hướng tới kỷ lục mới; HLV Iran nổi giận trong phòng họp báo - Ảnh 3.

Messi hướng tới kỷ lục 18 trận thắng ở World Cup - Ảnh AFP.

Cầu thủ tuyển Anh tranh luận về việc bắt tay Thomas Partey trước trận gặp Ghana

Trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Ghana tại World Cup 2026 đang thu hút sự chú ý không chỉ vì yếu tố chuyên môn mà còn bởi sự hiện diện của tiền vệ Thomas Partey trong đội hình Ghana.

Theo truyền thông Anh, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) sẽ không đưa ra chỉ đạo chính thức về việc các cầu thủ có bắt tay Partey trong nghi thức trước trận hay không. Quyết định được để cho từng cầu thủ tự lựa chọn. Điều này khiến vấn đề trở nên nhạy cảm, đặc biệt khi đội hình Anh có hai cựu đồng đội của Partey tại Arsenal là Declan Rice và Bukayo Saka.

Partey hiện đang đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm nhiều tội danh hiếp dâm và một cáo buộc tấn công tình dục. Anh bác bỏ toàn bộ các cáo buộc và khẳng định mong muốn được chứng minh sự trong sạch trước tòa án. Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong năm tới.

HLV Carlos Queiroz vẫn kiên quyết bảo vệ học trò, cho rằng Partey phải được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh có tội theo pháp luật. Tiền vệ này vắng mặt ở trận ra quân của Ghana trước Panama do không được Canada cấp thị thực nhập cảnh, nhưng đã được Mỹ cấp visa và đủ điều kiện thi đấu trong cuộc đối đầu với Anh tại Boston.

FA được cho là tránh đưa ra quan điểm chính thức nhằm không gây ảnh hưởng đến quá trình tố tụng đang diễn ra. Các chuyên gia pháp lý nhận định bất kỳ tuyên bố nào từ FA đều có thể bị phía luật sư của Partey xem là hành động gây bất lợi cho thân chủ của họ.

Dù vậy, nguồn tin từ nội bộ đội tuyển Anh cho biết hầu hết các cầu thủ coi màn bắt tay trước trận chỉ là một nghi thức mang tính hình thức và không có ý nghĩa cá nhân đặc biệt. Vì vậy, khả năng các tuyển thủ Anh từ chối bắt tay Partey được đánh giá là rất thấp, dù chủ đề này vẫn gây ra nhiều tranh luận trước giờ bóng lăn.

World Cup 2026 24h: Messi hướng tới kỷ lục mới; HLV Iran nổi giận trong phòng họp báo - Ảnh 4.

Tuyển Pháp được thưởng đậm nếu vô địch World Cup 2026

Không chỉ hướng tới vinh quang trên sân cỏ, đội tuyển Pháp còn có thể mang về khoản lợi nhuận đáng kể cho Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) nếu đăng quang tại World Cup 2026.

Theo các điều khoản trong hợp đồng tài trợ giữa FFF và Nike, đối tác trang phục của Les Bleus từ năm 2011, đội tuyển Pháp sẽ giúp liên đoàn nhận thêm khoản thưởng 3 triệu euro nếu giành chức vô địch thế giới. Trong trường hợp lọt vào trận chung kết nhưng không thể đăng quang, FFF vẫn sẽ nhận được 1 triệu euro tiền thưởng.

Khoản tiền này sẽ được cộng thêm vào mức thưởng khổng lồ mà FIFA dành cho nhà vô địch World Cup 2026, lên tới 42,6 triệu euro. Đây được xem là nguồn thu đáng kể trong bối cảnh chi phí tham dự giải đấu ngày càng tăng.

Theo tiết lộ của báo L'Équipe, hợp đồng hiện tại giữa FFF và Nike mang lại cho liên đoàn hơn 50 triệu euro mỗi năm cho đến hết mùa giải này. Từ giai đoạn tiếp theo đến năm 2034, giá trị hợp đồng được cho là sẽ tăng gấp đôi.

Những điều khoản thưởng thành tích không phải là điều mới mẻ. Khi tuyển Pháp giành chức vô địch World Cup 2018 tại Nga, FFF cũng nhận thêm 2 triệu euro từ Nike. Tại World Cup 2022 ở Qatar, các điều khoản thưởng tương tự đã được áp dụng, với 3 triệu euro cho chức vô địch và 1 triệu euro cho ngôi á quân.

Tuy nhiên, hợp đồng cũng đi kèm những ràng buộc khắt khe. Nếu đội tuyển Pháp không giành quyền tham dự World Cup, FFF sẽ bị giảm khoảng 4 triệu euro doanh thu tài trợ cho mỗi kỳ giải đấu. Chủ tịch FFF, Philippe Diallo, cho biết chi phí để tham dự World Cup 2026 vào khoảng 24 triệu euro. Ông thừa nhận liên đoàn cần tiến rất sâu tại giải đấu mới có thể cân bằng ngân sách, chứ chưa nói đến việc tạo ra lợi nhuận.

World Cup 2026 24h: Messi hướng tới kỷ lục mới; HLV Iran nổi giận trong phòng họp báo - Ảnh 5.

Tuyển Pháp được thưởng đậm nếu vô địch World Cup 2026 - Ảnh AFP.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm