World Cup 2026 24h: Cầu thủ gốc Việt vào nhóm 5 tài năng đáng xem ở World Cup 2026. ĐT Nhật Bản đổi sân tập vì mặt cỏ xuống cấp. Neymar lỡ trận giao hữu cuối cùng của Brazil...
Cầu thủ gốc Việt vào nhóm 5 tài năng đáng xem ở World Cup 2026
Tờ Kansas City Star cho rằng World Cup 2026 sẽ là sân khấu để nhiều tài năng trẻ bùng nổ, trong đó có tiền vệ gốc Việt, Ibrahim Maza.
Maza, 20 tuổi, được xếp vào nhóm 5 cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống đáng xem nhất tại World Cup 2026. Tiền vệ tấn công của đội tuyển Algeria có mẹ là người Việt Nam và từng nhiều lần bày tỏ niềm tự hào về nguồn gốc của mình.
Sau khi chuyển tới Bayer Leverkusen, Maza đã có mùa giải ấn tượng với 11 lần góp dấu giày vào các bàn thắng trên mọi đấu trường. Khả năng sáng tạo, kỹ thuật cá nhân và nhãn quan chiến thuật giúp anh trở thành một trong những niềm hy vọng lớn nhất của Algeria tại kỳ World Cup đầu tiên kể từ năm 2014.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, Maza nhiều khả năng sẽ đá chính ở vị trí hộ công, đồng thời có thể dạt cánh phải khi cần thiết. Nhiệm vụ của anh là hỗ trợ các ngôi sao tấn công như Riyad Mahrez và Amine Gouiri trong hành trình cạnh tranh vé đi tiếp tại bảng J.
Ngoài Maza, danh sách những tài năng trẻ đáng chú ý còn có Nico O'Reilly, Nico Paz, Kobbie Mainoo và Jorrel Hato.

Maza, 20 tuổi, được xếp vào nhóm 5 cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống đáng xem nhất tại World Cup 2026.
ĐT Nhật Bản đổi sân tập trước thềm World Cup 2026 vì mặt cỏ xuống cấp
Đội tuyển Nhật Bản đã buộc phải thay đổi địa điểm tập luyện tại Monterrey (Mexico) trước thềm World Cup 2026 sau khi các cầu thủ phát hiện mặt sân tại cơ sở ban đầu không đạt chất lượng.
Theo truyền thông địa phương, trong buổi tập hôm 3/6, các tuyển thủ Nhật Bản đã phải làm quen với một sân cỏ không bằng phẳng, xuất hiện nhiều khoảng đất trống và những khu vực mặt sân bị hư hại. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Mexico, kéo theo làn sóng chỉ trích nhắm vào cơ sở đào tạo của CLB Tigres UANL, nơi được chọn làm địa điểm tập luyện ban đầu của "Samurai Xanh".
Phía Nhật Bản sau đó xác nhận đội tuyển đã chuyển sang tập luyện tại El Barrial, trung tâm huấn luyện của CLB Monterrey (Rayados de Monterrey). Đây là nơi sẽ diễn ra buổi tập tiếp theo của đội vào chiều 4/6.
Đội tuyển Nhật Bản sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng trận gặp Hà Lan vào ngày 14/6 tại Arlington, bang Texas (Mỹ). Sau đó, thầy trò HLV Hajime Moriyasu sẽ trở lại Monterrey để đối đầu Tunisia vào ngày 20/6 trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Thụy Điển ngày 25/6, cũng tại Texas.
Trước khi bước vào giải đấu, Nhật Bản sẽ đặt đại bản doanh chính thức tại thành phố Nashville, bang Tennessee và dự kiến có mặt tại đây từ ngày 8/6 để hoàn tất quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026.

ĐT Nhật Bản đổi sân tập trước thềm World Cup 2026.
Tiền đạo Thụy Sĩ kịp dự World Cup 2026 sau khi được cấp visa Mỹ
Tiền đạo chủ lực của đội tuyển Thụy Sĩ, Breel Embolo, đã được cấp visa nhập cảnh vào Mỹ và sẽ kịp hội quân cùng đội tuyển tham dự World Cup 2026 sau hai ngày bị trì hoãn vì các thủ tục xác minh từ phía nhà chức trách Mỹ.
Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ xác nhận trong thông báo ngày 4/6 rằng visa của Embolo đã được phê duyệt. Tiền đạo 29 tuổi sẽ lên đường sang Mỹ vào ngày hôm nay (5/6) và dự kiến gia nhập đại bản doanh của đội tuyển tại San Diego vào tối cùng ngày theo giờ địa phương.
Trước đó, Embolo không được phép lên chuyến bay cùng toàn đội từ Zurich tới Los Angeles hôm 2/6 do giấy phép nhập cảnh của anh chưa được thông qua. Giới chức Mỹ yêu cầu xem xét thêm hồ sơ một vụ việc liên quan tới Embolo xảy ra năm 2018.
Việc được cấp visa giúp chân sút đang khoác áo AS Monaco tránh nguy cơ lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây sẽ là kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp của Embolo và anh tiếp tục được kỳ vọng giữ vai trò trung phong số một của đội tuyển Thụy Sĩ.
Đội tuyển Thụy Sĩ hiện đóng quân tại San Diego, nơi họ sẽ đá trận giao hữu cuối cùng với đội tuyển Australia vào ngày 6/6. Một tuần sau, Thụy Sĩ sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu với đội tuyển Qatar tại Santa Clara. Tại bảng B, Thụy Sĩ được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho suất đi tiếp. Sau trận ra quân, họ sẽ lần lượt gặp Bosnia & Herzegovina tại Inglewood (California) và đồng chủ nhà Canada tại Vancouver vào ngày 24/6.
Breel Embolo đã được cấp visa nhập cảnh vào Mỹ và sẽ kịp hội quân cùng đội tuyển tham dự World Cup 2026.
Neymar lỡ trận giao hữu cuối cùng của Brazil trước thềm World Cup 2026
Đội tuyển Brazil sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao Neymar trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026 gặp đội tuyển Ai Cập vào ngày 7/6.
Liên đoàn Bóng đá Brazil xác nhận tiền đạo 34 tuổi sẽ không cùng toàn đội di chuyển tới thành phố Cleveland để thi đấu. Thay vào đó, Neymar ở lại đại bản doanh của đội tuyển tại bang New Jersey nhằm tiếp tục điều trị chấn thương bắp chân.
Neymar vẫn được xem là một trong những nhân tố quan trọng nhất của Selecao nhờ kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, tình trạng chấn thương kéo dài khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về khả năng đóng góp của anh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Brazil sẽ bắt đầu hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với đội tuyển Morocco tại New Jersey vào ngày 13/6. Sau đó, đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới sẽ lần lượt gặp Haiti ngày 19/6 và Scotland ngày 24/6 ở vòng bảng.

Neymar lỡ trận giao hữu cuối cùng của Brazil trước thềm World Cup 2026.
Tuyển Pháp dẫn đầu World Cup 2026 về giá trị đội hình
Đội tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với vị thế đặc biệt khi sở hữu đội hình đắt giá nhất giải đấu. Theo số liệu từ Transfermarkt, 26 tuyển thủ của "Les Bleus" hiện được định giá tổng cộng 1,56 tỷ euro, bỏ xa đội xếp thứ hai là tuyển Anh với 1,37 tỷ euro.
Sức mạnh về mặt giá trị của tuyển Pháp đến từ dàn sao tài năng và đang ở độ chín sự nghiệp. Dẫn đầu là Kylian Mbappe với mức định giá 200 triệu euro. Xếp sau là Michael Olise (150 triệu euro), Desire Doue (120 triệu euro), trong khi Ousmane Dembele và William Saliba cùng được định giá 100 triệu euro. Ngoài ra, những cái tên như Rayan Cherki, Warren Zaire-Emery, Aurelien Tchouameni hay Bradley Barcola cũng góp phần nâng tầm giá trị đội hình.
Đáng chú ý, Olise, Doue, Cherki và Zaire-Emery đều lần đầu tham dự World Cup nhưng đã khẳng định được tài năng ở cấp câu lạc bộ trong mùa giải 2025/26. Điều đó cho thấy chiều sâu và chất lượng của thế hệ cầu thủ mới mà bóng đá Pháp đang sở hữu.
Các ứng viên vô địch khác gồm Tây Ban Nha có giá trị đội hình 1,22 tỷ euro, Bồ Đào Nha (1,01 tỷ euro), Đức (982 triệu euro), Brazil (943 triệu euro) và Argentina (799 triệu euro).
Dù giá trị đội hình không phản ánh hoàn toàn sức mạnh trên sân cỏ, những con số này cho thấy tuyển Pháp đang sở hữu một trong những thế hệ cầu thủ tài năng và giàu tiềm năng nhất thế giới, qua đó được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

Tuyển Pháp dẫn đầu World Cup 2026 về giá trị đội hình.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


