24/11/2022 19:39 GMT+7 | World Cup 2022
Hầu hết các cầu thủ coi bóng đá là bóng đá. Nhưng Ronaldo là ngoại lệ, với anh, bóng đá là sự đầu tư, một thương vụ kinh doanh ở tất cả mọi khía cạnh từ thể thao, tiền bạc, đến giá trị hình ảnh.
24 giờ trước khi Bồ Đào Nha bước vào trận đấu đầu tiên ở World Cup 2022 với Ghana, Ronaldo và Manchester United quyết định chấm dứt bản hợp đồng giữa hai bên và tiền đạo 37 tuổi chính thức trở thành người tự do ngay từ thời điểm này.
Anh chỉ chịu ràng buộc duy nhất với Bồ Đào Nha và cách trách nhiệm với nỗi ám ảnh trở thành Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Với tính cách của siêu sao mang áo số 7, World Cup 2022 là một canh bạc lớn, khi anh đã đặt mình ở con đường một chiều và không thể quay trở lại.
Ronaldo quyết định rời bỏ Old Trafford càng sớm càng tốt
Ronaldo đã đi quân bài đầu tiên, đó là thực hiện cuộc phỏng vấn nảy lửa với kí giả nổi tiếng người Anh Piers Morgan, sau khi trải qua 1/3 mùa giải tồi tệ với đội bóng áo đỏ cùng mối quan hệ căng thẳng với HLV Erik ten Hag.
Anh buộc ban lãnh đạo đội bóng áo đỏ phải phải đánh giá toàn bộ những chi tiết nhỏ nhất liên quan đến bản hợp đồng đã kí với anh vào mùa Hè 2021, về tương lai và sự phát triển của sân Old Trafford giữa việc có hoặc không có anh.
Chỉ trích tất cả những gì liên quan đến đội bóng này từ thượng tầng, đến các cầu thủ trẻ, từ cơ sở vật chất đến các bữa ăn, từ quá khứ cho đến hiện tại. Nó có thể không phải là một việc làm đúng đắn của một người luôn nói về tình yêu với câu lạc bộ, về sự gắn kết với mái nhà Old Trafford.
Gia đình nhà Glazer đã đi đến quyết định cuối cùng: Giải thoát chính họ và giải phóng một sự giận dữ có chủ đích và đầy tính toán cá nhân.
Nhưng theo quan điểm cá nhân của số 7, anh đã giành chiến thắng trong cuộc chiến tâm lý với Quỷ đỏ. Theo đó, Ronaldo không đầu hàng trước sự bất công nhắm vào anh, cho thấy sự trung thực với những vấn đề hiện tại của cá nhân và của câu lạc bộ, khiến cả thế giới được mở mắt bởi những gì đang diễn ra ở phía sau vẻ ngoài hào nhoáng.
Tất cả những gì anh làm là tôn trọng sự thật và muốn giúp MU trở nên tốt đẹp hơn sau đây, hoặc nếu chưa họ phải thay đổi. Anh rời khỏi đây với nụ cười chiến thắng, nhưng cùng lúc với việc tạo ra một sự hỗn loạn ở câu lạc bộ, Ronaldo cũng tạo ra một sự nghi ngại lớn khi trở lại Bồ Đào Nha.
Đó là phụ phí của một thương vụ đầu tư, anh có thể khiến đội bóng trả giá hoặc không vì vấn đề cá nhân của mình, khi tất cả những gì các phóng viên quan tâm, hoặc cả thế giới muốn được biết là Bồ Đào Nha sẽ thế nào khi anh có khả năng là "cừu đen" của đội bóng ở World Cup lần này.
"Trong cuộc sống này, thời điểm tốt nhất chính là thời khắc của tôi, dù mọi người có thể dễ dàng có ý kiến. Cũng thật dễ dàng như thế với những sự thật, những lời dối trá về tôi, vì thế, thời điểm tốt nhất chính là thời khắc tôi lựa chọn. Tôi không bận tâm đến việc người khác nghĩ gì, tôi chắc là nó cũng không ảnh hưởng đến Bồ Đào Nha. Tất cả những cầu thủ tôi biết, HLV, các nhân viên, Chủ tịch liên đoàn bóng đá, họ đều hiểu rõ tôi là ai, và tôi nghĩ gì kể từ khi tôi là một phần của đội bóng này và không chịu ảnh hưởng bởi những gì mà người khác nói hay viết ra. Đội bóng này được bảo vệ, tự tin, đoàn kết và muốn giành chức vô địch World Cup 2022", số 7 khẳng định sự đoàn kết và sự tập trung của Bồ Đào Nha.
"Điều quan trọng là anh ấy đến đây để phát biểu, giống như bất kỳ ai khác, đó là một phần của môn thể thao này và anh ấy chỉ làm việc đó. Tôi không nghĩ Ronaldo đã phá hỏng sự yên tĩnh của Bồ Đào Nha, chúng tôi vẫn đang tập luyên tốt và tôi không có vấn đề gì với những gì anh ấy nói", Ronaldo được bảo vệ bởi Ruben Dias.
Ronaldo dồn hết "tài sản" cho World Cup 2022
Nhưng cần biết rằng, MU giống như một thương vụ đầu tư lớn trong sự nghiệp của Ronaldo, và khi thương vụ trở nên rủi ro và nhiều nguy cơ trở thành một món nợ xấu và không thể sinh lời, tiền đạo 37 tuổi này muốn lập tức cắt bỏ và tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất là World Cup 2022, thương vụ đầu tư trọn đời và nếu chiến thắng ở đó, Ronaldo là nhân vật số 1 trong lịch sử bóng đá thế giới.
"Tôi muốn giành chức vô địch World Cup nhưng nếu như có ai nói với tôi, Ronaldo này, từ bây giờ, cậu sẽ chẳng bao giờ giành thêm được danh hiệu nào nữa cho đến khi kết thúc sự nghiệp, thì tôi cũng vẫn hạnh phúc với tất cả mọi thứ mình đạt được và tự hào về bản thân mình", Ronaldo nói.
World Cup 2022 chắc chắn là một thương vụ mà Ronaldo phải giành chiến thắng, nếu thất bại, có thể anh vẫn tự hào về bản thân, nhưng đơn giản đó là một vụ đầu tư sai lầm khủng khiếp.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất